Hậm hực vì chồng "rùa" khi... "yêu"

Nhã Đan,
Chia sẻ

Cho chồng nhiều cơ hội nhưng anh đều “thất bại”. Một thời gian sau, Trinh sợ hãi, luôn né tránh đòi hỏi của chồng. Tuy nhiên, nhìn ánh mắt buồn thảm của anh mà cô lại nhắm mắt “thôi làm cho xong chuyện”.

Tưởng chồng là "siêu nhân"

Sau đêm tân hôn, thay vì cảm giác hạnh phúc, sung sướng thì Trinh lại thấy chán nản, buồn rười rượi vì "chuyện ấy" không được mãn nguyện. Trinh và Tùng đến với nhau sau hơn 3 năm tìm hiểu. Tùng hơn cô 5 tuổi. Trinh đến bây giờ mới thấy mình dại vì “quyết giữ mình, để dành “chuyện ấy” cho ngày trọng đại". 

Mới mấy ngày đầu, cô nghĩ chắc Tùng và cô chưa có kinh nghiệm nên hai người hơi “lệch pha” nhau một chút. Nhưng chuyện ấy vẫn chưa giải quyết được dứt điểm kể cả bây giờ đã là thời điểm sau cưới nửa năm. Anh vẫn vậy, cô vẫn trong tâm trạng chán nản. 

Trinh là một người phụ nữ rất gợi cảm, biết cách ăn mặc, làm đẹp. Trong mắt Tùng, vợ đúng là người phụ nữ tuyệt vời nhất. Nhưng họ đang đứng trước một vấn đề khá nan giải đó là không hòa hợp trong chuyện tình cảm. 

Hai vợ chồng ngày càng xa nhau khi "chuyện ấy" không được trọn vẹn
(Ảnh minh họa).

Trinh rất hài lòng về Tùng, mọi thứ anh dành cho cô thật tuyệt biết bao. Tùng là một người chồng tốt, biết quan tâm tới vợ từ miếng ăn, giấc ngủ. Trong chuyện ấy, màn dạo đầu của anh cũng thật hoàn hảo, cô rất mãn nguyện nhưng rồi 20, 30, 50 phút trôi qua vẫn chưa thấy chồng "xuất binh", Trinh bắt đầu sợ hãi vì đau rát. Trinh kêu lên, nhưng chồng cứ bảo "chờ anh, một chút nữa thôi". Thời gian "một chút" đấy kéo dài tới hơn 20 phút, nghĩa là tổng thời gian "yêu" kéo dài hơn 1 tiếng. Chẳng phải nói, Trinh đau đớn như thế nào, mà chồng cũng mệt mỏi vô cùng.

Cho chồng nhiều cơ hội nhưng anh đều “thất bại”. Một thời gian sau, Trinh sợ hãi, luôn né tránh đòi hỏi của chồng. Tuy nhiên, nhìn ánh mắt buồn thảm của chồng mà Trinh lại nhắm mắt “thôi làm cho xong”. 

Lên mạng tìm hiểu rồi hỏi han bạn bè, Trinh khẳng định “chồng có vấn đề thật”. Về nhà, cô khuyên chồng đi khám, kết quả, anh mắc chứng bệnh xuất tinh chậm. 

Chuyện "yêu" hàng tiếng như chồng của Trinh tuy không phổ biến, nhưng cũng không phải là hiếm. Điều đáng cảnh báo ở đây, người có "khả năng" lâu như thế, nguyên nhân phần lớn là do bệnh lý.

Mới cưới vợ, cứ ngỡ “mình là cao thủ”, anh Nhân thường vỗ ngực tự hào mỗi khi đọc báo thấy nhiều anh em bị xuất tinh sớm. Mà anh không ngờ được, anh cũng có vấn đề. Chị Nhàn mới đầu cũng hạnh phúc khi cưới được “chồng khỏe” nhưng tình hình càng trầm trọng hơn khi trong “chuyện ấy”, anh kéo dài quá lâu. Khiến cả hai đều mệt mỏi. Với chị Nhàn, “chuyện ấy” chính thức trở thành nỗi ám ảnh, tổn thương tinh thần, gây tê liệt mọi cảm hứng, dù bản năng của chị vẫn mãnh liệt.

Có nhiều nguyên nhân khiến quý ông "lề mề" (Ảnh minh họa).

"Yêu" bao lâu là đủ?

Theo chuyên gia tư vấn Nguyễn Giang (Trung tâm tư vấn Tình yêu – Tình dục của Thành phố Hà Nội) cho biết, những trường hợp "yêu" quá lâu, xuất tinh chậm ở nam giới là một dạng bệnh lý nam khoa. 

Tại sao có sức khỏe tốt, có ham muốn cùng kỹ thuật không đến nỗi tồi, mà nhiều quý ông “quân không chịu xuất trận” hoặc “xuất trận lề mề”, thậm chí lại không thể “xuất quân”? Nguyên nhân có nhiều nhưng đa số là do ức chế tâm lý. Nhiều người coi chuyện yêu đương phải là một màn trình diễn hoàn hảo. Vô tình, họ đã đẩy tình dục thành một nhiệm vụ. Mà đã là nhiệm vụ thì không phải lúc nào cũng thoải mái, vui vẻ.
 
Đôi khi do áp lực của công việc, của nhu cầu cuộc sống… khiến tinh thần của người đàn ông không ổn định. Dù ham muốn thể chất vẫn còn, nhưng đầu óc lúc nào cũng căng thẳng, thì khác nào con ngựa bị kìm cương khi đang phi nước đại! Mặt khác, nhiều bệnh khiến nam giới mắc chứng “lề mề” như: tiểu đường, các bệnh về tiền liệt tuyến, tổn thương dây thần kinh, tác dụng phụ của một số thuốc chữa bệnh, uống quá nhiều rượu…

Nếu tình trạng “lề mề” thường xuyên xảy ra, bạn cần phải đi khám sức khỏe càng sớm càng tốt. Trong trường hợp “đoàn quân” thỉnh thoảng mới đình công, bạn nên áp dụng các phương pháp điều chỉnh sau: loại bỏ căng thẳng trong công việc và trong cuộc sống; Trao đổi chân tình những trục trặc mà bạn mắc phải với vợ để được hỗ trợ; Cố gắng tạo sự đa dạng trong màn dạo đầu. Đến giai đoạn cao trào, nên tập trung cao độ để đón nhận giây phút sung sướng nhất; Tập luyện thể dục hằng ngày, đặc biệt cần chú ý tới động tác thở và các động tác vùng hông và eo lưng.   

Điều trị cho tình trạng xuất tinh chậm phụ thuộc vào từng nguyên nhân, do đó, cần đến bác sĩ để có tư vấn thích hợp. 

Người vợ nên chia sẻ, thông cảm cho chồng (Ảnh minh họa).

Ngoài ra, vai trò của người vợ cũng quan trọng. Tâm lý thông thường, gặp những trường hợp này, người phụ nữ thường e sợ, né tránh chồng, do đó càng khiến bệnh của chồng càng thêm nặng.

Tuyệt đối không nên cố chịu đựng, vì không những gây ảnh hưởng đến tâm lý, "yêu" lâu cũng có thể gây bệnh. Đã có nghiên cứu cho thấy rằng, "yêu" quá lâu, quá dài đều không có lợi cho sức khoẻ của cả hai bên. Vì khi làm "chuyện ấy" cơ quan sinh dục của cả hai đều ở trong trạng thái xung huyết cao độ; "yêu" lâu sẽ gây hao mòn năng lượng, gây mệt mỏi, đau nhức toàn thân...

Ngoài ra, do hai cơ quan sinh dục tiếp xúc nhau lâu và đều trong tình trạng xung huyết nên rất dễ gây đau rát và gây chảy máu. Từ đó, cũng dễ mắc các bệnh viêm nhiễm.

"Yêu" bao lâu là đủ: 5,10 hay 30 phút? Không thể có con số chính xác cho từng cặp vợ chồng, vì mỗi cặp có nhu cầu, sức khoẻ, khả năng sinh lý... khác nhau. "Cuộc yêu" như ý là cả hai cảm thấy thỏa mãn, hài lòng về nhau.
Chia sẻ