Thái Trác Nghiên chịu giảm cát xê để được “làm vợ tuổi 18”

Shindo,
Chia sẻ

Thiên thần của nhóm nhạc nữ Twins một lần nữa sẽ trở thành cô vợ 18 tuổi trong phần 2 của phim điện ảnh ăn khách “Vợ Tôi 18 tuổi”.

Vợ Tôi 18 Tuổi do Hồng Kông sản xuất, xoay quanh mối lương duyên cười ra nước mắt của đôi vợ chồng bất đắc dĩ. Bộ phim được sản xuất vào năm 2002, có sự tham gia của kiều nữ Thái Trác Nghiên cùng tài tử Hồng Kông Trịnh Y Kiện. Thời điểm đó, chuyện tình hài hước của cô vợ trẻ vẫn còn khá mới lạ với khán giả điện ảnh, thế nên khi vừa ra mắt, Vợ Tôi 18 Tuổi đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình. Phim đã mở đường cho cô ca sĩ Thái Trác Nghiên tiến sâu vào lãnh thổ điện ảnh đồng thời khẳng định sức thu hút của nam diễn viên Trịnh Y Kiện.

 
Thái Trác Nghiên


Trịnh Y Kiện

10 năm sau, để kỷ niệm ngày ra mắt Vợ Tôi 18 Tuổi, đội ngũ sản xuất phim quyết định quay tiếp phần 2. Hai diễn viên chính là Thái Trác Nghiên và Trịnh Y Kiện cũng đồng ý góp mặt.

Phim dự kiến sẽ ra mắt khán giả trong ngày 3/9 tới, đồng thời hứa hẹn nhiều điều thú vị khi tuyến nội dung đã được thay mới phù hợp với bối cảnh hiện đại. Trong Vợ Tôi 18 Tuổi 2, cô vợ trẻ Thái Trác Nghiên sẽ được trải nghiệm cuộc sống hôn nhân mới lạ. Những thử thách, xung đột khiến đôi vợ chồng trẻ lao đao. Và kẻ thứ ba phá đám dần lộ diện, hai nhân vật một lần nữa bị đặt trước bờ vực phải xem lại tình cảm của mình.










Những hình ảnh đầu tiên trên phim trường "Vợ Tôi 18 Tuổi 2"

Vợ Tôi 18 Tuổi 2 đã được hãng Universe Film Productions đầu tư lên đến 10 triệu đô la. Phim đã bắt đầu những cảnh quay đầu tiên trong tháng 3 vừa rồi. Vì chi phí sản xuất lớn, mức kỳ vọng cao nên đoàn phim đã chủ động quay ngoại cảnh ở những địa điểm sang trọng nhất.

Để giảm gánh nặng chi phí cho đạo diễn, cả Thái Trác Nghiên lẫn Trịnh Y Kiện đều đồng ý giảm bớt cát xê. Hành động tình nghĩa này của hai ngôi sao đã gây được ấn tượng tốt trong lòng các nhân viên lẫn khán giả quan tâm, ủng hộ.

Chia sẻ