Hà Nội: Nhiều người vẫn "quên" đội mũ bảo hiểm cho trẻ em

Lê Bảo,
Chia sẻ

Trong đợt ra quân tuyên truyền nhắc nhở phụ huynh đội mũ cho trẻ khi tham gia giao thông; nhắc nhở đối với những trường hợp điều khiển xe đạp điện của lực lượng CSGT Hà Nội mới đây vẫn còn nhiều người "quên" mũ bảo hiểm.

Theo kế hoạch thì bắt đầu từ ngày 10/4 tới, lực lượng CSGT sẽ tiến hành xử phạt tất cả các trường hợp không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe đạp điện, cha mẹ không đội mũ cho con khi chở phía sau. Hôm nay, Phòng CSGT đã tiến hành chốt trực và thực hiện việc nhắc nhở tuyên truyền đối với những vi phạm trên.

mũ bảo hiểm
Một học sinh không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe đạp điện được lực lượng CSGT gọi vào chốt nhắc nhở.

Trao đổi với chúng tôi, một cán bộ đội CSGT số 4 cho rằng, trong buổi sáng tổ công tác đã dừng và nhắc nhở hàng chục trường hợp vi phạm. Đa số là học sinh đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm. Không chỉ thế, nhiều trường hợp các bậc cha mẹ chở con nhưng quên đội mũ hoặc cha mẹ đội mũ nhưng để con đầu trần.

mũ bảo hiểm
Rất nhiều học sinh chưa biết đến quy định phải đội mũ.

Trao đổi với chúng tôi, một nam sinh tên Vinh - học sinh một trường THPT cho biết: "Em cũng có nghe phong phanh về việc buộc phải đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe đạp điện nhưng chưa biết chính xác thời gian là khi nào. Rất may các chú CSGT đã không phạt mà chỉ nhắc nhỡ để em biết và thực hiện đầy đủ".

Đối với những trường hợp cha mẹ chở con nhưng lại "quên" mũ bảo hiểm thì lực lượng CSGT cũng tiến hành nhắc nhở cũng như nói cho các bậc phụ huynh biết về lợi ích của việc đội mũ bảo hiểm cũng như chấp hành quy định của nhà nước.

mũ bảo hiểm
Phụ huynh được CSGT nhắc nhở về việc phải đội mũ bảo hiểm cho trẻ ngồi sau xe.

Kế hoạch tuần cao điểm tuyên truyền và xử lý vi phạm về đội mũ bảo hiểm cho trẻ em được triển khai trên toàn quốc và chính thức phạt tiền từ ngày 10/4. Theo quy định, trẻ em từ 6 tuổi trở lên ngồi trên xe gắn máy, xe đạp điện không đội mũ hoặc mũ không đạt chuẩn thì người điều khiển sẽ bị phạt từ 100-200 ngàn đồng.

Ngoài ra, lực lượng cảnh sát sẽ gửi thông báo về trường học để đơn vị này sẽ có hình thức giáo dục, phê bình nhưng không làm ảnh hưởng tới tâm lý, áp lực cho trẻ. Trẻ em dưới 6 tuổi hoặc các trường hợp đi cấp cứu sẽ không bị xử phạt. Theo thống kê của Ủy ban ATGTQG năm 2014, 94,6% người lớn đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, tỷ lệ trẻ em đội mũ chỉ 23,6%. Mỗi năm có 1.800-1.900 trẻ tử vong do tai nạn. Năm 2014, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý hơn 771.000 trường hợp vi phạm không đội mũ bảo hiểm trên toàn quốc. Hà Nội chiếm tỷ lệ cao nhất là hơn 116.000 trường hợp. TP. HCM có gần 50.000 trường hợp.
Chia sẻ