Sốc với kiểu trang phục... "tã lót" trên sân khấu của Girl’s Day

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

Ngoài ra còn thông tin BoA kỷ niệm 10 năm ngày ra mắt tại Nhật Bản cùng các fan hâm mộ trên toàn thế giới.

Girl’s Day gây sốt với trang phục tã lót trên sân khấu

 

Gần đây, một video quay lại màn trình diễn của nhóm nhạc Girl’s Day đã khiến dư luận Hàn Quốc không khỏi bức xúc vì thời trang quá khêu gợi và phản cảm của các cô gái. Trong clip người xem có thể thấy các thành viên trong nhóm nhảy múa khiêu khích đến nỗi lộ cả quần trong màu trắng mà họ gọi là “thời trang tã lót”.


Hình ảnh Girl's Day lộ thời trang "tã lót" trên sân khấu

Cư dân mạng đã lên tiếng chỉ trích phong cách sexy này của Girl’s Day, đặc biệt khi các cô gái trong nhóm còn đang ở độ tuổi quá trẻ. Trong đó có thành viên Minah sinh năm 1993, Hyeri sinh năm 1994.

Có khán giả phát biểu: “Sao họ có thể mặc những loại quần áo này để biểu diễn trên sân khấu cơ chứ? Đây có phải là một phần trong chiến dịch marketng? 2 thành viên trong nhóm thậm chí còn chưa đủ tuổi trưởng thành.”




Trước làn sóng dư luận của người hâm mộ, vào ngày 30/5, DreamTea Entertainment, công ty quản lý của Girl’s Day đã lên tiếng giải thích về phong cách thời trang "tã lót" của nhóm. Họ cho hay: “Trên thực tế, quần đùi ngắn mà Girl’s Day mặc không hề mang tính khêu gợi nhưng vì 1 số ảnh chụp ở vị trí không đúng đã dẫn tới sự hiểu lầm cho công chúng. Trước đây, chúng tôi đã từng quảng bá cho những trang phục kiểu này và không ai lên tiếng phản đối gì cho tới bây giờ. Chính vì thế, chúng tôi đang xem xét lại các trang phục này để phản hồi lại dư luận.”


Mặc dù gặp phải sự cố về trang phục trên sân khấu nhưng tất cả các thành viên của nhóm đều đang dốc sức tập trung cho album mini sắp được ra mắt vào cuối tháng 6 tới.

BoA kỷ niệm 10 năm ngày ra mắt tại Nhật

 
Ngày 30/5/2011 là mốc đánh dấu tròn 10 năm ngày BoA ra mắt khán giả Nhật. Để kỷ niệm 1 thập niên sự nghiệp tại xứ sở hoa anh đào, nữ ca sĩ xinh đẹp này đã gửi thông điệp yêu thương đến tất cả các fan ở khắp mọi nơi trên thế giới. Cô nói: “Cám ơn tất cả những tin nhắn chúc mừng của các bạn nhân 10 năm sự nghiệp hoạt động của tôi tại Nhật. Tôi ước các bạn có thể cùng tôi ăn mừng ở đây nhưng không sao chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm.”
 
BoA kỷ niệm 10 năm ngày ra mắt tại thị trường Nhật Bản
 
 
Có vô số tin nhắn trả lời và chúc mừng BoA nhân dịp đặc biệt này. Vì đang bận quay phim tại Hollywood nên các nhân viên của BoA đã tặng riêng cho cô 1 chiếc bánh đầy bất ngờ và chai rượu mừng đặc biệt.
 
Bánh kỷ niệm và rượu chúc mừng mà nhân viên dành tặng BoA

Chính thức ra mắt tại Nhật vào ngày 30/5/2001 với single “ID: Peace B”, BoA nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả yêu âm nhạc tại đất nước hoa anh đào. Single đầu tay của cô đã giành được ngôi vị thứ 20 trong bảng xếp hạng Weekly Orion Singles.
 
Tính đến nay BoA đã phát hành 31 single và 12 album tại Nhật Bản bao gồm các hit đình đám như “Listen to My Heart”, “No.1”, "Valentine” “My Name” “Do the Motion”. Cô chính là nghệ sĩ mở đường cho làn sóng Hàn Quốc tại thị trường âm nhạc Nhật Bản. Đúng như DBSK từng nói: “Sự thành công của DBSK ở Nhật một phần chủ yếu dựa vào sự thành công của BoA trước đó.”

Hiện tại nữ ca sĩ này đang thực hiện dự án phim đầu tiên của cô tại Hollywood mang tên “Cobu 3D”. Cùng thủ diễn với ngôi sao “Dancing with the Stars”, Derek Hough, BoA được kỳ vọng sẽ tạo ra bước tiến mới trong sự nghiệp vốn đã rất thành công của mình.


Chia sẻ