Hà Nội: Hàng chục cây xanh dọc quốc lộ 32 bị chặt hạ để chỉnh trang vỉa hè

Bài và ảnh: Lê Bảo,
Chia sẻ

Theo phản ánh của người dân, hàng chục cây xanh dọc quốc lộ 32 đoạn qua xã Đức Thượng (Hoài Đức - Hà Nội) bị chính quyền chặt hạ để chỉnh trang vỉa hè.

Sáng ngày 23/3 theo phản ánh của một số người dân trú tại xã Đức Thượng có khoảng hơn 30 cây xanh, cây bóng mát dọc quốc lộ 32 bị chặt hạ với lý do lấy lại vỉa hè, lòng đường.

Lần theo phản ánh của người dân, đầu giờ chiều 23/3 chúng tôi có mặt tại địa bàn cho thấy phát hiện khá nhiều cây xanh đã bị chặt hạ cách đây không lâu. Theo phản ánh, vào ngày 8/3 vừa qua chính quyền xã đã thông báo về việc sẽ chỉnh trang đô thị, lòng đường, vỉa hè.

Sau thông báo 2 ngày tức ngày 10/3 chính quyền xã huy động máy móc cùng nhân lực đến thực hiện việc chặt hạ cây xanh dọc quốc lộ 32.

Việc chính quyền chặt cây thời điểm đó cũng đã nhận được không ít sự phản đối của người dân bởi nhiều cây xanh đang cho bóng mát tốt và phải trồng đến 10 năm mới cho đường kính gốc từ 20-40cm như hiện nay. Các chủng loại cây xanh được người dân ven đường trồng chủ yếu gồm: Bàng, xoan, hoa sữa...

Hà Nội: Hàng chục cây xanh dọc quốc lộ 32 bị chặt hạ để chỉnh trang vỉa hè - Ảnh 1.

Sau xã Cẩm Yên chặt gần 100 cây xanh tại đường liên thôn thì tại xã Đức Thượng (Hoài Đức) dọc quốc lộ 32 hàng chục cây xanh cũng bị chặt gọn.

Trao đổi về điều này, một người dân cho hay: "2 cây bàng gia đình trồng mất 10 năm trước cửa nhà để lấy bóng mát, không ảnh hưởng đến hành lang an toàn giao thông cũng như vỉa hè nhưng ngày 10/3 vừa qua lực lượng chức năng đã tiến hành chặt bỏ. Tiếc lắm nhưng cũng đành phải chấp hành chứ biết làm sao".

Không chỉ thế, cùng trên dọc đoạn đường, chính quyền lại tiến hành chặt không đồng bộ như nhiều gia đình bị chặt nhưng có nhiều gia đình cây lại không bị chặt mặc dù vị trí trồng giống nhau.

Trao đổi với chúng tôi chiều 23.3, ông Nguyễn Văn Thuấn - Chủ tịch UBND xã Đức Thượng cho biết: "Thực hiện kế hoạch đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, xã đã chặt hạ một số cây xanh nằm trong hành lang an toàn giao thông."

Khi chúng tôi đề cập đến phản ánh của người dân về việc những cây bị chặt là cây xanh đã trồng lâu năm, hoàn toàn không cong vênh, đường kính từ 30 - 50 cm, ông Thuấn vẫn khẳng định rằng những cây xanh bị chặt hạ do là xấu, không phù hợp chủng loại. 

Một số hình ảnh chúng tôi ghi lại được vào chiều ngày 23/3.

Hà Nội: Hàng chục cây xanh dọc quốc lộ 32 bị chặt hạ để chỉnh trang vỉa hè - Ảnh 2.

Nhiều cây xanh bị chặt hạ vào ngày 10/3 sau khi xã thông báo đến các hộ dân 2 ngày.

Hà Nội: Hàng chục cây xanh dọc quốc lộ 32 bị chặt hạ để chỉnh trang vỉa hè - Ảnh 3.

Nhiều cây xanh có tuổi đời hàng chục năm, đường kính từ 20-30cm cũng bị chặt hạ không thương tiếc.

Hà Nội: Hàng chục cây xanh dọc quốc lộ 32 bị chặt hạ để chỉnh trang vỉa hè - Ảnh 4.

Cây bàng hàng chục năm tuổi cho bóng mát và theo người dân không ảnh hưởng đến hành lang an toàn giao thông cũng bị chặt hạ.

Hà Nội: Hàng chục cây xanh dọc quốc lộ 32 bị chặt hạ để chỉnh trang vỉa hè - Ảnh 5.

Cả đoạn đường quốc lộ qua xã Đức Thượng gần như không còn bóng mát của cây xanh.

Hà Nội: Hàng chục cây xanh dọc quốc lộ 32 bị chặt hạ để chỉnh trang vỉa hè - Ảnh 6.

Một trong số cây xanh còn lại.

Hà Nội: Hàng chục cây xanh dọc quốc lộ 32 bị chặt hạ để chỉnh trang vỉa hè - Ảnh 7.

Mặc dù phía xã nói hầu hết cây chặt hạ đều cong vênh, xấu nhưng người dân cho biết những cây này đều thẳng tắp.

Hà Nội: Hàng chục cây xanh dọc quốc lộ 32 bị chặt hạ để chỉnh trang vỉa hè - Ảnh 8.

Không còn bóng mát của cây xanh, nhiều người cho rằng mùa hè này sẽ nóng hơn, trẻ con, người già không còn cơ hội ra hóng mát.

Hà Nội: Hàng chục cây xanh dọc quốc lộ 32 bị chặt hạ để chỉnh trang vỉa hè - Ảnh 9.

Bà Nguyễn Thị Lợi (người dân xã Đức Thượng) cho biết cây bàng này gia đình bà trồng đã gần chục năm nay, bị chính quyền xã chặt hạ vào ngày 10.3 vừa qua

Hà Nội: Hàng chục cây xanh dọc quốc lộ 32 bị chặt hạ để chỉnh trang vỉa hè - Ảnh 10.

Một số khác thì cho rằng nên di chuyển cây xanh chứ không nên chặt bỏ vì phải mất rất nhiều thời gian mới trồng và chăm sóc được một cây xanh trưởng thành.

Chia sẻ