Hàng chục "sao" Hoa ngữ bị điều tra vì dính đến vụ án con trai Thành Long

Tiểu Lâm,
Chia sẻ

Vụ việc con trai Thành Long - Phòng Tổ Danh và mỹ nam Kha Chấn Đông bị bắt vì ma túy đang làm "rúng động" làng giải trí Hoa ngữ suốt nhiều ngày qua.

Thông tin con trai Thành Long - Phòng Tổ Danh và mỹ nam hàng đầu Đài Loan Kha Chấn Đông rơi vào vòng xoáy ma túy và bị bắt đã khiến làng giải trí Hoa ngữ "rúng động" suốt nhiều ngày qua. Trong khi người hâm mộ còn chưa hết bàng hoàng vì vụ việc này, thì những tin tức báo chí cập nhật lại càng khiến dư luận thêm phần hoang mang.

Hàng chục
Kha Chấn Đông bị điều tra khiến cảnh sát nghi ngờ nhiều nghệ sĩ khác cũng nằm trong diện nghi vấn có sử dụng chất trắng

Theo thông tin mới nhất của trang Apple Đài Loan, cơ quan điều tra mới đây đã tiến hành theo dõi hồ sơ của những ngôi sao bị tình nghi dính dáng đến ma túy, nhằm đẩy mạnh việc thanh tẩy làng giải trí sau khi có quá nhiều nghệ sĩ bị bắt vì sử dụng chất trắng. 

Hàng chục
Bạn gái cũ Kha Chấn Đông - ca sĩ, diễn viên Tiêu Á Hiên ...

Hàng chục
và "người tình" trong phim Trần Nghiên Hy cũng lọt vào tầm ngắm của cảnh sát

Được biết, danh sách những nghệ sĩ bị điều tra lên đến 32 người, bao gồm nam nữ nghệ sĩ, người mẫu, người dẫn chương trình và ca sĩ nổi tiếng của Đài Loan. Trong đó những mỹ nhân từng dính dáng đến Kha Chấn Đông như Tiêu Á Hiên, Trần Nghiên Hy, Lâm Y Thần, Quách Thái Khiết... cũng nằm trong tầm ngắm của cảnh sát.

Hàng chục
Con trai Thành Long - Phòng Tổ Danh tại sở cảnh sát

Trong khi đó, ở một động thái khác, Thành Long cũng đã chính thức lên tiếng về vụ việc của con trai. Trên trang cá nhân, tài tử gạo cội đã công khai gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ: "Đầu tiên, tôi xin cảm ơn sự quan tâm của tất cả các bạn. Con trai tôi Phòng Tổ Danh đã gây ra chuyện tày đình như thế này, bản thân tôi cũng bất ngờ và tức giận. Là một người của công chúng, tôi vô cùng xấu hổ, là một người cha tôi thực sự xót xa. Đặc biệt là mẹ của Tổ Danh, bà ấy càng đau đớn bội phần. Hi vọng đây sẽ là bài học đắt giá cho tuổi trẻ bồng bột, để Tổ Danh đoạn tuyệt với ma túy.

Hàng chục
Thành Long và con trai

Tôi muốn nói với Tổ Danh rằng: con trai à, khi đã mắc lỗi lầm thì con phải chịu trách nhiệm với hậu quả mình gây ra. Cha sẽ luôn ở bên, cùng con đối diện với đoạn đường sắp tới. Cuối cùng, thân là một người cha mà không biết dạy con, tôi cũng phải có trách nhiệm về chuyện này. Tôi xin thay mặt con trai, dập đầu tạ tội trước mọi người. Cảm ơn các bạn!"

Chia sẻ