Hải Dương: Người dân bao vây đập phá xe ô tô, bắt giữ nhóm người nghi bắt cóc trẻ em

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Người dân cho rằng nhóm người lạ mặt đi trên chiếc xe ô tô về địa phương để bắt cóc trẻ em nên đã tập trung đập phá xe giữ lại báo cho cơ quan công an.

Tối 20/7, nhiều hình ảnh ghi nhận lại sự việc cho rằng một nhóm người đi chiếc xe ô tô nhãn hiệu Toyota Fortuner về địa bàn xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà được cho là có mục đích bắt cóc trẻ em được đưa lên mạng xã hội.

Cũng theo chia sẻ, những hình ảnh nhóm người trên bị dân làng bao vây, bắt giữ cùng với chiếc xe bị đốt cháy và đập phá. Ngay sau đó, thông tin được chia sẻ rất nhanh chóng và thu hút sự chú ý của nhiều người.

Hải Dương: Người dân bao vây đập phá xe ô tô, bắt giữ nhóm người nghi bắt cóc trẻ em - Ảnh 1.

Hải Dương: Người dân bao vây đập phá xe ô tô, bắt giữ nhóm người nghi bắt cóc trẻ em - Ảnh 2.

Hải Dương: Người dân bao vây đập phá xe ô tô, bắt giữ nhóm người nghi bắt cóc trẻ em - Ảnh 3.

Hải Dương: Người dân bao vây đập phá xe ô tô, bắt giữ nhóm người nghi bắt cóc trẻ em - Ảnh 4.

Hải Dương: Người dân bao vây đập phá xe ô tô, bắt giữ nhóm người nghi bắt cóc trẻ em - Ảnh 5.

Hải Dương: Người dân bao vây đập phá xe ô tô, bắt giữ nhóm người nghi bắt cóc trẻ em - Ảnh 6.

Hải Dương: Người dân bao vây đập phá xe ô tô, bắt giữ nhóm người nghi bắt cóc trẻ em - Ảnh 7.

Những hình ảnh tại hiện trường của sự việc

Liên quan đến thông tin trên, tối muộn cùng ngày, trao đổi vớ PV, ông Vũ Xuân Hào - Chủ tịch UBND xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà cho hay, hiện tại sự việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Tuy nhiên, ông Hào cho rằng thông tin người nhóm người trên xe ô tô có hành động bắt cóc trẻ em được đăng tải trên mạng xã hội là hoàn toàn không đúng sự thật.

"Hiện sự việc đang được các cơ quan công an điều tra, làm rõ. Qua làm việc ban đầu, thông tin cho rằng nhóm người đi xe ô tô bắt cóc trẻ em là hoàn toàn không đúng sự thật, không chính xác. Hiện tại có rất đông người dân hiếu kì tụ tập đến khu vực nhóm thanh niên bị người dân bắt giữ để theo dõi."

Vị chủ tịch xã cho biết thêm: "Lực lượng Công an huyện, cơ động được huy động đến khu vực để đảm bảo an toàn cho những người đã bị người dân bắt giữ trước đó. Hiện lãnh đạo của huyện Thanh Hà cũng đang có mặt tại hiện trường. Việc người dân đập phá và đốt chiếc xe ô tô của nhóm người này là có...".

Hiện sự việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu và thông tin đến bạn đọc.


Chia sẻ