"Trái tim hận thù”: Khám phá phong cách sống của người Nam Mỹ

Saga,
Chia sẻ

Khác với một số nền văn hóa khác, nhất là văn hóa Châu Á, nhìn chung, người Nam Mỹ rất coi trọng tự do cá nhân và tính tự lập, đặc biệt họ rất mê bóng đá và hiếu khách đến tuyệt vời.

Con người đầy nhiệt huyết

Điều nổi bật nhất về phong cách sống ở người Nam Mỹ là đặc tính sôi nổi và cuồng nhiệt, hiếu khách của họ. Khi lạc vào thế giới phim “Trái tim hận thù” hay đến trực tiếp với vùng đất này bạn sẽ bắt gặp khung cảnh xã hội đầy sôi động, thân thiện, bởi tiếng còi tàu xe, âm thanh phố phường, quán bar… Người Nam Mỹ thích thể hiện bản thân mình mà không có trở ngại nào với họ dù tuổi tác hay địa vị, trong những cuộc trò chuyện, họ luôn toát lên sự nhiệt thành.

Thể hiện tình cảm rất chân thành tự nhiên

Những bữa tiệc là một phần không thể thiếu

Nam Mỹ nổi tiếng với những lễ hội lớn nhất thế giới: Carnival, Reveillon chào đón năm mới. Bên cạnh đó, vùng đất này còn có vô số những lễ hội khác diễn ra trong năm như lễ hội theo vùng, các chương trình quảng bá nghệ thuật và nghi lễ tôn giáo. Có rất nhiều lễ hội âm nhạc miễn phí với những màn biểu diễn của các nghệ sĩ hàng đầu ngay trên đường phố, bãi biển, nhà người dân và ngay cả ở bãi rác thải.

Tiệc tùng gắn kết mọi người gần nhau hơn

Hôn trở thành văn hóa

Trong “Trái tim hận thù” khán giả sẽ luôn bắt gặp những nụ hôn xã giao hay tình yêu cháy bỏng. Diễn biến câu chuyện hay các nhân vật trong phim không đặt nặng vấn đề khoảng cách riêng tư, cá nhân. Dường như thực tế cuộc sống thế nào thì trong phim phản ánh như thế đấy, những biểu lộ cảm xúc rất chân thực, thoải mái. Việc một người đàn ông hôn lên má của người phụ nữ trong lần đầu gặp gỡ là điều hoàn toàn bình thường ở trong phim và ngay cả ở xứ sở Nam Mỹ.

Người lớn trao nhau những nụ hôn cháy bóng

Trẻ nhỏ trao nhau những nụ hôn bạn bè

Yêu bóng đá đến cháy bỏng

Nhắc đến bóng đá Nam Mỹ là nói về sự hoang dại, tự nhiên, đam mê và đầy tính nghệ sỹ. Dù Châu Âu được xem là cái nôi của bóng đá thế giới nhưng Nam Mỹ là mảnh đất lành để bóng đá phát triển tự nhiên, thuần khiết.

“Trái tim hận thù” đã góp phần cho người xem thấy được tinh thần yêu bóng đá cuồng nhiệt của vùng đất này. Câu chuyện cánh đàn ông ngồi với nhau đa phần liên quan tới sân cỏ, ngay cả cha con tâm sự về cuộc sống đời thường cũng từ trận bóng đá, và tình yêu, tương lai của người dân Nam Mỹ cũng chịu ảnh hưởng từ quả bóng.

Anh hùng sân cỏ luôn là ước mơ của chàng trai xứ sở Nam Mỹ

Từ các chàng trai trẻ trong phim hay đến cả những người đã hai thứ tóc như Leleco, Diozen… đều xem bóng đá là người bạn tri kỷ. Bóng đá vừa giải trí vừa là mục đích sự nghiệp mang lại vinh quang, giàu có và Tufao là một mình chứng.

Nhưng bất cứ một xã hội nào dù đẹp đẽ đến đâu cũng có những góc khuất để che đậy những gì mà con người sống tại đây muốn giấu lại. Và trong sự hào nhoáng là cả những cạm bẫy khiến con người ta đánh mất bản thân mình. “Trái tim hận thù” là đã lồng ghép tinh tế tất cả các yếu tố trên, khiến người xem như đang được đặt chân đến vùng đất nổi tiếng này. Phim được phát sóng vào 17h00 mỗi ngày trên kênh truyền hình Let’s Viet.

Chia sẻ