Tô Hữu Bằng: "Tôi lấy sinh mệnh của mình ra để diễn"

Lanxiang,
Chia sẻ

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Tô Hữu Bằng đã chia sẻ về vai diễn mới và những mong ước từ 10 năm trước của mình.

Phim điện ảnh Kẻ đáng nghi nhất do Tô Hữu Bằng và Trần Kiều Ân thủ vai chính vừa được công chiếu. Bộ phim lấy bối cảnh hiện đại, có nội dung xoay quanh công cuộc "vạch trần" một “siêu lừa đảo” đội lốt doanh nhân thành đạt. Trong phim, Tô Hữu Bằng vào vai một người mắc phải chứng bệnh mất ngủ nghiêm trọng. Trong cuộc phỏng vấn gần đây, Tô Hữu Bằng chia sẻ rằng đây chính là vai diễn "khó nhằn" nhất của anh nhất từ trước đến nay.

Kể từ sau vai diễn Bạch Tiểu Niên trong “Phong thanh”, những vai diễn của anh đa phần đều có tính cách kì lạ, tại sao lại vậy?

Trước kia, tôi luôn muốn thoát khỏi hình tượng một anh chàng thư sinh. Tuy nhiên, hiện tại, tôi không còn đặt nặng vấn đề này nữa. Nếu có duyên, vai diễn sẽ đến với tôi một cách rất tự nhiên.

Trong phim "Kẻ đáng nghi nhất" hợp tác với Trần Kiều Ân, nhân vật anh thủ vai mắc chứng mất ngủ trầm trọng. Thậm chí, anh ta còn không thể chợp mắt 2-3 ngày liên tiếp. Vì vai diễn này, anh đã phải hi sinh bản thân như thế nào?

Tôi đã lấy sinh mệnh của mình ra để diễn. Có thể nói, đây là vai diễn khó khăn nhất với tôi, chắc từ giờ về sau tôi sẽ không dám nhận một vai như thế này nữa.  Trước kia, khi nhận lời mời của đạo diễn, tôi không quan tâm đến nhân vật của mình xấu hay đẹp, song giờ có lẽ phải nghĩ đến rồi. Vì vai diễn này, tôi đã phải cạo hết lông mày, tự làm cho mắt mình sưng húp, thâm quầng. Thực sự, tôi đã rất hoảng hốt khi nhìn vào bộ dạng mình lúc đó.

Tô Hữu Bằng:

Vai diễn đáng nhớ nhất của anh là gì?

Có lẽ là vai Ngũ A Ca trong Hoàn Châu Cách Cách. Nếu không có vai diễn này, tôi bây giờ chắc đã chuyển sang làm quảng cáo rồi.

Nữ văn sĩ Quỳnh Dao là người đã nâng đỡ anh rất nhiều. Vừa qua bà đã lên tiếng chỉ trích biên kịch Vu Chính ăn cắp ý tưởng, anh nghĩ sao về chuyện này?

Tôi chưa gọi điện hỏi dì Quỳnh Dao. Dì ấy thuộc cung Bạch Dương nên rất thẳng thắn và cảm tính, có chuyện gì sẽ nói ra ngay. Tôi chưa xem phim của Vu Chính nên không tiện nhận xét. Khi sáng tác một tác phẩm nghệ thuật, các nhà văn khó tránh khỏi có chung nguồn cảm hứng, nhưng họ nên tiếp thu và học hỏi lẫn nhau để tự tạo ra một tác phẩm cho riêng mình. Tôi luôn ủng hộ dì Quỳnh Dao, ủng hộ nguyên tác.

Tô Hữu Bằng:

Nếu gặp lại mình của 10 năm trước, anh muốn nói gì nhất?

Tôi sẽ nói: “Nào, Tiểu Bằng, hãy thư giãn đi nào.”

Mong ước thuở đó giờ anh đã thực hiện được chưa?

Tôi của ngày ấy ưu tiên công việc lên hàng đầu. Vì hiện tại không thành công như mong đợi nên có thể nói ước mơ thuở đó tôi chưa thực hiện được.

Anh có thể miêu tả con người 10 năm trước anh muốn trở thành nhất được không?

Tự do tự tại, muốn gì được nấy. Tuy nhiên, đến nay tôi vẫn chưa làm được như thế, nên có thể nói con người đó vốn không tồn tại.

Nếu được quay lại 10 năm trước, anh muốn thay đổi quyết định nào nhất?                                          

Đầu thai (cười lớn).

Trong dòng chảy thời gian, điều anh trân trọng nhất là gì?

Gia đình, bạn bè, tất cả những người tôi yêu và yêu tôi, mọi xúc cảm với đời.

 

Chia sẻ