Giữ chồng mà không cần sex

,
Chia sẻ

Hiện nay, có nhiều vợ chồng sau kết hôn không còn thích thú với chuyện “yêu đương” nữa. Nguyên nhân do thiếu ham muốn tình dục, không có sự hấp dẫn giới tính hay thiếu các cuộc trò chuyện.

 
Nhưng cho dù đó là lý do gì, bạn vẫn có thể làm cuộc sống hôn nhân trở nên tuyệt vời ngay cả khi hai vợ chồng bạn đã không quan hệ trong nhiều năm. Nhưng để được như vậy, hai bạn phải sẵn sàng cùng nhau tìm cách giải quyết vấn đề này.

Trò chuyện với nhau là điều rất quan trọng. Hãy nói với chồng (vợ) bạn về sự thiếu hụt sex trong hôn nhân của hai người. Nếu bạn nghĩ rằng cuộc sống vợ chồng của bạn sẽ tốt đẹp hơn nếu có sex nhiều hơn, vậy bạn hãy đến gặp bác sỹ. Chắc chắc bạn sẽ nhận được những kết quả như mong muốn. Nếu “chuyện ấy” ngày càng giảm đi, hãy nói với chồng (vợ) bạn về những gì hai bạn có thể làm để “chuyện ấy” trở nên hấp dẫn hơn.

Nếu bạn thấy hôn nhân có sex hay không cũng không quan trọng thì bạn có thể tìm cách đáp ứng nhu cầu sex của chồng (vợ) mình mà không cần đến “chuyện ấy”. Quan trọng là hai bạn cần có những cử chỉ thân mật để cảm thấy thoải mái và thoả mãn.

Trên thực tế, với nhiều người, sex đóng một vài trò quan trọng trong cuộc sống hôn nhân nhưng điều này không có nghĩa sex là tất cả đối với họ. Còn với một số người khác, họ vẫn sống rất hạnh phúc khi không có sex. Rõ ràng, bạn sẽ không thể chết hay bị bệnh nếu không quan hệ. Vì vậy, nếu không thích sex, bạn có thể thay thế những mong muốn “yêu đương” của mình bằng những sở thích và hoạt động cần đến sự sáng tạo như hội hoạ.

Nhớ rằng lãng mạn trong hôn nhân là chìa khoá giúp vợ chồng bạn cảm thấy hạnh phúc mà không cần đến sex. Hãy dành nhiều thời gian bên nhau để thư giãn, chắc hẳn hai bạn sẽ không còn cảm thấy áp lực về “chuyện ấy” nữa.

Khám phá ra những điều mà hai vợ chồng bạn cùng yêu thích. Hãy ngồi trò chuyện cùng nhau về những điều quan trọng và không quan trọng trong cuộc sống của hai người. Mục đích của việc này là để cả hai bạn cùng cảm thấy thoải mái. Nếu giải quyết được vấn đề này, chắc hẳn ‘chuyện ấy” của hai bạn sẽ có một bước tiến xa hơn.

Nếu bạn thấy bạn đã cố gắng thử mọi cách để duy trì cuộc sống hôn nhân không sex mà vẫn không thấy thoả mãn thì có lẽ đã đến lúc bạn cần xem xét đến trị liệu hôn nhân. Nếu bạn cảm thấy ngại, bạn có thể nói chuyện với những người có hoàn cảnh tương tự như vợ chồng bạn. Nói chuyện với họ bạn không những cảm thấy tốt hơn mà còn có thể tìm ra được những cách giải quyết thích hợp cho hoàn cảnh của mình.

Cố gắng tìm ra nguyên nhân cốt lõi của vấn đề và đặt ra những mục tiêu để thay đổi tình trạng hai bạn đang gặp có thể là những bước đầu tiên cải thiện cuộc hôn nhân không sex.

Linh Nhi (dịch)
Theo Phunu.net
Chia sẻ