Hà Nội: Cháy căn biệt thự bỏ hoang tại KĐT Văn Khê, hàng trăm người hoảng sợ

Lê Bảo,
Chia sẻ

Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn biệt thự bỏ hoang tại KĐT Văn Khê chứa hàng tấn giấy vụn khiến nhiều người hoảng sợ. Lực lượng chức năng phải mất 3 giờ mới có thể cơ bản dập tắt đám cháy.

Vào hồi 15 giờ 30 phút chiều ngày 2/5, một căn biệt thự bỏ hoang cao 4 tầng, rộng hàng trăm mét vuông bất ngờ bốc cháy. Tuy bỏ hoang, nhưng căn biệt thự được một hộ dân sử dụng để chứa giấy vụn, bao bì, nilon nên khi xảy ra hỏa hoạn lửa bốc rất nhanh, gây khó khăn cho lực lượng PCCC.

Ngay sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra, một cột khói lớn đã bốc lên, rất nhiều người sống trong khu vực hoảng sợ, lo ngại, đặc biệt nhiều hàng xóm sống xung quanh vụ cháy lo sợ lửa bén sang bên cạnh.

cháy
Khói và lửa bao trùm toàn bộ căn biệt thự.

Ít phút sau khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC, công an, bộ đội, dân phòng sở tại đã có mặt tại hiện trường để triển khai dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, do căn biệt thự bị khóa cửa nên lực lượng chức năng phải sử dụng các biện pháp phá khóa.

cháy
Do vật liệu bên trong căn biệt thự là bìa cát-tông, nilon nên rất dễ bắt lửa.

Lúc 16 giờ 30, ngọn lửa đã nhanh chóng lan đến tầng 3 và tầng 4 căn biệt thự khiến lực lượng chức năng đã nhanh chóng phá các cửa sổ để tiếp cận đám cháy.

cháy
Lực lượng chức năng phải huy động đến 80 cán bộ, chiến sỹ để dập tắt vụ hỏa hoạn.

Thượng tá Trần Quế Thường - Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC Hà Đông cho biết, đám cháy bùng phát tại kho chứa hàng có nhiều bao bì, vải nilon nên lửa âm ỉ. Vụ hỏa hoạn cần phải huy động đến 80 chiến sỹ và hàng chục xe đặc chủng phối hợp với Bộ tư lệnh Thủ đô để dập tắt đám cháy.

Theo ghi nhận của chúng tôi, đến khoảng 18 giờ 30 phút đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng chức năng tiếp tục phun nước để dập tắt hoàn toàn.

Hiện, nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Chia sẻ