Vua đầu Bếp Việt: Nguyên Giáp bị mắng là "hèn hạ"

Micky Chu,
Chia sẻ

Với những gì đã phát ngôn cùng sự chọn lựa gây bất ngờ, Nguyên Giáp đã ăn "gạch đá" của dư luận trong đêm thi Vua đầu bếp Việt tối qua.

Ngày 7/6, Vua đầu bếp Việt diễn ra tập 14 với 2 phần thi: Thử thách nhómThử thách loại người. Là 2 thí sinh nấu ngon nhất trong đêm thi tuần trước, Nguyên Giáp và Quốc Trí trở thành 2 đội trưởng của phần thi Thử thách nhóm: Nấu ăn cho các em thiếu nhi. Quốc Trí đã dẫn dắt đội đỏ chiến thắng rất thuyết phục nhưng cách dẫn dắt đội cũng như phần lựa chọn cho Thử thách loại người của Nguyên Giáp đã khiến nhiều người ....phẫn nộ đến mức sau 1 đêm bỗng nhiên anh trở nên nổi tiếng.

Vua đầu Bếp Việt: Nguyên Giáp bị mắng là

Trong phần thi Thử thách nhóm ở phần lựa chọn thành viên, Nguyên Giáp đã nêu lý do đưa Thái Hòa, Quang Huy và Minh Thủy về đội của mình: "Tôi chọn ngay Thái Hòa vì tin rằng Thái Hòa sẽ làm tốt và giảm thiểu sức mạnh nếu Thanh Hòa ở đội còn lại. Minh Thủy cũng là một lựa chọn tốt, và tôi nghĩ không có Thùy Dương trong đội là một điều may mắn". Điều này có thể thấy được đây là một anh chàng biết tính toán, quan sát và hiểu những đối thủ còn lại của mình.

Vua đầu Bếp Việt: Nguyên Giáp bị mắng là

Vua đầu bếp Việt: Chia đội tham gia vòng thi Thử thách nhóm

Thế nhưng khi đội mình thua cuộc do món ăn còn sống và phải chọn lựa thí sinh để thi vòng Thử thách loại người, Nguyên Giáp đã chọn Quang Huy và Thái Hòa, để mình được an toàn. Đây có thể coi là sự tính toán thông minh của Nguyên Giáp khi anh quyết định loại 2 đối thủ khá mạnh để bớt tính cạnh tranh cho bản thân dù quyết định này nhận khá nhiều sự bất bình từ những thí sinh khác. Nhưng những thí sinh này bất bình vì khi một đội gặp khó khăn, người đội trưởng lẽ ra nên chịu trách nhiệm nhưng Nguyên Giáp lại chọn lựa cách trốn chạy.

Vua đầu Bếp Việt: Nguyên Giáp bị mắng là

Vua đầu Bếp Việt: Nguyên Giáp bị mắng là

Nguyên Giáp chọn người để loại nhau

Quyết định này cũng khiến không ít khán giả truyền hình phẫn nộ, không chỉ vì thái độ trốn chạy mà còn vì anh chàng này chỉ biết đổ lỗi. "Với vai trò của một người đội trưởng, tôi đã tin tưởng và hỗ trợ, tạo điều kiện để anh Huy và chị Hòa làm tốt vai trò của mình và cho dù là người đội trưởng hay người thuyền trưởng, là người cuối cùng rời bỏ con tàu của mình thì người thuyền trưởng vẫn là người đi lên con tàu an toàn nhất chứ không phải là một cái tàu tồi tàn."- Nguyên Giáp lý giải cho lỗi sai phạm trước đó và lý do chọn lựa 2 thành viên giỏi nhất này. Và khán giả xem truyền ai cũng nhận ra rằng, trong vai trò đội trưởng Nguyên Giáp thiếu kinh nghiệm, lúng túng và đến cả chặt gà cũng phải để Thái Hòa thực hiện.

Vua đầu Bếp Việt: Nguyên Giáp bị mắng là

Vua đầu Bếp Việt: Nguyên Giáp bị mắng là

Vua đầu Bếp Việt: Nguyên Giáp bị mắng là

Vua đầu Bếp Việt: Nguyên Giáp bị mắng là

Vua đầu Bếp Việt: Nguyên Giáp bị mắng là

Vua đầu Bếp Việt: Nguyên Giáp bị mắng là

Rất nhiều khán giả bày tỏ sự bức xúc với Nguyên Giáp trên trang cá nhân của mình cũng như ngay chính trang facebook của MasterChef Việt.

Hành động này của anh cũng được bếp trưởng Tuấn Hải "nhắc khéo": "Trong một nhà hàng khách sạn, khi một món ăn không đạt yêu cầu thì bếp trưởng là người chịu trách nhiệm, ở đây một team chúng ta phải có tính đồng đội." đồng thời tuyên bố quyết định của ban giám khảo là không loại thí sinh nào khiến rất nhiều người đồng tình ủng hộ.

Vua đầu Bếp Việt: Nguyên Giáp bị mắng là

Thử thách nhóm trong tập 14 của Vua đầu bếp Việt là nấu ăn cho 54 em học sinh, với đề bài này cùng sự xoay chuyển tình huống linh hoạt, tính đoàn kết của cả nhóm, đội đỏ của Quốc Trí đã chiến thắng hoàn toàn thuyết phục.

Vua đầu Bếp Việt: Nguyên Giáp bị mắng là

Vua đầu Bếp Việt: Nguyên Giáp bị mắng là

Vua đầu Bếp Việt: Nguyên Giáp bị mắng là

Vua đầu Bếp Việt: Nguyên Giáp bị mắng là

Vua đầu Bếp Việt: Nguyên Giáp bị mắng là

Vua đầu Bếp Việt: Nguyên Giáp bị mắng là

Vua đầu Bếp Việt: Nguyên Giáp bị mắng là

Vua đầu Bếp Việt: Nguyên Giáp bị mắng là

Phần thi Thử thách nhóm của cả 2 đội

Thử thách nhóm đặt ra là cả 2 đội phải nấu phần ăn cho 54 em học sinh.

Ở phần thử thách loại người, Quang Huy và Thái Hòa chỉ có 5 phút lấy nguyên liệu và 20 phút để chế biến 3 món ăn liên quan đến trứng: trứng omlette (chiên vàng cuộn tròn và có nhân bên trong, mềm), trứng trụng (lòng trắng chín, lòng đỏ không chín) và trứng khuấy (trứng không sống, mềm, xốp và giữ được độ ẩm). Quang Huy xúc động chia sẻ món ăn hôm nay là món mà con gái anh rất thích ăn và anh đã nấu với một cảm giác khó tả. 

Vua đầu Bếp Việt: Nguyên Giáp bị mắng là
Thái Hòa - Quang Huy bước vào Thử thách loại người

Vua đầu Bếp Việt: Nguyên Giáp bị mắng là

Vua đầu Bếp Việt: Nguyên Giáp bị mắng là

Vua đầu Bếp Việt: Nguyên Giáp bị mắng là
Đề bài của giám khảo

Có một điều đặc biệt là dù đang ở thử thách loại người để tìm ra người phải chia tay cuộc thi nhưng cả Thái Hòa và Quang Huy vẫn giữ thái độ bình tĩnh và hoàn thành phần dự thi của mình, thậm chí khi vào kho nguyên liệu, Quang Huy còn giúp Thái Hòa mang giỏ nguyên liệu vào lại bếp - hành động này của anh đã ghi điểm với khá nhiều khán giả truyền hình.

Thử thách loại người của Quang Huy và Thái Hòa

Dù cả hai thực hiện đều chưa đạt yêu cầu chuyên môn khi làm 3 món ăn liên quan đến trứng, nhưng giám khảo Tịnh Hải đã đánh giá cao sự trưởng thành và đam mê khi nhìn thấy Quang Huy và Thái Hòa "chiến đấu" ở thử thách loại người lần này. Và một lần nữa, nữ giám khảo lại nhắc đến vấn đề trách nhiệm của người đội trưởng, về khả năng lãnh đạo nhóm sau khi chứng kiến những gì đã xảy ra trong thử thách hôm nay. 

Vua đầu Bếp Việt: Nguyên Giáp bị mắng là

Kết quả của Thử thách loại người

Với quyết định không loại 2 thí sinh này, cả căn bếp Vua đầu bếp Việt đã òa lên sự vui mừng, Nguyên Giáp đã thế hiện sự ngạc nhiên và cảm thấy khó hiểu của mình vào phút cuối chương trình: "Quyết định của ban giám khảo làm tôi hết sức bất ngờ và bàng hoàng bởi vì tôi không nghĩ hai người tôi đưa xuống vòng thi áp lực lần này lại an toàn, và họ chắc chắn sẽ trở thành hai đối thủ rất mạnh của tôi trong những vòng thi tiếp theo".- anh chỉ nhìn ra được bản thân mình sẽ gặp khó khăn ở những vòng thi tiếp theo nhưng không nhìn ra được khuyết điểm của bản thân: vô trách nhiệm, ích kỷ, điều này ngay cả giám khảo cũng phải liên tục nhắc nhở anh trong chương trình. Từ một thí sinh được yêu quý, anh đã tự đánh mất tình cảm khán giả dành cho mình.

Vua đầu Bếp Việt: Nguyên Giáp bị mắng là
Nguyên Giáp tự đánh mất hình ảnh tốt đẹp của mình

Teaser tập 15
Chia sẻ