The Voice Mỹ vòng knock-out tập 2: đêm cảm xúc thăng hoa

Thu Thủy,
Chia sẻ

Rất nhiều tiết mục biểu diễn đầy cảm xúc của các thí sinh The Voice Mỹ đã chinh phục cả 4 vị giám khảo trong tập 2 vòng knock-out đêm qua.

Sau đêm so tài đầy căng thẳng của các thành viên 2 đội Shakira và Adam, đêm qua (giờ địa phương), đến lượt các thí sinh của đội Blake và Usher trổ tài. Cùng xem lại các phần thi đấu Knock-out đầy kịch tính đêm qua của các thí sinh The Voice Mỹ:

The Voice Mỹ vòng knock-out tập 2: đêm cảm xúc thăng hoa 1
Tập 2 của vòng knock-out The Voice Mỹ 2013 là những phần trổ tài của thí sinh đội Blake và Usher

Team Blake:

The Voice Mỹ vòng knock-out tập 2: đêm cảm xúc thăng hoa 2

Savannah Berry vs. Justin Rivers: Berry chọn ca khúc As Long As You Love Me của Justin Bieber trong khi Rivers đấu lại bằng bản hit The Climb của Miley Cyrus. "Thành thật mà nói tôi phải chọn Justin cho vòng thi này" - HLV Usher nhận xét. "Bạn là một bất ngờ lớn" - Adam Levine khen ngợi. Và không còn nghi ngờ gì nữa, chiến thắng thuộc về Justin Rivers.

The Voice Mỹ vòng knock-out tập 2: Savannah Berry vs. Justin Rivers

Holly Tucker vs. Luke Edgemon: Tucker biểu diễn ca khúc Live Like You Were Dying trong khi Edgemon lại thử sức với Teenage Dream của Katy Perry. Adam Levine thực sự phấn khích với màn knock-out này: "Bạn có một chất giọng giết người, cực kỳ điên rồ với những tiềm năng vô hạn, và tôi sẽ chọn bạn bởi tôi muốn chứng kiến bạn còn tiếp tục đi xa đến đâu" - Adam nói về Edgemon. Tuy nhiên, cuối cùng Blake lại chọn Holly Tucker.

Danielle Bradbery vs. Taylor Beckham: Đêm qua, Bradbery mang tới The Voice Mỹ một ca khúc đầy đam mê Jesus Take the Wheel, trong khi đối thủ Taylor Beckham lại chọn ca khúc của Rihanna - Russian Roulette. Mặc dù cả hai cô gái đều hát với tất cả trái tim họ nhưng Bradbery đã cho thấy sự vượt trội và giành chiến thắng. HLV Blake thậm chí đã nhận xét: "Tôi chắc chắn rằng Danielle Bradbery là một trong những ngôi sao sáng nhất mùa này và là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch".

The Voice Mỹ vòng knock-out tập 2: Danielle Bradbery vs. Taylor Beckham

The Swon Brothers vs. Grace Askew: The Swon Brothers chọn Drift Away cho vòng loại trực tiếp và đối thủ của họ, Askew hát ca khúc của Tina Turner - I Can’t Stand the Rain. Blake đã ca ngợi Askew rằng cô ấy luôn khiến anh bất ngờ mỗi khi cô cất giọng hát, thế nhưng cuối cùng HLV này lại chọn The Swon Brothers. Đây cũng là bộ đôi đầu tiên trong lịch sử The Voice Mỹ được quyền tiến tới vòng liveshows đầy khó khăn.

The Voice Mỹ vòng knock-out tập 2: The Swon Brothers vs. Grace Askew

Team Usher:

The Voice Mỹ vòng knock-out tập 2: đêm cảm xúc thăng hoa 3

Josiah Hawley vs. Jess Kellner: Hawley khá mạo hiểm khi lựa chọn ca khúc của Amy Winehouse - Back to Black. Đây cũng là ca khúc mới được Beyonce cover lại khi trình diễn nhạc phim The Great Gatsby. Đối thủ của Hawley - Kellner chọn You Give Me Something của James Morrison. Blake nhận xét: "Tôi nghĩ là tôi thích phần trình diễn của Jess, nó nhỉnh hơn một chút". Usher cũng đồng ý rằng Jess đã làm tốt, nhưng sau đó anh nói: "Tôi cảm thấy rằng bạn đã có thể làm được nhiều hơn thế!", và quyết định xướng tên Josiah Hawley là người đi tiếp.

The Voice Mỹ vòng knock-out tập 2: Josiah Hawley vs. Jess Kellner

Audrey Karrasch vs. Michelle Chamuel: Karrasch đã hát ca khúc How to Love của Lil Wayne và Chamuel thì mang tới một màn diễn độc đáo với những cảm xúc chân thực trong ca khúc Raise Your Glass của Pink. "Bạn là một nghệ sĩ biểu diễn!" - Shakira nói với Chamuel đầy tự tin. "Có những khoảnh khắc đầy thách thức trong bài hát này và bạn đã tấn công chúng" - Levine nhận xét về thí sinh này. Và tất nhiên, Michelle Chamuel là người chiến thắng!

The Voice Mỹ vòng knock-out tập 2: Audrey Karrasch vs. Michelle Chamuel

C. Perkins vs. Vedo: Perkins chọn ca khúc của Chris Brown - She Ain’t You, còn Vedo quyết định gửi tới khán giả ca khúc đầy cảm xúc (Everything I Do) I Do It For You, để tưởng nhớ người mẹ vừa mới mất về bệnh ung thư của mình. Mặc dù Perkins nhận được sự ủng hộ lớn của đám đông người hâm mộ, nhưng Vedo mới chính là người nắm giữ trái tim của cả 4 HLV bằng màn trình diễn quá tuyệt vời, với tất cả sự chân thành của mình. Vedo là người được đi tiếp vào vào liveshows của The Voice Mỹ 2013.

The Voice Mỹ vòng knock-out tập 2: C. Perkins vs. Vedo

Ryan Innes vs. Cathia: Innes cũng khá xuất sắc khi thể hiện I Don’t Want to Be của Gavin DeGraw nhưng ca sĩ latin Cathia đã thực sự có một màn knock-out ngoạn mục khi biểu diễn Mr. Know It All của Kelly Clarkson. Cuối cùng, Usher đã lựa chọn Cathia và để Innes ra về.

The Voice Mỹ vòng knock-out tập 2: Ryan Innes vs. Cathia
Chia sẻ