Giáo viên Hàn Quốc được trao thêm quyền trong lớp học

Thạch Anh,
Chia sẻ

Bộ Giáo dục Hàn Quốc thông báo chính sách mới, cho giáo viên nhiều quyền xử lý hơn trong lớp học, giữa bối cảnh nhiều vụ chèn ép từ phụ huynh học sinh đang khiến cộng đồng nhà giáo nước này bức xúc.

Giáo viên sẽ được phép yêu cầu những học sinh gây rối ra khỏi lớp và tịch thu điện thoại di động nếu ảnh hưởng tới việc học, quy định bắt đầu từ tháng 9, Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết trong một cuộc họp chính sách vào hôm 17/8.

Chính sách mới sẽ áp dụng cho giáo viên làm việc tại các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Bộ cho biết nếu một học sinh không tuân thủ chỉ dẫn của giáo viên, giáo viên có thể xin phép hiệu trưởng đưa ra các hình phạt đối với học sinh đó. Giáo viên, hiệu trưởng có thể giao nhiệm vụ cụ thể cho học sinh như yêu cầu học sinh viết thư xin lỗi để tự kiểm điểm về hành vi của mình.

Sau nhiều bất công gần đây, giáo viên Hàn Quốc được trao thêm quyền trong lớp học - Ảnh 1.

Nhiều giáo viên biểu tình hôm 5/8 tại Seoul sau sự việc một giáo viên trẻ tự tử

Pháp lệnh về quyền học sinh hiện tại cấm giáo viên đề xuất hình phạt. Bộ cho biết chính sách mới nhằm mục đích củng cố quyền của giáo viên cũng như vẫn bảo vệ quyền học tập của tất cả học sinh.

Đặc biệt hơn, những trường hợp khẩn cấp, giáo viên sẽ được phép sử dụng biện pháp cưỡng chế học sinh gây rối nếu học sinh đe dọa thể chất đối với giáo viên hoặc học sinh khác và các nỗ lực kỷ luật bằng lời nói không có tác dụng. Hiện tại, việc sử dụng vũ lực đối với học sinh bị cấm theo sắc lệnh về quyền của học sinh.

Chính sách này cũng sẽ yêu cầu học sinh hoặc phụ huynh nêu lên bất kỳ phản đối nào liên quan đến phương pháp giảng dạy của giáo viên với người đứng đầu nhà trường, thay vì giải quyết trực tiếp với giáo viên.

Theo quy định mới, giáo viên và phụ huynh cũng có thể yêu cầu các cuộc họp với nhau và phải đáp ứng các yêu cầu này. Cuộc họp phải diễn ra trong giờ làm việc của giáo viên và phải được lên lịch trước. Bộ Giáo dục giải thích rằng giáo viên có thể dừng cuộc họp ngay lập tức nếu họ bị lăng mạ hoặc đe dọa, hoặc bị hành hung.

Mỗi trường sẽ được trao quyền tự chủ để phát triển các hướng dẫn của riêng mình theo các giá trị và môi trường học tập riêng.

"Quyền của học sinh được đề cao quá mức dẫn đến quyền của giáo viên bị suy giảm và hoạt động giáo dục của họ không được tôn trọng. Giáo viên gặp khó khăn trong việc ngăn chặn việc sử dụng điện thoại (trong lớp), dẫn đến vi phạm quyền được học tập của các học sinh khác", Bộ trưởng Giáo dục Lee Ju-ho cho biết trong một cuộc họp báo.

Sau nhiều bất công gần đây, giáo viên Hàn Quốc được trao thêm quyền trong lớp học - Ảnh 2.

Luật mới sẽ gỡ bỏ những hạn chế hiện có đối với giáo viên

Chính sách này được công bố 1 tháng sau vụ tự tử của một giáo viên tiểu học gây chấn động cả nước.

Giáo viên 23 tuổi ở Seocho-gu, Seoul, qua đời vào tháng 7, được cho là sau khi phải chịu áp lực với một học sinh ngỗ nghịch và những chèn ép từ phụ huynh. Cảnh sát đã điều tra vụ việc, nhưng nói rằng về cơ bản, họ chưa tìm thấy bất cứ điều gì để buộc tội hình sự cho đến nay.

Tuy nhiên, kể từ đó, các nhà giáo dục đã yêu cầu bảo vệ quyền của họ trong việc quản lý lớp học hiệu quả, kỷ luật học sinh một cách thích hợp và đối phó với những phụ huynh thiếu tôn trọng.

Chính sách mới cũng sẽ cho phép giáo viên tư vấn cho phụ huynh tìm kiếm sự hỗ trợ hoặc điều trị chuyên nghiệp cho con họ nếu giáo viên nghĩ rằng điều đó là cần thiết cho sự phát triển của học sinh.

Ngoài ra, hiệu trưởng trường mầm non sẽ được trao quyền thiết lập các quy tắc về nhiệm vụ và trách nhiệm của giáo viên mẫu giáo, cũng như cách thức trường mẫu giáo sẽ tổ chức các cuộc họp giữa phụ huynh và giáo viên và xử lý mọi hành vi vi phạm các hoạt động giáo dục. Các quy tắc sau đó sẽ được chuyển đến người giám hộ của trẻ mẫu giáo và các trường mẫu giáo sẽ phải nhận được sự đồng ý của phụ huynh đối với các quy định.

Khi vi phạm các quy tắc, trường mẫu giáo sẽ có thể đuổi học hoặc đình chỉ học sinh, hoặc yêu cầu phụ huynh nhận tư vấn giáo dục.

Bộ cũng sẽ làm việc để cải thiện sự hợp tác giữa giáo viên giáo dục đặc biệt và giáo viên của các lớp học thông thường. Theo Bộ, các biện pháp dành cho giáo viên giáo dục đặc biệt sẽ được công bố vào nửa cuối năm 2023. 

Nguồn: Korea Herald

Chia sẻ