Hai nữ nhân viên công ty về giáo dục lừa đảo hơn 770 triệu đồng

NGUYỄN HƯỞNG,
Chia sẻ

Lập danh sách khống nhân viên thuộc diện chi thưởng, Lưu Thị Ngọc Hằng và Nguyễn Thu Hằng, cùng là nhân viên một công ty về giáo dục, đã chiếm đoạt hơn 770 triệu đồng.

Ngày 26-6, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Lưu Thị Ngọc Hằng (38 tuổi, ở quận Long Biên) 7 năm tù và Nguyễn Thu Hằng (33 tuổi, trú quận Đống Đa) 3 năm tù, cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Lưu Thị Ngọc Hằng và Nguyễn Thu Hằng cùng là nhân viên nhân sự của Công ty TNHH MTV Vinschool (Công ty Vinschool). Trong đó, Thu Hằng có nhiệm vụ tuyển dụng nhân sự người nước ngoài, còn Ngọc Hằng là chuyên viên tuyển dụng nhân sự người Việt Nam và được giao lập danh sách đề nghị chi thưởng theo chính sách công ty với số tiền 3-15 triệu đồng, tùy vị trí ứng viên trúng tuyển.

Giữa năm 2019, khi lập danh sách chi trả thưởng, Ngọc Hằng phát hiện có sự lỏng lẻo trong khâu phê duyệt, nên bị cáo nảy sinh ý định đưa thêm vào danh sách những người là nhân viên Công ty Vinschool, nhưng không thuộc diện chi thưởng để chiếm đoạt tiền.

Qua đó, Ngọc Hằng đề nghị Thu Hằng cung cấp thông tin những người thân quen của Thu Hằng đang là nhân viên công ty. Mục đích để Ngọc Hằng đưa vào danh sách thưởng cho người giới thiệu được nhân sự rồi trình duyệt đến ban lãnh đạo công ty.

Khi tiền được chuyển về tài khoản cá nhân trong danh sách khống mà Ngọc Hằng lập, 2 bị cáo liên hệ với những người được nhận tiền, nói dối rằng số tiền này do phòng nhân sự làm nhầm lương. Sau đó, họ yêu cầu các cá nhân chuyển lại về tài khoản của Ngọc Hằng và Thu Hằng.

Cơ quan tố tụng cáo buộc từ tháng 7-2019 đến 10-2020, thông qua 4 đợt chi trả thưởng, các bị cáo đã lập khống danh sách chi thưởng đối với 22 người không thuộc diện được chi trả thưởng. Qua đó, 2 bị cáo nêu trên đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 770 triệu đồng.

Trong quá trình điều tra, 2 bị cáo đã thành khẩn khai báo những hành vi nêu trên. Trong số tiền chiếm đoạt nêu trên, Ngọc Hằng có khai có đưa cho Thu Hằng một số tiền song không xác định bao nhiêu. Trong khi đó, Thu Hằng khai không được ăn chia hay hưởng lợi gì về số tiền nêu trên, cũng không biết Ngọc Hằng sử dụng số tiền đó như thế nào.

Đại diện gia đình Ngọc Hằng đã khắc phục hậu quả với số tiền 100 triệu đồng.

Chia sẻ