Hà Nội: Giáo viên lớp 1 bị tố đánh thâm tím toàn thân học sinh

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Theo phản ánh của chị Nguyễn Kiều V. (SN 1976, ở thôn Kiêu Kỵ, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội), con trai chị là cháu T. (học sinh lớp 1, trường Tiểu học Kiêu Kỵ) hiện vẫn còn những vết thâm tím khắp người, được cho là bị cô giáo chủ nhiệm đánh.

Sự việc dù xảy ra cách đây 3 ngày nhưng khi bố cháu tắm mới phát hiện ra, do cháu T. sợ không dám nói với gia đình. Ban đầu, bố mẹ cháu cũng lo sợ không dám tố cáo hành vi của cô giáo nhưng người thân trong gia đình bé bức xúc đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội.

"Chiều 2/5, lúc cháu đi học về thì chồng tôi tắm cho cháu nhìn thấy các vết thâm tím khắp người nên hỏi. Mới đầu cháu nói bị muỗi đốt, nhưng sau khi bố cháu gặng hỏi mãi thì cháu cho biết bị cô giáo dùng thước kẻ đánh.

Đây không phải lần đầu, mà là lần thứ 2 cháu bị cô H. đánh, trước đó là một lần cháu bị cô H. dùng thước kẻ vụt vào tay chảy máu do không biết trình bày bài. Khi tôi đến hỏi thì cô giáo nói xin lỗi vì nóng giận, không kiềm chế được. Còn lần này, thực sự tôi vô cùng bức xúc", chị V. nói.

Hà Nội: Giáo viên lớp 1 bị tố đánh thâm tím toàn thân học sinh - Ảnh 1.

Hình ảnh bé T. được phát hiện khi bố tắm

Theo chị V. không chỉ cháu T. bị cô giáo đánh như trên, mà cháu cho biết nhiều bạn khác cũng bị. Trong khi đó một số phụ huynh từng phát hiện con mình bị cô đánh nhưng vì cả nể do con đang học hoặc lo sợ liên lụy nên không dám tố cáo.

Mẹ của cháu T. cho biết thêm, sáng ngày 3/5 chị đã phản ánh đến nhà trường. Phía nhà trường cho biết sẽ có cấp trên xuống làm việc vào ngày hôm nay (4/5). Vì vậy, hiện tại chị V. vẫn chưa có đơn chính thức gửi đến cơ quan chức năng.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với PV, ông Hoàng Việt Cường - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Gia Lâm cho biết, phía đơn vị Phòng chưa tiếp nhận được thông tin. Tuy nhiên, ngay trong buổi chiều ngày 3/5 sau khi nghe thông tin phản ánh từ một số PV, ông Cường đã gọi điện yêu cầu nhà trường kiểm tra và cô giáo phải sớm có báo cáo.

Theo ông Cường, quan điểm của lãnh đạo Phòng GD&ĐT nếu đúng sự việc diễn ra như trên sẽ có hình thức xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Chia sẻ