Hàng quán tự phát tràn lan, hồ Linh Đàm ngập rác

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Hồ Linh Đàm là “lá phổi xanh” của khu vực và là điểm dừng chân của nhiều người để giải tỏa cơn nóng oi bức vào mùa hè. Tuy nhiên, hiện nay xung quanh hồ xuất hiện nhiều đống rác thải lớn nhỏ.

Trưa 14/7, chúng tôi ghi nhận dọc theo đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội đây là con đường tiếp giáp với hồ Linh Đàm, nhiều hàng quán vẫn tiếp tục hoạt động, ngồi chiếm xuống phần đường đi lại gây mất an toàn giao thông như thông tin được báo chí phản ánh thời gian qua.

Phía bên trong, xuất hiện rất nhiều rác thải, trong đó có những đống chất cao hơn cả mặt đường, tương tự ở nhiều gốc cây xanh cũng xuất hiện vỏ quả dừa hoặc vỏ mía, gây mất vệ sinh môi trường.

Đống rác này có một phần cho thấy đã tồn tại từ khá lâu

Đống rác này có một phần cho thấy đã tồn tại từ khá lâu

Một công nhân môi trường đang nghỉ ngơi tại khu vực cho hay, vào mùa hè hàng quán mọc lên dọc bờ hồ, chủ yếu là bán nước mía và quả dừa, tuy nhiên ý thức của một số người dân chưa cao nên luôn tồn tại rác thải.

"Do quá nhiều hàng quán, số lượng rác lớn, hoạt động muộn, trong khi đó số lượng công nhân môi trường không thể đáp ứng được", một công nhân tỏ ra bất lực.

Thảm cỏ ở dưới hàng cây đã bị rác thải chiếm chỗ

Thảm cỏ ở dưới hàng cây đã bị rác thải chiếm chỗ

Liên quan đến vấn đề rác thải nói trên, trưa cùng ngày trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai khẳng định, chính quyền đã có lệnh cấm bán hàng ở dọc theo bờ hồ Linh Đàm.

Những túi hàng ngổn ngang

Những túi hàng ngổn ngang

Một đống rác ngay cạnh khu vực bán hàng

Một đống rác ngay cạnh khu vực bán hàng

Hồ Linh Đàm nơi dừng chân lý tưởng vào các ngày nắng nóng

Hồ Linh Đàm nơi dừng chân lý tưởng vào các ngày nắng nóng nay ngập rác thải

Lối lên xuống tự phát cũng là nơi tận dụng chứa rác thải

Lối lên xuống tự phát cũng là nơi tận dụng chứa rác thải

Rác thải ngổn ngang ở các gốc cây

Rác thải ngổn ngang ở các gốc cây

Theo vị đại diện UBND phường Hoàng Liệt, tại địa bàn giáp ranh với phường Đại Kim, địa phương cũng nắm được thông tin người dân bán hàng để rác thải bừa bãi. Tuy nhiên qua nắm bắt tình hình, có hiện tượng "người từ bên này" sang phường bên kia bán hàng (tức là một phần thuộc địa bàn phường Hoàng Liệt quản lý nhưng xuất hiện công dân ở Đại Từ, Đại Kim sang bán hàng) chứ không chỉ công dân của phường Hoàng Liệt.

Hiện tại chính quyền phường Hoàng Liệt đã giao cho công an đảm bảo an ninh trật tự, phối hợp với ban quản lý hồ Linh Đàm duy trì và giữ gìn vệ sinh.

Chia sẻ