Giỏ quà độc, tiền in hình dê "đốt nóng" thị trường quà Tết

Quỳnh Nhi - Hà Hương,
Chia sẻ

Thị trường giỏ quà Tết Ất Mùi đã bắt đầu sôi động, với nhiều mẫu mã, chất lượng đa dạng, đặc biệt phù hợp túi tiền của nhiều đối tượng tiêu dùng từ bình dân đến cao cấp.

Giỏ quà Tết: Phong phú về hình thức

Thời điểm này các siêu thị, đại lý, quầy, sạp bánh kẹo...đã trưng bày giỏ hàng Tết, giá cả có nhiều phân khúc để khách hàng có thể dễ dàng chọn lựa. Như mọi năm, mỗi giỏ quà truyền thống thường gồm đầy đủ bánh, kẹo, mứt, trà, cà phê, rượu, hạt điều…với mức giá khác nhau và sản phẩm cũng tùy thuộc vào giá cả. Thế nhưng, theo ghi nhận, nhiều giỏ quà có giá cả vừa phải nhưng vẫn được thiết kế rất đẹp mắt với sản phẩm chất lượng của những thương hiệu có uy tín.

Giỏ quà độc, tiền in hình dê
Thị trường giỏ quà Tết Ất Mùi đã bắt đầu sôi động với nhiều mẫu mã, chất lượng đa dạng, đặc biệt phù hợp túi tiền của nhiều đối tượng tiêu dùng từ bình dân đến cao cấp (Ảnh: Quỳnh Nhi).

Giá các giỏ quà dao động từ 200.000 đồng đến vài triệu đồng, có sự chênh lệch này là do việc chọn sản phẩm tặng là hàng nội hay hàng ngoại nhập khẩu. Tuy nhiên, hiện tại bán chạy nhất vẫn là những loại giỏ có giá từ 200.000  – 500.000 đồng và phần lớn là những thương hiệu Việt Nam có uy tín.Cùng với giỏ quà biếu Tết đóng gói sẵn, nhiều siêu thị có khu vực dành riêng chuyên gói giỏ quà Tết do khách hàng tự tay lựa chọn. 

Tại các đại lý, sạp, quầy chuyên làm giỏ quà Tết như chợ Tân Định (Q.1), chợ Nguyễn Thái Bình (Q.1), chợ Gò Vấp (Q.Gò Vấp), chợ Bà Chiểu (Q.Bình Thạnh), đường Nguyễn Tri Phương (Q.5)... đã chưng rất nhiều giỏ quà Tết và đều có niêm yết giá. Người bán rất hồ hởi khi tư vấn giúp khhách hàng chọn lựa được giỏ quà hợp túi tiền.

Bên cạnh giỏ quà truyền thống, năm nay còn có sự xuất hiện của những giỏ quà lạ như giỏ quà gia vị, giỏ quà đặc sản, giỏ quà trái cây, rau củ. Những giỏ quà gia vị có giá từ 150.000 – 200.000 đồng bao gồm các mặt hàng như dầu ăn, nước mắm, hạt nêm, nước tương... Một số siêu thị, cửa hàng còn đưa các đặc sản vào giỏ quà như trà lài, mứt dừa sữa, nếp thơm, rượu chuối hột Phú Lễ, lạp xưởng bò Châu Giang, chả hoa Năm Thụy, kẹo dâu tây đường, rượu vang Đà Lạt, trà atiso túi lọc đóng lon, hồng sấy, dâu sấy, bưởi sấy dẻo. Giá 1 giỏ quà đặc sản này dao động từ 300.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng.

Giỏ quà độc, tiền in hình dê
Các sản phẩm để người tiêu dùng tự chọn kết hợp cho vào giỏ quà (Ảnh: Quỳnh Nhi).

Đặc biệt, phục vụ thị trường giỏ quà Tết năm nay còn có sự xuất hiện của giỏ quà bằng rau, củ. Những mặt hàng có trong giỏ quà này bao gồm súp lơ, bông cải, khoai tây, su hào, cà rốt, ớt ngọt, cà chua, xà lách... với mức giá phải chăng  từ 150.000 - 450.000 đồng và đều được công nhận sạch theo tiêu chuẩn VietGap. Dù mới có mặt trên thị trường Tết năm nay nhưng giỏ quà Tết rau củ đang nhận được phản ứng tích cực khi hiện nay, tại công ty cung ứng, rất nhiều người đã đặt mua để làm giỏ quà Tết biếu tặng cho bạn bè, người thân.

Tiền in hình dê sốt xình xịch trước Tết Ất Mùi 

Mấy năm gần đây, cứ đến dịp cận Tết là mọi người lại đổ xô đi săn lùng tiền độc đáo để lì xì cho năm mới. Năm Ất Mùi - những đồng tiền in hình con dê được mọi người ưa chuộng hơn cả. Hiện tại rất nhiều trang mạng đã xuất hiện những lời quảng cáo tiền lì xì in hình dê của các quốc gia vô cùng độc đáo. Được ưa chuộng hơn cả là tiền Nepal trị giá 50 rupee, tiền xu Úc trị giá 1 AUD, tiền giấy 2 USD in màu, tiền Uganda 1.000 shilling, 50 đồng Numismas của Úc...

Giỏ quà độc, tiền in hình dê
Nhiều shop online mọc lên như nấm để bắt kịp xu hướng bán tiền độc lạ cho năm Ất Mùi.

Giỏ quà độc, tiền in hình dê
Tờ 50 đồng của vùng Kamberra, Australia.

Giỏ quà độc, tiền in hình dê
Đồng50 Rupee Nepal.

Giỏ quà độc, tiền in hình dê
T 1.000 Shillings hiện đang lưu hành tại đất nước Uganda.

Tiền in hình dê 50 Rupee Nepal tương đương 10.000 đồng được rao bán với giá từ 70.000 đồng/tờ và tiền Uganda 1.000 Shilling có giá từ 40.000 đồng/tờ. 

Đồng 2 USD có mặt phải in hình hai con dê mạ vàng, màu sắc sặc sỡ, bắt mắt, được được đựng trong bao da sang trọng, có kèm danh thiếp chứng nhận của Bộ Tài chính Mỹ về xuất xứ của tờ tiền đang được rất nhiều người "săn lùng". Tờ tiền này được rao bán từ 500.000 đồng/tờ đến 1000.000 đồng/tờ trong khi giá trị thực của 1 tờ tiền này chỉ từ 40.000 - 50.000 đồng.

Giỏ quà độc, tiền in hình dê
Năm nay, tờ 2 USD in hình dê mạ vàng đã nhanh chóng “sốt” trên thị trường. 

Bên cạnh hình tiền in hình con dê, nhiều nơi rao bán loại tiền 2 USD may mắn với giá từ 100.000 đồng/tờ. Đồng tiền 1 USD may mắn, mang số seri đặc biệt 88.888 chào mừng Tết Ất Mùi cũng được rao bán với mức giá từ 250.000 - 600.000 đồng, thậm chí có nơi lên gần 1.000.000 đồng/tờ.
Chia sẻ