Giới trẻ Hà Nội ấn tượng khi nghe Tổng thống Obama đọc thơ Lý Thường Kiệt

Lê Bảo,
Chia sẻ

Những bạn trẻ có mặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia nghe bài phát biểu của Tổng thống Obama đều rất ấn tượng và dành tình cảm đặc biệt, sâu sắc cho ông.

Ngay sau khi bài nói chuyện của Tổng thống Obama kết thúc, rất nhiều bạn trẻ đang học tập tại các trường THPT, Đại học trên địa bàn Hà Nội đã có mặt tại khán phòng đã bày tỏ cảm xúc của mình.

Trao đổi với chúng tôi, em Hà Thị Thảo (sinh viên năm nhất Đại học Ngoại Thương) cho biết: “Bản thân em đã từng nghe nhiều bài phát biểu của Tổng thống Obama và thực sự thấy khâm phục sự hiểu biết cũng như sự quan tâm mà ông dành cho đất nước nước ta, nhất là thế hệ trẻ Việt Nam".

bài phát biểu của Tổng thống
Hà Thị Thảo - sinh viên ĐH Ngoại Thương.

Không chỉ thế, Thảo cho rằng: “Em còn ấn tượng bởi Tổng Thống Obama còn rất hiểu biết về lịch sử, đọc rõ lời bài thơ nổi tiếng của Lý Thường Kiệt ‘Sông núi nước Nam vua Nam ở/Rành rành định phận ở sách trời”.

Chưa dừng lại ở đó, trong bài phát biểu của Tổng thống cũng đề cập đến rất nhiều vấn đề như: Niềm tin về quan hệ Việt – Mỹ; Đánh giá cao tầm quan trọng của phụ nữ; Ghi nhận những người đã ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc; Sự thân thiện của người Việt Nam…

bài phát biểu của Tổng thống
Bùi Thị Ngà - Sinh viên HV Ngoại Giao vô cùng ấn tượng trước bài phát biểu của Tổng thống Obama.

Trong bài phát biểu, Tổng thống Obama đề cập đến tất cả các vấn đề hiện nay và mong quan hệ Việt-Mỹ bước sang một trang sử mới. Thậm chí với nhiều bạn trẻ xem đó là mục tiêu, là định hướng để phấn đấu trong học tập, công việc cũng như có trách nhiệm với đất nước.

Nói thêm về điều này, học sinh Ngọc Anh (trường Chu Văn An – Lạng Sơn) vui mừng nói: “Bài biểu dài và đề cập đến những vấn đề quan trọng, đúng và trúng. Em quả thật thấy rất ấn tượng”.

bài phát biểu của Tổng thống
Niềm hạnh phúc vẫn chưa nguôi của học sinh Ngọc Anh.

Đề cập đến tầm quan trọng của phụ nữ Việt Nam, trong bài phát biểu của Tổng thống có đoạn: “Chúng ta sẽ nghiên cứu từ thơ của Nguyễn Du, Phan Châu Trinh đến toán học của Ngô Bảo Châu. Chúng tôi khuyến khích cả những phụ nữ tài năng của Việt Nam đảm bảo bình đẳng giới. Từ thời đại Hai Bà Trưng chúng ta thấy rằng phụ nữ Việt Nam luôn mạnh mẽ, kiên cường. Phụ nữ cần có vị trí xứng đáng trong gia đình, trường học, xã hội và chính phủ. Đó là giá trị không chỉ ở Việt Nam mà cả ở Mỹ”.

Với học sinh Hoàng Hương Giang (Lớp 10 chuyên Amsterdam) cho rằng: “Em vô cùng hạnh phúc khi được tận mắt thấy Tổng thống cũng như những lời phát biểu đầy tâm huyết, đầy ý nghĩa”.

bài phát biểu của Tổng thống
Hoàng Hương Giang khoe tấm vé tham dự lắng nghe bài phát biểu của Tổng thống.

bài phát biểu của Tổng thống
Cận cảnh tấm vé mời tham dự buổi nói chuyện của Tổng thống.

Gần cuối bài phát biểu, Tổng thống Obama khẳng định, Mỹ vô cùng lạc quan vào tương lai quan hệ hai nước. “Niềm tin của tôi chính là tin vào tình hữu nghị của chúng ta. Như Trịnh Công Sơn đã viết trong bài Nối vòng tay lớn. Tương lai nằm trong tay các bạn và Mỹ luôn sẵn sàng hỗ trợ các bạn. Tôi nghĩ rằng, các bạn sẽ luôn nhớ về khoảnh khắc khi tôi đứng ở đây nói với các bạn”, Tổng thống Obama nói.

bài phát biểu của Tổng thống
Không chỉ các bạn trẻ, nhiều người dân cũng lắng nghe bài phát biểu của ông Obama trên sóng truyền hình.
Chia sẻ