Hà Nội: Níu kéo tình cảm không được, tài xế xe buýt đâm bạn gái tử vong rồi tự tử

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Bị người phụ nữ đã có con cự tuyệt, không đồng ý nối lại tình cảm, trong lúc mâu thuẫn, T. đã đâm bạn gái tử vong, sau đó, tự kết liễu cuộc đời mình bằng nhát dao vào ngực trái.

Theo đó, khoảng 8h, ngày 15/3 người dân sống trên phố Vũ Xuân Thiều, phường Sài Đồng phát hiện tại một căn nhà trọ có vụ án mạng khiến một nạn nhân nữ tử vong nên đã gọi điện trình báo công an quận Long Biên.

Khi lực lượng chức năng đến hiện trường thì phát hiện trong nhà còn có một người đàn ông đang nguy kịch dưới vũng máu liền cùng người dân đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, người đàn ông này cũng đã tử vong ngay sau đó.

Hà Nội: Níu kéo tình cảm không được, tài xế xe buýt đâm bạn gái tử vong rồi tự tử - Ảnh 1.

Nơi xảy ra án mạng

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân nữ tên Nguyễn Thị T.L. (24 tuổi, đang nuôi con nhỏ một mình) quê ở Hải Dương, hiện tạm trú tại địa bàn trên.

Người đàn ông được phát hiện tại hiện trường, cũng là đối tượng gây án, được xác định là Lê Mạnh T. (SN 1982), quê quán Tĩnh Gia, Thanh Hóa, tạm trú tại tỉnh Hưng Yên, làm nghề lái xe buýt.

Cách đây hơn 1 năm, giữa hai người này có tình cảm và chung sống như vợ chồng. Thời gian gần đây, chị L. muốn chấm dứt mối quan hệ này nên đã chủ động cắt liên lạc với T., tuy nhiên T. vẫn tìm đến nhà chị L. cố níu kéo tình cảm.

Sáng 15/3, T. đến nhà trọ của chị L. để nói chuyện. Khoảng 7h30, sau khi chị L. đưa con gái đi học quay về, T. tiếp tục nói chuyện và đòi nối lại tình cảm nhưng bất thành và giữa hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã.

Trong quá trình cãi nhau, T. đã dùng vật nhọn đâm khiến chị L. tử vong. Sau đó, đối tượng này dùng dao tự đâm vào ngực trái, dẫn đến bị trọng thương.

Trao đổi với PV vào chiều ngày 15/3, Thiếu tướng Đinh Văn Toản - Phó giám đốc Công an TP. Hà Nội xác nhận vụ án mạng nghiêm trọng nói trên và cho biết, nam thanh niên đâm người yêu rồi tự sát cũng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Chia sẻ