"Võ Tắc Thiên" Phạm Băng Băng "càng khóc càng đẹp"

Liathia Trần,
Chia sẻ

Dù khóc lóc nức nở và quỳ mọp dưới chân Hoàng đế Đường Thái Tông nhưng Võ Tắc Thiên - Phạm Băng Băng vẫn khiến fan ngây ngất vì xinh đẹp.

Tập 48 phim truyền hình Võ Tắc Thiên lên sóng đêm qua gây ấn tượng cho khán giả bởi những cảnh quay xúc động, đầy nước mắt. Võ Mị Nương (Phạm Băng Băng) vì muốn bảo vệ người yêu cũ Lý Mục (Lý Thần đóng) mà quỳ mọp dưới chân Hoàng Đế Đường Thái Tông (Trương Phong Nghị đóng). Đường Thái Tông cho rằng Lý Mục có ý phản bội nên đã lăm lăm gươm sắt định xuống tay giết chết Lý Mục. Mị Nương bất chấp tính mạng lao vào can gián. 


Dù diện trang phục dành cho nam nhân nhưng Võ Mỵ Nương - Phạm Băng Băng vẫn rất thu hút 

Nhìn những giọt nước mắt rơi trên gương mặt Mị Nương, các fan không thể không xót xa. Song, có một điều khó lòng phủ nhận là dù nước mắt lưng tròng nhưng Mị Nương vẫn đẹp mê mẩn. Theo số liệu thống kê của các đài truyền hình, rating 3 tập 46, 47 và 48 đêm qua của Võ Tắc Thiên vẫn đứng đầu khung giờ vàng, trung bình đạt trên 3%. 



Mỵ Nương quỳ mọp dưới chân Hoàng đế

Khán giả cho rằng Mỵ Nương càng khóc thì lại càng đẹp

Rating trung bình của 3 tập phim "Võ Tắc Thiên" đêm qua đạt trên 3%

Ngoài ra, trong những tập gần đây, nhiều người xem cũng bức xúc vì một số cảnh quay thân mật, tình cảm trong Võ Tắc Thiên cũng bị phía kiểm duyệt cắt bỏ không thương tiếc. 

Cảnh tình tứ trong phòng ngủ...

... hay cảnh tắm hồ nóng bỏng trước đó của Phạm Băng Băng và Trương Phong Nghị đều bị cắt bỏ

Võ Tắc Thiên có độ dài 80 tập, nội dung phim xoay quanh nhân vật Võ Mị Nương - Võ Tắc Thiên với những biến động trong lịch sử Trung Quốc. Đến tập 48, triều đại nhà Đường dưới thời vua Đường Thái Tông đã xuất hiện nhiều biến cố.

Theo sách sử ghi chép, vì muốn trường sinh bất lão mà Đường Thái Tông đã cho người đi khắp nơi tìm kiếm thuốc tiên, nào ngờ vì uống quá nhiều thuốc nên Đường Thái Tông mắc phải chứng kiết lỵ, dẫn đến tái phát bệnh cũ rồi cuối cùng ngộ độc mà chết. Cái chết của Đường Thái Tông là điểm mở đầu cho một trang mới của lịch sử nhà Đường, về sau dẫn đến việc Võ Mị Nương lên ngôi Hoàng đế, cai trị dưới danh hiệu Thánh Thần Hoàng Đế và được người đời sau biết đến với tên gọi Võ Tắc Thiên.  
Chia sẻ