Giẫm đạp tại Ấn Độ, 10 người chết

Theo Tuổi Trẻ,
Chia sẻ

10 người chết và hàng chục người bị thương do bị giẫm đạp tại một ngôi đền ở bang Madhya Pradesh, miền trung Ấn Độ, sáng nay 25-8.

Giẫm đạp tại Ấn Độ, 10 người chết 1
Hiện trường vụ giẫm đạp tại Madhya Pradesh, Ấn Độ hồi tháng 10-2013- Ảnh: nbcnews.com

Tờ Times of India dẫn nguồn tin cảnh sát nói hàng ngàn người hành hương Hindu đang đổ về ngôi đền nằm trên đồi ở khu Chitrakoot thì xảy ra sự cố. Trong số người bị giẫm chết, có 6 phụ nữ.

Tin ban đầu cho biết việc giẫm đạp xảy ra sau khi hàng rào được thiết lập trên đường dẫn vào đền bị đổ vào lúc sáng sớm khiến nhiều người rơi xuống đồi, gây ra hoảng loạn.

“Chúng tôi nhận được tin báo vào khoảng 5g30 sáng. Các nhóm cứu hộ đã được điều đi ngay lập tức”, một quan chức tên Pawan Srivastava nói.

Giẫm đạp tại Ấn Độ, 10 người chết 2
  Vụ giẫm đạp sáng 25-8 xảy ra sau khi hàng rào dẫn vào đền bị đổ làm một số người rơi xuống đồi, gây ra hoảng loạn 

Hiện chính quyền địa phương đã yêu cầu mở cuộc điều tra.

Trước đó vào tháng 10-2013, cũng tại bang Madhya Pradesh đã xảy ra giẫm đạp tại một ngôi đền ở khu vực Ratangarh, quận Datia làm 115 người hành hương thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

Chia sẻ