Harry về thăm cha nhưng không ở trong dinh thự hoàng gia mà thuê khách sạn tư, cựu quản gia tiết lộ lý do thực sự phía sau

Minh Nhật,
Chia sẻ

Trong thời gian đến thăm cha, Harry ở tại một khách sạn sang trọng.

Tờ The New York Post đưa tin, Harry đã nhận phòng khách sạn để ở tạm trong những ngày lưu trú tại Anh sau khi bắt chuyến bay khẩn cấp từ Sân bay Quốc tế Los Angeles tới London ngay lúc có tin về chẩn đoán ung thư của Vua Charles.

Mặc dù, gia đình Vương thất Anh có vô số nơi ở nhưng Công tước xứ Sussex vẫn chọn ở tại một khách sạn sang trọng ở London.

Harry về thăm cha nhưng không ở trong dinh thự hoàng gia mà thuê khách sạn tư, cựu quản gia tiết lộ lý do thực sự phía sau - Ảnh 1.

Cựu quản gia tiết lộ lý do thực sự Hoàng tử Harry quyết định ở khách sạn khi đến thăm Vua Charles

Harry không còn sở hữu dinh thự hoàng gia đứng tên mình ở Anh sau khi anh và vợ, Meghan Markle, bị buộc phải trao trả chìa khóa dinh thự Frogmore Cottage vào năm ngoái.

Ngay khi đến nơi, Harry đã lập tức đi gặp cha. Theo báo cáo, cuộc gặp gỡ của 2 cha con kéo dài chưa đầy 45 phút.

Theo cựu quản gia của Vua Charles, Harry quyết định nghỉ qua đêm trong một khách sạn sang trọng ở London như thể muốn chứng minh cho gia đình Vương thất Anh thấy rằng anh có khả năng "tự nuôi sống bản thân" về mặt tài chính.

Grant Harrold, người đã làm việc cho Vua Charles trong 7 năm khi ông còn là Thái tử xứ Wales, tin rằng Harry đã chọn không ở cùng gia đình tại bất kỳ dinh thự hoàng gia nào của họ trong một nỗ lực tuyệt vọng để chứng tỏ rằng anh ấy "đủ trưởng thành để tự trang trải chi phí cho bản thân".

Harry về thăm cha nhưng không ở trong dinh thự hoàng gia mà thuê khách sạn tư, cựu quản gia tiết lộ lý do thực sự phía sau - Ảnh 2.

Harry (phải) được cho là đã ở lại một khách sạn sau khi đến thăm cha.

Harrold nói riêng với The Post: "Thật kỳ lạ là anh ấy không ở bất kỳ dinh thự hoàng gia nào vì rõ ràng họ có phòng ở Clarence House và Highgrove. Tôi đoán có lẽ anh ấy cảm thấy rằng thật công bằng khi chứng tỏ bản thân có thể tự túc".

Ông Harrold lưu ý rằng quyết định vào khách sạn thay vì ở cùng gia đình của Harry là "vô nghĩa" về mặt an ninh.

Ông chia sẻ: "Nếu anh ấy ở tại một trong những dinh thự của hoàng gia thì đã có sẵn hàng rào an ninh. Nếu anh ấy ở khách sạn thì sẽ cần đội an ninh riêng".

Quả thực, Harry hiện đang ở Anh cùng đội an ninh riêng của mình, sau khi Vua Charles tước bỏ quyền được cảnh sát bảo vệ do nguồn tài trợ khoản thuế của cặp đôi nhà Sussex kể từ khi họ rời Vương thất Anh vào năm 2020.

"Rõ ràng, đó không phải là dấu hiệu tốt nhất nếu Harry ở khách sạn, bởi vì có rất nhiều lựa chọn. Anh ấy có thể ở cùng anh trai William và chị dâu Kate, hoặc tại một trong những nơi từng thân quen với anh ấy như ngôi nhà của vua cha. Gia đình Vương thất Anh cũng không thiếu nhà ở", cựu quản gia hoàng gia nói với The New York Post.

Harry về thăm cha nhưng không ở trong dinh thự hoàng gia mà thuê khách sạn tư, cựu quản gia tiết lộ lý do thực sự phía sau - Ảnh 3.

Ông Harrold cho biết quyết định của Harry được thúc đẩy bởi "một trong hai lý do, hoặc là anh ấy muốn chứng tỏ rằng mình có thể tự nuôi sống bản thân và anh ấy đã trưởng thành đủ để tự trang trải chi phí cho bản thân. Có lẽ đó là những gì anh ấy đang làm".

"Nhưng có lý do khác có thể có ý nghĩa sâu sắc hơn", ông Harrold nhấn mạnh.

"Nếu giữa Harry và anh trai xảy ra xích mích, có thể anh ấy đã không nhận được lời đề nghị ở lại", ông nói thêm.

Chuyên gia hoàng gia cho biết thêm rằng chuyến thăm "nhanh chóng" của Công tước xứ Sussex chắc chắn đã khiến mối quan hệ hiện tại của hai anh em trở nên nổi bật và không giúp dập tắt bất kỳ tin đồn nào về mối bất hòa trước đây.

Ông Harrold nói thêm rằng nhà Vua "sẽ muốn anh ấy ở lại lâu hơn", đồng thời khẳng định rằng "có thể Harry sẽ ở London thời gian ngắn nhất có thể để tránh bất kỳ cuộc gặp gỡ nào nữa".

Một nguồn tin nói với tờ Daily Mail rằng Harry sẽ "vui vẻ chấp nhận" cuộc gặp với William, nếu có lời mời. "Lý do chính khiến Công tước xứ Sussex đến Vương quốc Anh là để thăm cha mình. Nếu có cơ hội được gặp Thân vương xứ Wales thì anh ấy sẽ vui vẻ chấp nhận", người trong cuộc cho biết.

Nguồn: The New York Post

Chia sẻ