Hà Nội ghi nhận thêm 59 ổ dịch sốt xuất huyết

Ban Thời sự,
Chia sẻ

Chỉ trong 1 tuần, từ 4/8 đến 11/8, có tới 762 ca mắc, tăng hơn 100 ca so với tuần trước đó.

Các quận, huyện ghi nhận bệnh nhân mới nhiều nhất là Thanh Trì, Thạch Thất, Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm và Hà Đông.

Tính từ đầu năm, toàn thành phố ghi nhận hơn 3.500 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gấp gần 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) đã đề nghị Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thành lập ngay đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, giám sát, hỗ trợ Thành phố Hà Nội về chuyên môn kỹ thuật phòng, chống sốt xuất huyết.

Sốt xuất huyết gia tăng là do thời tiết Hà Nội nóng ẩm, nắng rồi lại mưa liên tục, là điều kiện lý tưởng cho muỗi sinh sôi. Kiểu thời tiết này dự báo sẽ còn duy trì trong cả tuần này, vì vậy, người dân nên có các biện pháp phòng tránh.

Để phòng chống sốt xuất huyết, người dân có thể làm một số việc đơn giản như:

- Kiểm tra, phát hiện và diệt lăng quăng trong các dụng cụ chứa nước sinh hoạt.

- Loại bỏ các vật liệu phế thải, hốc nước tự nhiên, lật úp các vật dụng có thể chứa nước nhưng không sử dụng, để không cho muỗi đẻ trứng.

- Khi ngủ nên dùng màn phòng muỗi đốt.

- Dùng bình xịt muỗi, hương muỗi, vợt muỗi... để diệt muỗi và phòng muỗi đốt.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mới đây cho biết các ca bệnh sốt xuất huyết trên toàn cầu đang gia tăng và có thể đạt gần mức cao lịch sử trong năm nay. Chuyên gia của WHO cũng cảnh báo, khoảng một nửa dân số thế giới hiện đang có nguy cơ mắc bệnh.

Chia sẻ