Vua đầu bếp Việt: Thí sinh nấu ăn cho 200 người

Micky Chu,
Chia sẻ

Chương trình Vua đầu bếp Việt đã giao trọng trách khá lớn cho các thí sinh khi họ phải nấu ăn cho 200 chiến sĩ.

Đến với tập 8 của Vua đầu Bếp Việt ngày 26/4 khán giả có được cảm giác thú vị và hài lòng từ đầu cho đến khi công bố kết quả. Phần thử thách đầu tiên: "Nấu món ăn cho 200 chiến sĩ" cùng sự tráo đổi thành viên bất ngờ giữa đội xanh- đội đỏ đã làm khán giả ấn tượng và thích thú theo dõi.

Vua đầu bếp Việt: Thí sinh nấu ăn cho 200 người 1

Vua đầu bếp Việt: Thí sinh nấu ăn cho 200 người 2

Là người nấu ngon nhất trong Thử thách loại người tại tập 7, Kim Quyên được quyền chọn lựa những người sẽ vào đội của mình trước Hồng Nam, ngay sau đó cô khá bất ngờ với việc bị giám khảo bắt buộc tráo đổi thành viên, Kim Quyên chia sẻ: "Tôi cảm thấy bất bình hơn là bất ngờ vì ở thử thách trước tôi là người thắng cuộc, tôi bỗng dưng là người có lợi thế nhưng lại bị đẩy vào tình huống bất lợi".

Vua đầu bếp Việt: Thí sinh nấu ăn cho 200 người 3
Giám khảo đã tráo đổi người của 2 đội gây ngỡ ngàng cho thí sinh và khán giả

Giám khảo chia đội

Tuy nhiên việc tưởng chừng như là bất lợi đó của Kim Quyên đã giúp cô chiến thắng thử thách trong tập này. Kim Quyên khá suôn sẻ khi bắt tay thực hiện các món ăn trong thử thách này. Cô cho biết: "Khi vào cuộc, chúng tôi đã tổ chức nhóm với nhau khá tốt, ai làm việc đó, không tranh lấn địa bàn của nhau, sự hỗ trợ lẫn nhau rất là tốt. Với tư cách là đội trưởng, tôi không làm gì chính cả, tôi sẽ bao quát và là người để tất cả mọi người cần gì thì tôi sẽ xử lý việc đó".

Vua đầu bếp Việt: Thí sinh nấu ăn cho 200 người 4

Vua đầu bếp Việt: Thí sinh nấu ăn cho 200 người 5

Vua đầu bếp Việt: Thí sinh nấu ăn cho 200 người 6

Anh Thư cũng vừa làm việc vừa quan sát tinh thần thi đấu của đối thủ, cô cho biết: "Trong khi tôi nghe ở bên đội xanh có vẳng lại những tranh luận, những ý kiến trái chiều về việc nấu ăn thì bên chúng tôi chỉ có những câu mang tính thông báo tiến độ công việc, ví dụ đã được bao nhiêu miếng thịt bò, đã được bao nhiêu salad, còn thiếu những gì, nếu mà nghe những âm thanh trong lúc nấu nướng thế thì có thể thấy một bên đang tiến về phía trước, một bên thì đang bị dậm chân tại chỗ". Với tinh thần làm việc nhóm một cách khoa học, đội đỏ đã tạo được một ấn tượng tốt đẹp và điều này cũng là nguyên nhân giúp họ chiến thắng.

Phần thi Nấu ăn cho 200 chiến sĩ

Về phía Hồng Nam, do thiếu tính quyết đoán và khả năng lãnh đạo, anh bị một thành viên trong đội "lấn lướt" và đội anh đã thành đội thua cuộc trong tập 8, phải đối diện với thử thách loại người tiếp theo mang đề tài: Nấu món ăn với những nguyên liệu chính là: khoai, ngô, bobo - đây là những món ăn vào thời kỳ đất nước còn khó khăn.

Vua đầu bếp Việt: Thí sinh nấu ăn cho 200 người 7

Vua đầu bếp Việt: Thí sinh nấu ăn cho 200 người 8

Kết quả của phần thi thử thách nhóm

Bước vào thử thách loại người, đội xanh gồm: Quang Huy, Thúy Hồng, Văn Dần, Hồng Nam. Thùy Dương, Thái Hòa, Lan Hương đã rất xúc động và cảm thấy thích thú khi nghe tên đề tài trong thử thách này.

Vua đầu bếp Việt: Thí sinh nấu ăn cho 200 người 9
Đội chiến thắng không cần tham gia thử thách này

Vua đầu bếp Việt: Thí sinh nấu ăn cho 200 người 10
Đội xanh bước vào thử thách

Vua đầu bếp Việt: Thí sinh nấu ăn cho 200 người 11
Giám khảo công bố nguyên liệu

Clip Giám khảo công bố nguyên liệu

Với đề tài về những món ăn khi đất nước còn khó khăn, Vua đầu bếp Việt mang lại cảm giác hoài cổ cho giám khảo và khán giả. Giám khảo Tịnh Hải nhận xét về món xôi bắp của Thúy Hồng: "Khi thưởng thức, món ăn này làm tôi nhớ đến bà nội của tôi đã mất. Trong thời điểm đó tôi cũng sống trong cảnh nghèo khó mà cũng không có tôm khô, không có dầu ô liu, mà nếu có có như hôm nay hay là không có, cô cũng đều nấu tuyệt vời. Cô là một người lớn tuổi nhất trong căn bếp MasterChef Vietnam nhưng suy nghĩ, quan điểm của cô rất mới. Cô làm cho Tịnh Hải nhìn nhận sự cũ và mới được hoà quyện với nhau, tạo nên hoàn hảo của món ăn này. Hoài niệm, vinh hạnh, hạnh phúc với món ăn ngày hôm nay của cô. Cô nhớ nấu cho Tịnh Hải ăn nha".

Vua đầu bếp Việt: Thí sinh nấu ăn cho 200 người 12

Phần thi thử thách loại người

Và có lẽ cái kết đẹp nhất khi Văn Dần - thí sinh kém nhất cuộc thi, nhờ may mắn mà đi tiếp đến vòng thi này - đã bị loại. Đứng trong top nguy hiểm cùng với Thuỳ Dương, Văn Dần đã đón nhận cơn mưa lời chê từ giám khảo với món Bắp chiên bơ tôm khô và chè bắp. Vậy là Vua đầu bếp Việt sẽ còn lại 13 thí sinh tiếp tục tranh tài với nhau.

Vua đầu bếp Việt: Thí sinh nấu ăn cho 200 người 13

Vua đầu bếp Việt: Thí sinh nấu ăn cho 200 người 14

Vua đầu bếp Việt: Thí sinh nấu ăn cho 200 người 15

Công bố kết quả tại Thử thách loại người
Chia sẻ