Hà Hồ nói về việc bị fan Mỹ Tâm "ngó lơ": "Ngồi im lặng xem là được"

Luna,
Chia sẻ

Theo nữ ca sĩ việc fan Mỹ Tâm làm như vậy là bình thường bởi "đừng có hành động bất lịch sự, trong lúc hát bấm điện thoại, nói chuyện rôm rả, tạo tiếng ồn làm xao nhãng thì mới đáng lên tiếng, còn ngồi im lặng xem là được".

Tối 20/9, xuất hiện trên sân khấu Gala Giọng Hát Việt 2015 với tư cách khách mời, "nữ hoàng giải trí" Hồ Ngọc Hà đã khiến cả sân khấu nổ tung với ca khúc mới nhất của mình - "What Is Love". Vẫn trung thành với phong cách sexy khoe chân dài miên man và thân hình vô cùng gợi cảm, Hồ Ngọc Hà tiếp tục cống hiến cho khán giả màn vũ đạo nóng bỏng khiến tất cả không thể rời mắt. 

Tuy nhiên, trái hẳn với sự phấn khích của cả nhà thi đấu thì một góc khán đài vị trí của FC Mỹ Tâm biến thành "biển đen im lặng" và không hề có một ánh đèn led cổ vũ nào trong suốt tiết mục của Hồ Ngọc Hà, tạo ra một hình ảnh không đẹp, nhất là đối với một chương trình được phát trực tiếp trên sóng truyền hình. Mới đây, Hồ Ngọc Hà đã dành thời gian chia sẻ xung quanh vấn đề này.

Hồ Ngọc Hà

Hồ Ngọc Hà
Hồ Ngọc Hà "hứng chịu" "biển đen im lặng" của FC Mỹ Tâm.

Chào Hồ Ngọc Hà, trong đêm chung kết The Voice (20/9) vừa qua, Hồ Ngọc Hà đã có phần biểu diễn khá ấn tượng. Tuy nhiên, cộng đồng mạng đã chia sẻ những hình ảnh về việc fan Mỹ Tâm hầu như "ngó lơ" trong suốt phần biểu diễn ấy. Hồ Ngọc Hà nghĩ sao về điều này?

Thực ra Hà thấy mọi người hay bị tập trung quá đà chuyện Hà và chị Mỹ Tâm cũng như fan của Hà và fan của chị Mỹ Tâm. Hà nghĩ yêu ai chung thủy thì không có lý do gì yêu người khác, bản thân Hà cũng không thích như vậy. Mọi người có mặt ở phim trường đều thấy rằng, Hà diễn cho khán giả ở đấy và cả khán giả truyền hình nữa.

Trước khi đi diễn Hà có nói rằng mình đến chơi và sẽ thoải mái chơi hết mình rồi đi về, vì Hà chỉ xuất hiện là khách mời, không phải thí sinh dự thi, khán giả mong chờ kết quả chứ không chờ Hà. Với vai trò ca sĩ, cựu HLV The Voice, Hà tự thấy mình đã hoàn thành tốt vai trò đó. Còn thực sự, khi diễn trên sân khấu, kể cả fan có la hét Hà cũng không màng vì như thế sẽ không tập trung được vào vai diễn, lúc ấy Hà chỉ nghĩ sẽ diễn hết mình, tập trung để nhớ lời bài hát, nhớ động tác nhảy, và cố gắng xuất thần với phần biểu diễn của mình.

Còn chuyện fan của ca sĩ này không ủng hộ ca sĩ kia là hết sức bình thường. Ai cũng có sự ích kỷ trong mình, nếu người nào đó dành tình yêu cho mình, mình sẽ nhìn nhận bản thân người đó có tin tưởng, yêu quý mình hay không. Với fan của Hà, Hà không cấm các bạn chỉ được phép yêu 1 mình Hà, nhưng nếu như vô tình mình cũng nhìn thấy những tình cảm ấy dành tương tự cho ca sĩ khác, hóa ra tình cảm đó cũng chỉ như thế thôi. Bởi vậy, luôn cần sự chân thành và fair play, chuyện fan chung thủy là điều đáng mừng, miễn là đừng có hành động bất lịch sự, trong lúc hát bấm điện thoại, nói chuyện rôm rả, tạo tiếng ồn làm xao nhãng thì mới đáng lên tiếng, còn ngồi im lặng xem là được.

Đôi khi những hành động của các fan club lại gây ảnh hưởng đến các ca sĩ, điều này có ảnh hưởng đến mối quan hệ của Hồ Ngọc Hà với Mỹ Tâm hay không?
 
Hoàn toàn không, thực ra Hà và chị Tâm rất ít đụng "sô", nhưng mỗi lần gặp thì câu chuyện không như mọi người vẫn nghĩ là có xung đột này nọ, hơn hết là đàn em, Hà biết mình cần làm gì, không phải cứ đàn em gặp là có thái độ, Hà không có chuyện ấy.

Hồ Ngọc Hà
"Hà và chị Tâm rất ít đụng sô...".

Đã bao giờ Hà phải chấn chỉnh các fan của mình chưa?

Thường xuyên chứ, vì các em còn nhỏ không tránh khỏi quá khích, đôi khi không làm chủ hành động, lời nói của mình, thường xuyên nhắc nhở các em không được phép có thái độ gì dù đấy là ca sĩ đàn anh hay các bạn trẻ. 

Cũng liên quan đến phần trình diễn đêm Gala The Voice 2015 vừa qua, bộ trang phục của Hà được cho là "đạo" từ bộ trang phục của Beyonce. Hồ Ngọc Hà có thể giải thích rõ hơn về điều này được không?

Chắc là cho phép Hà không giải thích, sợ mất công mình nói ra sẽ làm lớn chuyện. Từ trang phuc, vũ đạo, cả ý tưởng, trình diễn không phải chỉ từ phía Hà mà có một ekip phía sau. Nhưng thành thực mà nói, chúng ta là một đất nước hoàn toàn nhỏ bé, showbiz cũng nhỏ bé, học hỏi từ thế giới là điều không tránh khỏi. Nhiều ngành nghề khác cũng phải nhìn ra thế giới học theo họ vì họ đi trước chúng ta hàng trăm năm. 

Hà không bào chữa mình sai hay đúng, nhưng bộ trang phục này ngay cả Beyonce cũng lấy ý tưởng từ trang phục của các cheerleader. Hà chọn hình tượng khỏe khoắn, thể thao, nên dựa trên ý tưởng đó lựa chọn màu đỏ đen mang lại sự khỏe khoắn cho tiết mục chứ hoàn toàn không có ý đồ nào khác. Nếu mọi người thấy như vậy là bắt chước quá đà, Hà sẽ xin lỗi, và nhận lỗi. 

Ngay từ đầu cả ekip cũng đã nghĩ đến hình tượng chung, đó là xây dựng một hình tượng khỏe khoắn, hoàn toàn không có ý gì khác.

Năm nay không được ngồi "ghế nóng" The Voice, Hồ Ngọc Hà có cảm thấy hụt hẫng không?

Đương nhiên là có chứ (Cười). Ngay từ mùa thứ hai, Hà đã không sắp xếp được thời gian để tham gia vì thực sự từ đời sống, tinh thần cho đến bài hát của thí sinh, tất cả đều đặn hàng tuần như thế không có tâm trí làm được việc gì khác nữa. Mà Hà lại vướng con nhỏ nên dù rất mong muốn làm nữa nhưng Hà không thể tham gia được.

Hồ Ngọc Hà
Hà Hồ có chút hụt hẫng vì không được mời ngồi ghế nóng.

Thế nhưng Hồ Ngọc Hà vẫn "cầm cân nảy mực" cho The Remix đấy thôi?

Hà chọn là giám khảo của The Remix là vì không chiếm quá nhiều thời gian của mình. Hơn nữa Hà cũng muốn ngồi dưới xem thế hệ tiếp theo các em đang làm gì, cảm nhận khán giả đang cần gì, từ đó rút kinh nghiệm sắp tới mình làm gì, đôi khi làm gì cũng có lý do riêng, không phải vô tình mình nhận lời.

Nhiều người cho rằng, Hồ Ngọc Hà từ chối làm giám khảo The Voice vì chương trình có quá nhiều lùm xùm?

Thực ra bản thân mình cũng sợ, mùa đầu tiên phải nói là quá hoàn hảo về mọi thứ, từ thí sinh, HLV, chiêu dụ... Đó cũng là mùa sản sinh nhiều sao sau này. Hay ngay bản thân hôm nay mặc bộ quần áo này quá ấn tượng, mai sẽ lại phân vân làm gì để ấn tượng hơn. Thực sự là Hà tự thấy mình đã đóng vai trò HLV khá tốt, thế nên bản thân cần cho mình thêm thời gian để thu thập, đúc rút kinh nghiệm, tăng trải nghiệm để đến lúc quay trở lại còn có sức hấp dẫn.

Từ mùa đầu đến nay, tính ra cũng đủ thời gian Hồ Ngọc Hà thêm trải nghiệm rồi. Mùa tiếp theo của The Voice, nếu được mời, Hồ Ngọc Hà có quay trở lại ghế nóng không?

Mùa tiếp theo còn phải để xem HLV có hợp cạ không, điều quan trọng là phải hợp cạ nếu không chẳng biết nói gì. Mỗi HLV phải mang 1 màu sác, 1 tính cách thì khi lên sóng, câu chuyện sẽ thú vị. Như 4 HLV mùa đầu đã tung hứng rất ăn ý và rất fair play. Dẫu vậy, điều quan trọng nhất vẫn là thí sinh, thí sinh hay, chương trình sẽ hay, HLV có đủ trò cũng không hay được. Hà cũng muốn chờ đợi thí sinh, sắp xếp thời gian, hoặc chăng 4 HLV mùa cũ cùng quay trở lại cũng là một cách hay chẳng hạn.

Xin cảm ơn Hồ Ngọc Hà!
Chia sẻ