Xuân Bắc bị chê "vô duyên" ở "Bố ơi mình đi đâu thế?"

Leslie,
Chia sẻ

Trong tập 13 của "Bố ơi mình đi đâu thế?", bố con Minh Khang - Suti mất tích khiến mọi người lo lắng. Xuân Bắc cố động viên các con nhưng bị chê "vô duyên".

Sau khi tạm biệt Mộc Châu xinh đẹp, các cặp bố con Bố ơi mình đi đâu thếbắt đầu hành trình mới tại đảo Vinpearl, Nha Trang.

Tình tiết đáng chú ý nhất trong tập là cả đoàn được phen "hú vía" khi bố con Minh Khang - Suti bất ngờ biến mất. Nguyên nhân là Suti và bố được bác Leng Keng giao riêng một nhiệm vụ và không đi với đoàn. Trong khi mọi người vô cùng lo lắng trên chuyến đi không có 2 bố con vị nhạc sĩ, danh hài Xuân Bắc đã cố gắng làm các con vui bằng một loạt định nghĩa: "Biển là gì?". Song, Bi đã chê anh "nói điêu" còn Chip thì "phũ phàng" nhận xét: "Chẳng buồn cười gì cả". Trước lời nhận xét của công chúa nhà Mạnh Trường, bố Bắc đành "cười trừ" nói rằng: "Chíp ơi, cháu làm bác vô duyên quá!". Mọi người dù tỏ ra hoạt bát nhưng cũng có phần lo lắng cho cặp bố con Minh Khang - Suti. 

"Bố ơi mình đi đâu thế?" - Xuân Bắc bị chê vô duyên

Trước đó, các cặp bố con đã cùng nhau sơn nhà. Bố con Minh Khang - Suti tặng áo đoàn cho các thành viên còn lại và thành lập "Biệt đội khỉ gió", "Biệt đội xử bác Leng Keng" để trả đũa nhân vật "phản diện", đưa ra những thử thách khó nhằn cho họ.

Bố ơi mình đi đâu thế? tập 13

Bố ơi mình đi đâu thế? tập 13
Minh Khang "tranh thủ" tình cảm với Mạnh Trường

Đối với cặp bố con Minh Khang - Suti, hầu hết công việc từ nhẹ nhàng đến nặng nhọc đều do Minh Khang đảm nhận. Cô con gái Suti hay khóc đứng chỉ đạo, kiểm tra công việc của bố sau khi hoàn thành.

Bố ơi mình đi đâu thế? tập 13
Suti ngơ ngác đứng nhìn bố Minh Khang trang trí nhà.

Ngược lại, cặp bố con Mạnh Trường - Chip lại có bố lười, con siêng năng. Mạnh Trường nảy ra ý tưởng táo bạo là cầm thùng sơn đổ hết lên tường, tuy nhiên sự "lười" của anh đã khiến con gái vô cùng bức xúc. Chip năm lần bảy lượt đòi mách mẹ nếu bố không tập trung làm nhiệm vụ. Trong lúc lao động, Mạnh Trường đã gọi vợ là "sát thủ" khi Chip hỏi tên ở nhà của mẹ. Tuy "nói xấu" vợ là thế nhưng khi trang trí tường nhà, Mạnh Trường đã viết lên 5 chữ: "Mẹ yêu, con nhớ mẹ..." thay cho tình cảm của hai bố con.

Bố ơi mình đi đâu thế? tập 13

Bố ơi mình đi đâu thế? tập 13
Chip giận vì bố Mạnh Trường lười lao động.

Bé Bi nhà Xuân Bắc là "thanh niên nghiêm túc" nhất khi tập trung sơn nhà đến mức không nghe được bố nói gì. Khi Xuân Bắc hỏi: "Nhà nào đẹp nhất?", Bi đã đáp lại: "Nhà mình. Vì nhà mình cẩn thận nhất". Ngay cả khi trời chuyển mây đen, Bi vẫn nhất định đòi sơn trong khi bố Xuân Bắc muốn vào nhà trú mưa. Sau cùng, Xuân Bắc đảm nhận nhiệm vụ trang trí nhà theo phong cách "vẽ xấu như Bi là được".

Bố ơi mình đi đâu thế? tập 13
Bi nghiêm túc, tập trung cao độ trong khi bố Xuân Bắc hát nghêu ngao.

Cặp bố con "đại gia" Đỗ Minh - Tốt Ti tỏ ra chuyên nghiệp nhất vì mặc áo mưa "bảo hộ" trong lúc lao động, đồng thời còn hội ý trước khi trang trí tường. Tốt Ti muốn vẽ "con Minh lợn", trong khi Đỗ Minh liên tục đưa ra những gợi ý "khó đỡ" như: "Vẽ bốn bạn dắt con minh lợn và đàn ngan", "Hay vẽ cảnh vắt sữa bò?", "Vẽ một con bò và chú Xuân Bắc đang bú tí nó!". Sau một lúc bàn bạc với con trai, doanh nhân Đỗ Minh đã nói: "Vẽ một bức tranh xấu điên đảo! Mời bác Leng Keng đến xem thảm họa của Tốt Ti, người cứ nghĩ mình vẽ đẹp!".

Bố ơi mình đi đâu thế? tập 13

Bố ơi mình đi đâu thế? tập 13
Bố con Đỗ Minh - Tốt Ti rất "sáng tạo" khi vẽ tường.

Hoàn thành xong công việc, các cặp bố con nói lời chia tay với Mộc Châu và bắt đầu hành trình mới tại Nha Trang. Suti nhận được thử thách đầu tiên là đi máy bay một mình không có bố. Minh Khang đã xua tay, bức xúc không cho con gái nhận nhiệm vụ, trong khi Suti tự tin và muốn thử sức. Mẹ Thúy Hạnh căn dặn Suti: "Con hứa với mẹ là nếu đi một mình thì con sẽ không khóc nhé?", còn bố Minh Khang quan ngại vì ngỡ mình đã... bị loại.

Tại sân bay, Suti được rất nhiều cô chú nhận ra và đến xin chụp ảnh cùng. Suti còn tự tin đáp trả khi được hỏi về bố Minh Khang: "Ba con không biết có đi không! Bình thường mà! Chương trình truyền hình thực tế mà chú!". Lên máy bay, Suti ngoan ngoãn đóng cửa sổ, chỉnh máy lạnh và đắp chăn ngủ. 

Bố ơi mình đi đâu thế? tập 13

Bố ơi mình đi đâu thế? tập 13
Suti rất ngoan và tự tin tại sân bay khi không có bố.

Cả đoàn có mặt tại đảo Vinpearl và nghe bác Leng Keng giới thiệu một chút về nơi này. Bi nhanh nhảu cướp lời: "Cháu đi (đảo này) rồi. Đảo tên... bố cháu chưa nói!". Sau phần diễn thuyết ngắn gọn, bác Leng Keng xin phép "nghỉ việc" vì không thể làm hài lòng các cháu. Bi đã "phá tan" khoảnh khắc chia tay xúc động bằng những phát ngôn phũ phàng như: "Tại vì bác có làm việc tốt lắm đâu? Giao nhiệm vụ vớ vẩn! Bắt cháu phải ngủ riêng!", "Bác ấy chỉ đi về phòng thôi! Bác ấy nói đùa, chắc luôn!". Trong khi đó, các ông bố người thì cười toe toét, người thì bức xúc muốn Leng Keng ở lại.

Bố ơi mình đi đâu thế? tập 13
Mọi người tập kết nhưng chưa thấy bố con Minh Khang - Suti đâu.

Bố ơi mình đi đâu thế? tập 13
Bác Leng Keng xin nghỉ việc vì không thể làm hài lòng các bé.

Tập tiếp theo của Bố ơi mình đi đâu thế? sẽ được phát sóng vào lúc 12 giờ ngày 12.9.2015.
Chia sẻ