Grammy 2013: Sự "biến mất" của những tên tuổi nổi tiếng

Leslie,
Chia sẻ

So với Grammy 2012 thì năm nay có vẻ như là sự nổi dậy của các tên tuổi mới, còn những "lão làng" đã tạm... trôi vào dĩ vãng.

1. Bruno Mars

Grammy 2013: Sự

Năm nay quả là một năm không mấy sôi nổi của Bruno Mars. Nhìn lại bảng đề cử năm trước, ngay cả khi không vượt mặt Adele để thắng được bất kỳ giải Grammy nào, ta vẫn có thể tìm được cái tên Bruno Mars một cách dễ dàng. Bản thu âm Grenade và album Doo-Woops & Hooligans đều được đề cử cho hạng mục Record Of The Year (Bản thu âm của năm) và Album Of The Year (Album của năm). Khi danh sách đề cử được công bố vào ngày 5.12, người hâm mộ của anh cũng hơi thất vọng vì không thấy tên thần tượng.

2. Eminem

Grammy 2013: Sự

Cái tên Eminem không mấy xa lạ đối với những người thích thể loại nhạc rap. Tuy nhiên, trong 2 năm gần đây, Eminem gần như biến mất trong danh sách đề cử cho giải Grammy. Khó khăn lắm ta mới có thể tìm được tên anh trong bảng đề cử năm ngoái với I Need A Doctor, ca khúc được hợp tác với Dr. Dre và Skylar Grey. So với danh tiếng của người đứng hạng 82 trong top 100 ca sĩ tuyệt vời nhất qua mọi thế hệ và từng được mệnh danh là Ông hoàng của nhạc HipHop thì đây quả là một kết quả khá ngạc nhiên và gây sốc. 

3. Lady Gaga

Grammy 2013: Sự

Vừa bị "lão làng" Jack White mở lời chê bai nặng nề, nay lại không có tên trong bảng đề cử, lẽ nào nhạc của Lady Gaga thật sự vô nghĩa? Nhìn lại Grammy lần thứ 54, cả You and I và Born This Way của cô nàng cũng đã kịp chen chân vào bảng đề cử để đứng chung với những cái tên "khủng" khác như Adele, Katy Perry hay Cee Lo Green. Thế mà năm nay Lady Gaga mất tích luôn trong bảng xếp hạng này, phải chăng năm nay cô nàng đã lùi một bước để nhường chỗ cho các nghệ sĩ mới tấn công thị trường?

 
4. Cee Lo Green

Grammy 2013: Sự

Cái tên Cee Lo Green không quá xa lạ đối với những khán giả hâm mộ The Voice US. Cho đến hiện tại thì huấn luyện viên Cee Lo vẫn còn trụ khá vững để đối đầu với đội Blake, sau khi hạ gục đội của X-Tina và Adam trong danh dự. Bận rộn tham gia vào The Voice US, ca sĩ da màu nổi tiếng này cũng cùng các nghệ sĩ khác đã biến mất trong danh sách đề cử, sau khi giành được giải Best R&B Song (Ca khúc R&B xuất sắc nhất) cho Fool For You tại lễ trao giải Grammy lần thứ 54. 

 
5. The Band Perry

Grammy 2013: Sự

If I Die Young hay You Lie chính là những ca khúc nổi bật, mang lại tên tuổi cho The Band Perry, đồng thời đưa tên họ vào bảng đề cử cho hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất. Tuy không thể vượt mặt Bon Iver để mang về giải thưởng huy hoàng này, nhưng The Band Perry cũng có một năm hoạt động huy hoàng. Đến năm nay thì họ chính thức nhường chỗ cho những cái tên khác nổi bật hơn như Carrie Underwood, Blake Shelton, Taylor Swift hay Eric Church. 

 6. Nicki Minaj

Grammy 2013: Sự

Nicki Minaj không phải là cái tên quá xa lạ với những ca khúc đình đám như Super Bass hay Starships, và gần đây nhất là sự trở lại của cô trong Beauty and the Beat cùng với Justin Bieber. Đứng cùng hạng mục đề cử với The Band Perry và bị đánh bại bởi Bon Iver năm ngoái, ít ra tên cô vẫn được nhắc đi nhắc lại 3 lần trong danh sách đề cử. Năm nay, hội đồng trao giải uy tín nhất trên thế giới cũng nhất định phớt lờ luôn cái tên Nicki Minaj, cũng như những công sức mà cô đã bỏ ra suốt năm qua. 

Ngoài những cái tên nổi bật đã biến mất trong bảng đề cử Grammy lần thứ 55, thì năm nay các nghệ sĩ thuộc hàng "lão làng" cũng phải lùi bước trước sự tấn công ồ ạt của các "tân binh". Thậm chí, Adele, người thắng 5 giải Grammy một cách huy hoàng cũng xuất hiện yếu ớt trong bảng đề cử với Set Fire To The Rain cho hạng mục Màn trình diễn Pop Solo xuất sắc nhất. Hay Skrillex, vô địch hạng mục Bản thu âm nhạc Dance xuất sắc nhất năm nay cũng chỉ xuất hiện với Bangarang, đối đầu với các tên tuổi lớn như Avicii hay Calvin Harris.

Chia sẻ