Tiểu Long Nữ mới chỉ là "con tốt thí"

Theo Tri Thức,
Chia sẻ

Đang được ưu ái gọi là thiên thần màn ảnh, Trần Nghiên Hy bỗng trở thành "tội đồ" của các fan Kim Dung và hứng chịu không ít gạch đá. Nhưng đây lại là chiêu bài hút khách của Vu Chính.

Từ “thiên thần” trong mắt khán giả

Tiểu Long Nữ mới chỉ là
Trần Nghiên Hy trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thực của mình. Cô sinh năm 1983

Trần Nghiên Hy là cái tên vừa quen, vừa lạ với khán giả. Cô đến với làng giải trí khá muộn và các tác phẩm không phải quá nhiều. Năm 2006, Nghiên Hy hoàn thành bậc đại học tại trường Nam California. Năm 2007, cô ký hợp đồng với công ty giải trí và bước vào showbiz. Tuy nhiên, cô chỉ có một số vai phụ và vai thứ chính trên màn ảnh. Năm 2009, góp mặt với thứ chính trong phim Nghe Nói (Hear Me), mới được khán giả chú ý đến.

Tiểu Long Nữ mới chỉ là
  Trần Nghiên Hy được ví như thiên thần trong "You are the apple of my eyes".

Dù vậy, phải đợi đến năm 2011, khi bộ phim Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi (You are the apple of my eyes) ra mắt khán giả, Trần Nghiên Hy mới thực sự nổi tiếng, và tên tuổi của cô lan rộng khắp làng giải trí Hoa Ngữ. Sự thành công của Nghiên Hy qua bộ phim này là một minh chứng của việc “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, và người diễn viên chỉ cần một bộ phim để bước lên hàng ngũ những ngôi sao hạng A.

Trong You are the apple of my eyes, Trần Nghiên Hy vào vai một cô nữ sinh cấp 3 17 tuổi, đứng trước ngưỡng cửa của tình yêu đầu đời và những lựa chọn quan trọng trong cuộc sống. Đạo diễn Cửu Bá Đao đã có một quyết định táo bạo khi lựa chọn một cô gái 27 tuổi như Nghiên Hy vào vai nữ chính, trong khi có không ít các nữ diễn viên ở độ tuổi như nhân vật. Tuy nhiên, vị đạo diễn này chia sẻ: "Ở Nghiên Hy, tôi thấy được một khí chất phù hợp với Thẩm Giai Nghi. Thật khó có thể cụ thể hóa những điều đó, nhưng bộ phim đã chứng minh sự lựa chọn của tôi là đúng đắn".

Tiểu Long Nữ mới chỉ là
Cô trở thành thần tượng của nhiều người sau thành công của bộ phim "You are the apple of my eyes"

Cô nữ sinh Thẩm Giai Nghi, với tất cả sự đáng yêu, trong sáng, đứng giữa sự trẻ con và trưởng thành, đã chiếm trọn cảm tình của khán giả. Kể từ đó, Trần Nghiên Hy được gọi là “nữ sinh của mọi nhà”, “em gái quốc dân”. Các nam sinh coi cô như một thiên thần, và các nữ sinh tự hào rằng, Trần Nghiên Hy đã làm nên hình ảnh một cô học vô cùng đáng yêu nhưng cũng hết sức gần gũi, đời thường.

Đến “tội đồ” của fan Kim Dung

Tiểu Long Nữ mới chỉ là
Tạo hình của Tiểu Long Nữ khiến khán giả không ngừng xôn xao bàn tán.

Trần Nghiên Hy không sở hữu một thân hình gợi cảm hay đôi chân dài miên man. Cô gái nhỏ bé chỉ cao 1m60 này thu hút người đối diện với nụ cười tươi sáng, đôi mắt trong veo và những nét đẹp hài hòa dễ gây thiện cảm. Phim của Trần Nghiên Hy chủ yếu là phim hiện đại, nhưng với những nét đẹp như thế, nhiều khán giả tin rằng, cô cũng có thể là một mỹ nhân cổ trang hoàn hảo.

Khi Vu Chính, vị đạo diễn “lắm chiêu” của truyền hình Trung Quốc tuyên bố: Trần Nghiên Hy sẽ là nàng Tiểu Long Nữ thế hệ mới nhất, không nhiều người phản đối. Bởi lúc đó, chưa một tấm hình nào được hé lộ.

Tiểu Long Nữ mới chỉ là
Dù có qua chỉnh sửa, khán giả vẫn chê Trần Nghiên Hy không có khí chất thần tiên.

Nhưng rất nhanh chóng, chỉ chưa đầy 24 giờ thu hút sự tò mò của khán giả, Vu Chính tung tạo hình của Nghiên Hy trong vai Tiểu Long Nữ - những hình ảnh thật chưa qua bàn tay phù phép của Photoshop.

Vì chưa được xử lý qua photoshop, nên làn da còn kém tươi, đôi mắt chưa thực sự lung linh, cộng thêm kiểu đầu “Na Tra thái tử” và phục trang nửa mùa, Tiểu Long Nữ của Trần Nghiên Hy bị "ném đá" dữ dội. Vài ngày sau nữa, những bức ảnh đã được xử lý lại tiếp tục được lan truyền trên mạng. Dù lần này, Tiểu Long Nữ lung linh hơn, thon gọn hơn… nhưng vẫn không xoa dịu được sự bức bối của khán giả, thậm chí, ngược lại, chỉ thu hút thêm nhiều “gạch đá”.

Nếu Tiểu Long Nữ là một nhân vật mới mẻ nào đó trong một bộ phim cổ trang, có lẽ sẽ không nhiều người quá quan tâm đến vai diễn và diễn viên thể hiện. Nhưng thực tế ,Tiểu Long Nữ là nhân vật vô cùng quen thuộc với khán giả, là một trong những nhân vật nữ nổi tiếng nhất trong hệ thống các tác phẩm của Kim Dung. Nàng không chỉ đẹp, mà còn đẹp như “thần tiên”. Bên cạnh đó, trước kia, đã có quá nhiều Tiểu Long Nữ xinh đẹp, khán giả có nhiều chuẩn mực để so sánh, nên chỉ cần kém xinh một chút, cũng dễ dàng trở thành đề tài của dư luận. Huống chi không thể phủ nhận, Trần Nghiên Hy không được đẹp với tạo hình hiện thời.

Khán giả dường như quên bẵng đi rằng Trần Nghiên Hy đã từng rất thành công ở những bộ phim trước, quên rằng cô là gương mặt của nhà nhà, mà đến nay, chỉ còn nhớ đến chuyện: “Trần Nghiên Hy khiến Tiểu Long Nữ trở nên vừa xấu, vừa mập, vừa không có khí chất”. Rõ ràng, với các fan Kim Dung, đây là một điều khó có thể tha thứ.

“Quân tốt thí” của đạo diễn Vu Chính?

Tiểu Long Nữ mới chỉ là
Trần Nghiên Hy trở thành đề tài "nóng" của dư luận yêu phim.

Nếu nhìn một cách công tâm, Trần Nghiên Hy không phải là xấu. Khán giả tung hô Lý Mạc Sầu của Trương Hình Dư lên tận trời xanh và dìm Tiểu Long Nữ của Nghiên Hy xuống vũng lầy. Liệu có công bằng khi so sánh một bức hình đã qua xử lý với một tấm ảnh 100% mộc mạc?

Dường như, tất cả những việc như thế, đều nằm trong sự tính toán của đạo diễn Vu Chính. Nếu đưa ra một Tiểu Long Nữ xinh đẹp, mọi chuyện chẳng có gì đáng nói. Nhưng đưa ra một nữ chính không đạt chuẩn, thiên hạ lập tức nhảy vào... can thiệp.

Tiểu Long Nữ mới chỉ là
Thực ra, thay đổi một chút kiểu tóc và trang phục, Trần Nghiên Hy vẫn là mỹ nhân cổ trang.

Tiểu Long Nữ mới chỉ là
  

Cô cũng rất trong sáng, đáng yêu và tinh khôi. Chỉ cần giảm cân một chút cho khuôn mặt được gọn hơn, Nghiên Hy có thể là nàng Tiểu Long Nữ xinh đẹp.

Tiểu Long Nữ mới chỉ là
  

Hy sinh một Tiểu Long Nữ, đổi lấy cả một bộ phim, xem ra, đạo diễn Vu Chính không hề dại khi trao vai Tiểu Long Nữ cho Trần Nghiên Hy, càng có tính toán khi cho cô một tạo hình và phục trang không mấy đẹp, trong khi với công nghệ hóa trang hiện nay, giúp Trần Nghiên Hy đẹp hơn không hề khó. Thay đổi một chút trong trang phục và đầu tóc, đảm bảo, hiệu quả sẽ khác hẳn. Chiêu bài mà Vu Chính đang áp dụng với Trần Nghiên Hy, tưởng lăng xê mà thực tế là “dìm hàng”, cũng giống như ông từng làm với Viên San San trong Tiếu ngạo giang hồ. Một chiêu PR "ngược" đầy hiệu quả, và rất quen thuộc trong các chiến lược marketting.

Tiểu Long Nữ mới chỉ là
Rõ ràng, ngoài kiểu tóc như đôi sừng trên đầu, trang phục của Tiểu Long Nữ rất xấu. Độ giày của lớp vải khiến Nghiên Hy trở nên mập mạp hơn. Ở các phiên bản trước, trang phục của nhân vật này thường làm từ voan để tạo cảm giác nhẹ nhàng.

Có thể, khi lên phim, Tiểu Long Nữ sẽ đẹp hơn dưới hiệu quả của công nghệ quay HD với ánh sáng lung linh. Có thể, Trần Nghiên Hy còn nhiều tạo hình khác đẹp hơn vẫn chưa được công bố. Mọi nghi vấn, thắc mắc chỉ được giải đáp khi bộ phim được ra mắt. Còn bây giờ, không thể phủ nhận, dù xấu, dù không khí chất, dù mập ú hay muốn vàn những điều tiêu cực khác, thì Trần Nghiên Hy chính là nhân vật giúp Thần điêu đại hiệp 2014 trở thành đề tài nóng nhất hiện nay. Và khi phim ra mắt, chắc chắn, cũng có rất nhiều khán giả tò mò trước Tiểu Long Nữ của cô mà sẽ góp phần tăng rating cho phim của Vu Chính.

Chia sẻ