Hàng vạn người đổ về chợ Viềng Nam Định "mua may bán rủi" ngày đầu năm mới

MINH NGỌC,
Chia sẻ

Chợ Viềng (lối gọi theo tiếng cổ của Chợ Xuân) là phiên chợ độc đáo họp vào đêm mùng 7, ngày mùng 8 âm lịch hàng năm.

Chiều 16/2 (tức mùng 7 Tết Nguyên đán) hàng vạn người dân thập phương đã đổ về chợ Viềng (xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, Nam Định) để mua sắm, tham quan.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, từ trưa ngày 16/2 (tức mùng 7 âm lịch) hàng vạn người dân đã đổ về khu vực để tham quan, mua sắm.

Các tuyến đường hướng về khu trung tâm được lực lượng chức năng phân luồng cách xa hơn 3 km. Trong khi đó, những người đi ô tô phải xuống xe đi bộ hàng km.

Các tuyến đường hướng về khu trung tâm được lực lượng chức năng phân luồng cách xa hơn 3 km. Trong khi đó, những người đi ô tô phải xuống xe đi bộ nhiều km.

Hai bên đường chủ yếu là các gian hàng cây cảnh, dao kéo, nông cụ.
Hai bên đường chủ yếu là các gian hàng cây cảnh, dao kéo, nông cụ.
Hai bên đường chủ yếu là các gian hàng cây cảnh, dao kéo, nông cụ.
Hai bên đường chủ yếu là các gian hàng cây cảnh, dao kéo, nông cụ.
Hai bên đường chủ yếu là các gian hàng cây cảnh, dao kéo, nông cụ.
Hai bên đường chủ yếu là các gian hàng cây cảnh, dao kéo, nông cụ.

Hai bên đường chủ yếu là các gian hàng cây cảnh, dao kéo, nông cụ.

Anh Trần Hải Nam (chủ quầy hàng nông cụ) cho hay, trước đây phiên chợ thường bán những nông cụ cũ có sẵn, tuy nhiên nhiều năm gần đây do nhu cầu khách hàng nên các làng nghề sản xuất ra giỏ, đó, cụp, hay nơm đem đến phiên chợ.

Nổi bật trong số này là những chiếc giỏ, chiếc đó, hay thúng mẹt được làm từ tay người nông dân.
Nổi bật trong số này là những chiếc giỏ, chiếc đó, hay thúng mẹt được làm từ tay người nông dân.
Nổi bật trong số này là những chiếc giỏ, chiếc đó, hay thúng mẹt được làm từ tay người nông dân.
Nổi bật trong số này là những chiếc giỏ, chiếc đó, hay thúng mẹt được làm từ tay người nông dân.
Nổi bật trong số này là những chiếc giỏ, chiếc đó, hay thúng mẹt được làm từ tay người nông dân.
Nổi bật trong số này là những chiếc giỏ, chiếc đó, hay thúng mẹt được làm từ tay người nông dân.
Nổi bật trong số này là những chiếc giỏ, chiếc đó, hay thúng mẹt được làm từ tay người nông dân.
Nổi bật trong số này là những chiếc giỏ, chiếc đó, hay thúng mẹt được làm từ tay người nông dân.

Nổi bật trong số này là những chiếc giỏ, chiếc đó, hay thúng mẹt được làm từ tay người nông dân.

Theo chủ cửa hàng, nông cụ là những chiếc giỏ hay đó được làm ra từ tre rất dễ, giá hợp lý và cũng phổ biến nên vài năm trở lại đây xuất hiện nhiều ở chợ Viềng.
Theo chủ cửa hàng, nông cụ là những chiếc giỏ hay đó được làm ra từ tre rất dễ, giá hợp lý và cũng phổ biến nên vài năm trở lại đây xuất hiện nhiều ở chợ Viềng.
Theo chủ cửa hàng, nông cụ là những chiếc giỏ hay đó được làm ra từ tre rất dễ, giá hợp lý và cũng phổ biến nên vài năm trở lại đây xuất hiện nhiều ở chợ Viềng.
Theo chủ cửa hàng, nông cụ là những chiếc giỏ hay đó được làm ra từ tre rất dễ, giá hợp lý và cũng phổ biến nên vài năm trở lại đây xuất hiện nhiều ở chợ Viềng.
Theo chủ cửa hàng, nông cụ là những chiếc giỏ hay đó được làm ra từ tre rất dễ, giá hợp lý và cũng phổ biến nên vài năm trở lại đây xuất hiện nhiều ở chợ Viềng.
Theo chủ cửa hàng, nông cụ là những chiếc giỏ hay đó được làm ra từ tre rất dễ, giá hợp lý và cũng phổ biến nên vài năm trở lại đây xuất hiện nhiều ở chợ Viềng.

Theo chủ cửa hàng, nông cụ là những chiếc giỏ hay đó được làm ra từ tre rất dễ, giá hợp lý và cũng phổ biến nên vài năm trở lại đây xuất hiện nhiều ở chợ Viềng. Rất nhiều người khi đi chợ Viềng đều mua về một thứ nông cụ.

Cũng theo ghi nhận, ngoài những mặt hàng nông cụ hút khách, còn có cây cảnh, cây giống loại mini, giá dưới 100 nghìn đồng/ cây, trong đó có cây trạng nguyên.

"Bà con nông dân quan niệm "mua may bán rủi" nên mua nông cụ về để sản xuất, mua cây về trồng cấy, phụ huynh mua cây trạng nguyên mong con học giỏi. Nói chung, người nào quan niệm điều gì thì sẽ mua thứ mà mình mong", chủ gian hàng chia sẻ.

"Bà con nông dân quan niệm "mua may bán rủi" nên mua nông cụ về để sản xuất mong được mùa, mua cây về trồng cấy, phụ huynh mua cây trạng nguyên mong con học giỏi. Nói chung, người nào quan niệm điều gì thì sẽ mua thứ mà mình mong", chủ gian hàng chia sẻ.

Khác với sự xô bồ của những phiên chợ thông thường, chợ Viềng còn mang ý nghĩa tâm linh. Bởi chợ Viềng xuân tại xã Kim Thái còn gắn liền với quần thể di tích Phủ Dầy thờ Thánh mẫu Liễu Hạnh.

Chợ Viềng còn mang ý nghĩa tâm linh bởi chợ Viềng xuân tại xã Kim Thái còn gắn liền với quần thể di tích Phủ Dầy thờ Thánh mẫu Liễu Hạnh.

Chợ Viềng là phiên chợ cổ, diễn ra trong đêm mùng 7 và ngày mùng 8 tháng Giêng. Tương truyền, chợ ra đời từ câu chuyện nghĩa quân Quang Trung dừng chân ăn mừng chiến thắng tại địa phận Phủ Dầy, trên đường trở về Thanh Hóa sau chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa.

Trong khi nghỉ ngơi tại Kim Thái, nghĩa quân nhờ người dân sửa sang tư trang, rèn lại vũ khí, đồng thời loan báo chiến thắng cho bà con. Biết tin đại thắng, bà con địa phương đem trâu, bò đến khao quân. Từ đó, cứ đến đêm mùng 7, sáng mùng 8 hằng năm, nhân dân lại họp chợ để tưởng nhớ tích xưa. Đến nay, theo truyền thống thì đây là một phiên chợ độc đáo vì mỗi năm chỉ họp duy nhất một lần để cầu may, mở đầu năm mới tốt lành.

Từ một phiên chợ của cư dân nông nghiệp, ngày nay những người tới chợ không chỉ là những người nông dân như xưa nữa mà bao gồm nhiều ngành nghề khác nhau, đến từ nhiều tỉnh thành. Sản phẩm đem bán cũng vì thế mà đa dạng hơn rất nhiều. Có lẽ chính những điều đó, phiên chợ này đã trở thành một trong những điểm đến thú vị, thu hút du khách thập phương tạo nên sự nhộn nhịp, náo nhiệt ở nơi đây mỗi dịp đầu xuân - (Trung tâm VH, TT & TT huyện Vụ Bản).

Chia sẻ