Giật mình khi trẻ em dành tiền mừng tuổi mua đồ chơi súng, dao găm đánh trận giả

Bài và ảnh: Lê Bảo,
Chia sẻ

Tại các lễ hội ở những vùng quê như: Thanh Hóa, Nam Định, Hà Nam... trẻ em đã dùng tiền mừng tuổi để mua các loại đồ chơi bạo lực như: súng, kiếm, dao găm.

Sau Tết Nguyên Đán là thời gian có nhiều lễ hội. Tại nhiều lễ hội ở các tỉnh thành phía Bắc đang xuất hiện nhiều quầy bán đồ chơi thu hút đông đảo trẻ nhỏ kéo đến mua sắm. Điều đáng nói là những loại đồ chơi bị cấm như: súng nhựa, kiếm nhựa, cung tên... được bày bán ngang nhiên. Bé N.V.Đ (9 tuổi) theo bố mẹ đến hội Gióng ở Gia Lâm- Hà Nội, thích thú mua cho mình một chiếc súng AK bằng nhựa. Bé Đ. cho biết vừa nghỉ Tết xong nên tiền mừng tuổi được bố mẹ cho tùy ý sử dụng. Vì thích súng đã lâu nên bé Đ. dùng ngay số tiền mừng tuổi có được để mua súng về chơi.

Không chỉ bé Đ. các loại đồ chơi như súng bắn đạn nhựa, kiếm, đao nhựa, cung tên...được rất nhiều bé trai lựa chọn.

Giật mình khi trẻ em dành tiền mừng tuổi mua đồ chơi súng, dao găm đánh trận giả - Ảnh 1.

Tại một số lễ hội như: Tịch Điền, chợ Viềng, hội Gióng... nhiều quầy hàng bán đồ chơi trẻ em xuất hiện nhiều súng nhựa bày bán công khai.

Giật mình khi trẻ em dành tiền mừng tuổi mua đồ chơi súng, dao găm đánh trận giả - Ảnh 2.

Các loại súng nhựa được thiết kế hầm hố, giống hệt như súng thật. Những loại súng nhựa bắn đạn nhựa có giá từ 50-200 ngàn đồng/chiếc.

Giật mình khi trẻ em dành tiền mừng tuổi mua đồ chơi súng, dao găm đánh trận giả - Ảnh 3.

Trao đổi với chúng tôi, một chủ tiệm hàng đồ chơi cho biết chủ yếu bán cho các bé trai.

Giật mình khi trẻ em dành tiền mừng tuổi mua đồ chơi súng, dao găm đánh trận giả - Ảnh 4.

Ngoài súng bắn đạn nhựa, còn xuất hiện súng bắn tên.

Giật mình khi trẻ em dành tiền mừng tuổi mua đồ chơi súng, dao găm đánh trận giả - Ảnh 5.

Một hộp đồ chơi với cung tên và dao găm cũng được bày bán công khai.

Giật mình khi trẻ em dành tiền mừng tuổi mua đồ chơi súng, dao găm đánh trận giả - Ảnh 6.

Những loại đồ chơi này trên thị trường đã bị cấm bán từ lâu nhưng nhiều nơi vẫn bán tràn lan.

Giật mình khi trẻ em dành tiền mừng tuổi mua đồ chơi súng, dao găm đánh trận giả - Ảnh 7.

Thậm chí, nhiều bậc cha mẹ còn hỏi mua cho con.

Giật mình khi trẻ em dành tiền mừng tuổi mua đồ chơi súng, dao găm đánh trận giả - Ảnh 8.

Một khẩu súng nhựa được bán với giá 60 ngàn đồng.

Giật mình khi trẻ em dành tiền mừng tuổi mua đồ chơi súng, dao găm đánh trận giả - Ảnh 9.

Nhiều trẻ nhỏ và thiếu niên ở lễ hội Tịch Điền (Hà Nam) cho biết: "Cháu có tiền mừng tuổi nên mua chơi thôi".

Giật mình khi trẻ em dành tiền mừng tuổi mua đồ chơi súng, dao găm đánh trận giả - Ảnh 10.

Sau khi mua xong, nhóm trẻ nhỏ tổ chức chơi trận giả, sử dụng súng đạn nhựa bắn nhau.

Giật mình khi trẻ em dành tiền mừng tuổi mua đồ chơi súng, dao găm đánh trận giả - Ảnh 11.

Dù đạn nhựa nhưng loại đồ chơi này có thể gây hỏng mắt, hoặc đau rát nếu bắn vào da thịt.

Giật mình khi trẻ em dành tiền mừng tuổi mua đồ chơi súng, dao găm đánh trận giả - Ảnh 12.

Nhiều trẻ nhỏ thích thú với trò chơi trận giả sử dụng súng đạn nhựa.

Giật mình khi trẻ em dành tiền mừng tuổi mua đồ chơi súng, dao găm đánh trận giả - Ảnh 13.

Một trẻ nhỏ bị đau sau khi bạn cùng trang lứa bắn vào tay.

Chia sẻ