Hà Nội nắng ấm, nhiệt độ cao nhất là 25 độ C

Minh Khôi,
Chia sẻ

Dự báo trong hôm nay, miền Bắc là khu vực có thời tiết đẹp nhất cả nước, toàn vùng nắng ấm, nhiệt độ cao nhất phổ biến 22-25 độ C, đêm lạnh 17-20 độ.

Theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn Trung Ương, ngày 4/12, khu vực Hà Nội trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C.

Hà Nội nắng ấm, nhiệt độ cao nhất là 25 độ C - Ảnh 1.

Hà Nội trời hửng nắng

Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 52 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20 độ, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C

Dự báo thời tiết Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày hôm nay nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa, có nơi mưa vừa. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C. 

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C; phía Nam 28-30 độ C.

Riêng khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, một số nơi có mưa vừa và mưa to, chiều tối mai dự báo có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ dao động từ 20 - 30 độ C.


Chia sẻ