Hà Nội: Cửa hàng tạp hóa tàng trữ, bán pháo nổ hình lựu đạn và đồ chơi bạo lực

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa phát hiện một đối tượng nữ là chủ một cửa hàng tạp hóa trên địa bàn tàng trữ, buôn bán pháo nổ và đồ chơi bạo lực.

Đối tượng là Nguyễn Thị Thành (SN 1966, ở thôn 3 - Thạch Đà – Mê Linh – Hà Nội), là chủ cửa hàng tạp hóa có cùng địa chỉ trên. 

Theo Công an Mê Linh, trước đó đơn vị nhận được thông báo từ công an Thạch Đà về việc nữ chủ cửa hàng tạp hóa có biểu hiện nghi vấn tàng trữ , buôn bán pháo nổ và đồ chơi bạo lực.

Ngày 1/2, lực lượng chức năng gồm Đội Cảnh sát kinh tế phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 32, tiến hành kiểm tra cửa hàng của bà Thành. 

Tại đây lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 2 thùng pháo diêm, 20 quả pháo hình lựu đạn.

Khám xét khẩn cấp nơi ở và cửa hàng của bà Thành, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm 2 thùng pháo diêm, 17 băng pháo dây (dài 35cm/băng), 31 băng pháo dây khác (dài 25cm/băng) cùng 26 quả pháo hình lựu đạn.

pháo
Chủ cửa hàng tạp hóa bị bắt vì tàng trữ pháo nổ

Chủ cửa hàng khai nhận, khoảng tháng 10/2014, đã mua của 1 người phụ nữ không quen biết đến giao bán tại cửa hàng. Số lượng mua gồm: 4 thùng pháo diêm, 50 quả pháo hình lựu đạn, 17 băng pháo dây (dài 32cm), 31 băng pháo dây khác (dài 25cm/băng) với tổng số tiền 15 triệu đồng.

Bà chủ cửa hàng này cũng cho biết, trong số pháo mua được trên,  bà ta mới bán cho 1 thanh niên không quen 4 quả pháo hình lựu đạn với giá 35 ngàn đồng/quả. Số còn lại chưa tiêu thụ hết thì bị lực lượng chức năng thu giữ.

pháo
Tang vật vụ việc

Theo trưng cầu giám định sơ bộ: Thùng thứ nhất có 960 hộp pháo diêm nặng khoảng 6,7kg; 17 bánh hình hộp chữ nhật nặng 1,9kg là pháo nổ; 31 bánh pháo nổ nặng 3,36kg; 26 quả pháo hình lựu đạn là 0,8kg.

Thùng thứ 2 có 960 hộp dạng bao diêm nặng 6,9kg; 20 quả hình lựu đạn nặng 0,6kg; tổng trọng lượng pháo thu giữ là 20,4kg.

Một cán bộ điều tra cho hay, loại pháo này không chỉ gây ra tiếng nổ mà nó còn nguy hiểm đối với nhiều trẻ em. 

“Khi phát ra tiếng nổ cũng là lúc quả pháo lao như tên lửa, sức mạnh và sức phá của nó sẽ để lại hậu quả khôn lường…”, một cán bộ điều tra  nói.

Căn cứ vào các quy định, hành vi của Nguyễn Thị Thành đã đủ yếu tố cấu thành tội buôn bán hàng cấm tại điều 155 BLHS.

Vụ việc tiếp tục được điều tra xác minh làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Chia sẻ