5 mỹ nữ được thèm muốn nhất showbiz Việt 2010

Theo Bee,
Chia sẻ

Họ là những phụ nữ xinh đẹp, gợi cảm và có tài năng đủ để khán giả phải yêu mến và tâm phục khẩu phục với những thành công mà họ đã đạt được.

Hồ Ngọc Hà

Năm 2009, Hồ Ngọc Hà là gương mặt “đại náo” gần như toàn bộ các sân khấu ca nhạc lớn nhỏ trong nước. Nhưng khi vừa bước sang năm 2010 bỗng dưng Hà Hồ “lặn mất tăm” khiến người hâm mộ và giới truyền thông nhốn nháo vào cuộc truy tìm.

Thông tin nữ hoàng ca nhạc có con với đại gia nổi tiếng nhanh chóng bùng nổ và cuộc sống riêng tư của Hà Hồ bị đào xới không thương tiếc. Nhiều người tưởng những scandal, những búa rìu dư luận sẽ nhanh chóng phá tan sự nghiệp của siêu mẫu một thời này nhưng Hồ Ngọc Hà đã chứng minh được thành công cần phải biết hi sinh và cố gắng không ngừng nghỉ.

Ngay sau khi sinh con ca sỹ Hồ Ngọc Hà đã kịp phát hành album “Tìm lại giấc mơ” và ca khúc nhanh chóng trở thành hit của các fan hâm mộ trẻ. Đặc biệt Hà Hồ vẫn giữ được vóc dáng mảnh mai như thời son rỗi và phong độ biểu diễn bốc lửa trên sân khấu.

Hàng loạt lời mời biểu diễn tại những chương trình lớn lại tới tấp bay đến với Hồ Ngọc Hà như hát tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010, Live show Đàm Vĩnh Hưng, Làn sóng xanh…

Tại giải Làn sóng xanh 2010 dù không tiếp tục đoạt giải ca sỹ của năm nhưng Hồ Ngọc Hà vẫn là một trong mười ca sỹ được yêu thích nhất năm 2010 của thị trường âm nhạc Việt.

Mỹ Tâm

Năm 2010 được coi là năm bùng nổ hình ảnh của Mỹ Tâm khi mức độ phủ sóng của ca sỹ này dày đặc trên các phương tiện truyền thông.

Đầu tiên là việc ca sỹ Mỹ Tâm tham gia đóng phim truyền hình ca nhạc Cho một tình yêu với vai chính- Linh Đan đã thu hút được sự chú ý và yêu mến của khán giả khi phát sóng trên kênh truyền hình VTV.

Tiếp đó Mỹ Tâm đã nhận lời mời làm ban giám khảo cho chương trình ca nhạc sao mai điểm hẹn 2010. Sự xuất hiện của ca sỹ Mỹ Tâm cùng với những lời nhận xét thẳng thắn, sắc sảo đã làm cho chương trình thêm phong phú và hấp dẫn.

Đặc biệt sau khi bị mất ngôi vị ca sỹ của năm tại lễ trao giải Làn sóng xanh năm 2009 cho Hà Hồ thì năm nay Mỹ Tâm đã xuất sắc lấy lại vị trí của mình. Điều đó cho thấy sức hấp dẫn của giọng ca vàng này vẫn còn khiến người nghe nhạc say đắm.

Hương Giang

Năm 2009, Hương Giang gây ấn tượng tại cuộc thi Hoa hậu thế giới bởi vẻ đẹp thuần Việt và phong thái tự tin. Mặc dù chỉ lọt vào top 16 nhưng cái tên Hương Giang vẫn liên tục được nhắc đến dù cuộc thì đã kết thúc rất lâu sau đó

Vào đầu năm 2010, theo các cuộc bình chọn trên trang web Globalbeauties, người đẹp Hương Giang của Việt Nam lại đạt được một loạt các giải thưởng của trang web này như top 3 đệ nhất mỹ nhân đương đại, top 10 gương mặt của năm.

Sau đó, Hương Giang còn "lọt" vào top 10 hoa hậu của các hoa hậu và danh hiệu hoa hậu của các hoa hậu châu Á cũng do chính trang mạng này khởi xướng và bình chọn và sang tận Việt Nam để tổ chức lễ trao giải.

Những thành công của Hương Giang đã giúp cho vị trí của nhan sắc Việt bước thêm được những bước tiến mới trên bản đồ nhan sắc toàn cầu.

Khoảng một tháng trước, Hương Giang cũng đã chính thức lên xe hoa với một chú rể ngoại quốc tuy nhiên cô vẫn thường xuyên xuất hiện tại các chương trình lớn của showbiz Việt.

Thanh Hằng

Đầu năm 2010, Thanh Hằng đã khiến khán giả bất ngờ bởi vai diễn ấn tượng trong bộ phim ca nhạc “Những nụ hôn rực rỡ” và bộ phim đã thu về hàng chục tỷ đồng cho nhà sản xuất.

Mặc dù thời gian vừa qua hàng loạt người mẫu trẻ xuất hiện nhưng vị trí của Thanh Hằng vẫn không thay đổi. Cô liên tục xuất hiện ở vị trí vơ-đét trong hầu hết các chương trình thời trang lớn.

Theo nguồn tin từ giám đốc của nhiều công ty người mẫu thì Thanh Hằng vẫn giữ vị trí số một trên sàn catwalk hiện nay với tổng thu nhập khoảng 10.000 USD/ tháng.

Jennifer Phạm

Ngay sau khi thông tin gia đình Jennifer Phạm và Quang Dũng có dấu hiệu tan vỡ thì cũng là thời điểm người đẹp này liên tục xuất hiện tại các event lớn của showbiz Việt.

Năm 2010, Jennifer Phạm còn đánh dấu các bước tiến trong việc tham gia đóng một số phim truyền hình đã phát sóng như Tiếng dương cầm trên biển với diễn viên Minh Tiệp.

Dường như không chỉ dừng lại với nghê thuật, Hoa hậu này còn hùn vốn với bạn kinh doanh điện thoại và đã phát triển lên được hai cửa hàng lớn.

Đặc biệt gần đây, Jennifer còn được biết đến với vai trò người dẫn chương trình khá thành công khi cô liên tục được mời tham dự tại những chương trình lớn có độ phủ sóng rộng như: Liên hoan phim quốc tế lần thứ nhất tại Việt Nam, Hoa hậu trái đất…

Chia sẻ