"Tuyết Hoa Bí Phiến" tung ảnh Lý Băng Băng mang bầu

Phương Minh,
Chia sẻ

Và dĩ nhiên là không thể thiếu được những hình ảnh rực rỡ trong đám cưới của cô.

Vừa tất bật với hàng loạt hoạt động tại LHP Cannes và mới đây nhất là trở thành phóng viên của CCTV cho giải UEFA tại Anh, Lý Băng Băng lại tiếp tục thu hút sự quan tâm của mọi người khi loạt ảnh mới nhất trong phim Tuyết Hoa Bí Phiến lại được tung ra.
 
Trong loạt ảnh phim lần này tiết lộ hình ảnh nhân vật Lý Băng Băng thời xưa khi xuất giá và mang thai, ngoài ra là hình ảnh nữ sinh và chững chạc của thời hiện đại.
 
 

Tuyết Hoa Bí Phiến là câu chuyện chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Hoa kiều Lisa See, kể về câu chuyện tình buồn và số phận của hai người con gái. Trong phim, Lý Băng Băng thể hiện hai nhân vật Lina và Bách Hợp, Jeon Ji Hyun vào vai Sophia và Tuyết Hoa. Lý Băng Băng tiết lộ:"Trong phim có cảnh quay thi học kì, Lina vì muốn giúp Sophia đã viết tên của Sophia lên bài thi của mình, sau đó bị phát hiện và chịu kỉ luật. Cảnh quay đó đã khiến tôi tức cảnh sinh tình nhớ lại thời đại học của mình, tôi cũng có người bạn rất thân tên Cao Bội Bội, cả hai cùng ăn chung, ngủ chung, cùng chia sẻ mọi chuyện bí mật của nhau. Tôi xem bạn ấy là người duy nhất của mình và cũng yêu cầu bạn ấy xem trọng tôi như vậy!"
 
 
Nói về việc khi phải thể hiện sự dàn trải tuổi đời của nhân vật trong phim, Lý Băng Băng cho biết: "Thường diễn viên hay nói rằng sự chênh lệch tuổi tác rất khó diễn, nhưng tôi cảm thấy không chỉ diễn một nhân vật từ 20 tuổi đến 60 tuổi mới khó khăn, thử thách lớn nhất chính là thể hiện tâm trạng cực độ của nhân vật, ví dụ như vai diễn Lý Ninh Ngọc trong Phong Thanh, trạng thái điềm tĩnh, suy sụp đỉnh điểm của nhân vật, hai trạng thái có sự chêch lệch rất lớn khiến tôi có lúc tưởng như không thể thực hiện được, nhưng rất may tôi đã vượt qua được chính mình."
 
Thế nên việc thể hiện cùng lúc 2 nhân vật trong phim Tuyết Hoa Bí Phiến lần này, Lý Băng Băng cho biết: "Nhiều lúc không có lời thoại hỗ trợ, tôi chỉ có thể dùng chiếc quạt có chữ "nữ thư", nhìn sự vật để thể hiện tâm trạng nội tâm của nhân vật, vả lại phải khiến cho khán giả đồng cảm, nhân vật mới được xem là thành công, bây giờ tôi đang rất thấp thỏm khi chờ đợi sự nhận xét của khán giả."
 
Hình ảnh trong phim:
 





































Chia sẻ