“Quân sư” Trấn Thành hạ gục Việt Hương, giành giải 100 triệu đồng

Shindo,
Chia sẻ

Trong tập đầu tiên của chương trình truyền hình “Song đấu”, Trấn Thành đã hạ gục Việt Hương để giành giải thưởng 100 triệu đồng cho những người ủng hộ anh.

Chương trình truyền hình Song Đấu vừa kết thúc tập phát sóng đầu tiên vào đêm 7/3. Trong tập 1, chương trình đã “chào sân” khán giả với bốn màn so găng ở các lĩnh vực khác nhau. Đó là trận kéo co giữa huấn luyện viên thể hình chuyên nghiệp và mười em nhỏ học võ, cuộc đua tốc độ giữa xe moto và chó đua. Bên cạnh đó, màn đọ thăng bằng giữa vận động viên bóng đá nghệ thuật và cô gái xiếc, sự đối đầu mạo hiểm của võ sĩ nện búa bằng tay cùng cô gái bóng chuyền quyết liệt cũng mang đến không khí đầy kịch tính cho chương trình.

tập 1 song đấu 7

tập 1 song đấu 8
Trấn Thành

tập 1 song đấu 10

tập 1 song đấu 11
Việt Hương

Tại đây, “thần mùa xuân” Việt Hương và “thần mùa đông” Trấn Thành liên tục đấu khẩu, đưa ra phân tích để bảo vệ đấu sĩ phe mình. Đồng thời, hai quân sư còn nỗ lực kêu gọi 20 người chơi nghệ sĩ như Long Nhật, Cát Phượng, Đinh Ngọc Diệp, Lan Phương, Thuý Diễm... cùng đặt niềm tin vào đấu sĩ. Cuộc đối đầu ngày càng gay cấn khi chỉ có 2 thí sinh đoán đúng sau vòng 1. Họ sẽ tiếp tục “sống sót” để tranh giành giải thưởng 100 triệu. Tuy nhiên, cả 2 đã đoán sai kết quả và dẫn đến sự hồi sinh của 18 thí sinh bị loại. Sau trận song đấu cuối cùng, 12 thí sinh đã dự đoán đúng kết quả theo lời của “quân sư” Trấn Thành và nhận tiền thưởng 4.166.666 ngàn được chia đều từ 100 triệu.

tập 1 song đấu 9
Trấn Thành đã chiến thắng Việt Hương trong tập 1 "Song đấu"

Vòng 1: Huấn luyện viên thể hình đối đầu 10 bé karate

Ở phe cánh của quân sư Việt Hương là Dương Thành Long 23 tuổi, nặng 93 ký với chiều cao 1m75. Với 8 năm tập luyện và 4 năm thi đấu chuyên nghiệp, Thành Long đã đạt huy chương bạc thể hình TP.HCM hạng cân 90 năm 2015. Hiện anh đang là HLV thể hình chuyên nghiệp và duy trì lịch tập 4 đến 8 tiếng mỗi ngày với chế độ ăn khắt khe.
Trong khi đó, 10 em thiếu nhi đến từ CLB Tân Bình của quân sư Trấn Thành chỉ mới học Karate 3 đến 6 năm với 3 buổi mỗi tuần. Không những thế, có một em còn đạt nhất đẳng đai đen và 2 em đai nâu. Tỉ số bình chọn: HLV Dương Thành Long (18 người) - 10 bé karate (2 người).

tập 1 song đấu 5

tập 1 song đấu 6

Tập 1 Song đấu: Vòng 1

Người chiến thắng: 10 bé karate - quân sư Trấn Thành.

Vòng 2: Xe moto đua tốc độ cùng chó

Tại vòng 2, đấu sĩ của quân sư Trấn Thành là anh Nguyễn Đức Hoà, thành viên CLB Moto Sài Gòn. Anh Hoà sẽ dùng chiếc moto 150 phân khối với vận tốc 130 km/h để chạy đua cùng chú chó Minh Chiến tại trường đua Lam Sơn, thành phố Vũng Tàu. Với tốc độ 60km/h, chú chó Minh Chiến của quân sư Việt Hương được huấn luyện chạy đua liên tục 3 năm với thành tích 16 lần đứng nhất, 20 lần đứng nhì và 30 lần hạng ba. Tại trường đua Lam Sơn, chú chó Minh Chiến sẽ chạy 450 mét, hơn quãng đường của chiếc moto 100 mét. Tỉ số bình chọn: anh Nguyễn Đức Hoà (1 người) - chú chó Minh Chiến (1 người).

tập 1 song đấu 3

tập 1 song đấu 4

Tập 1 Song đấu: Vòng 2

Người chiến thắng: anh Nguyễn Đức Hoà - quân sư Trấn Thành.

Vòng 3: Võ sư Kungfu so tài đóng đinh cùng cô gái bóng ném

Trong trang phục Ai Cập, võ sĩ kungfu Thanh Tuấn của Việt Hương sẽ song đấu cùng cựu vận động viên (VĐV) bóng ném xinh đẹp Cẩm Giang. Thanh Tuấn năm nay 26 tuổi và đã kiên trì 12 năm tập luyện kungfu cũng như biểu diễn độc lập. Các tiết mục của anh luôn khiến người khác phải khiếp sợ. Cẩm Giang năm nay 27 tuổi, từng là thủ môn cho đội tuyển bóng ném TP.HCM và đoạt huy chương vàng. Để có được thành tích ấy, Cẩm Giang đã phải gánh tạ và đẩy tạ trong nhiều năm để có được một đôi tay khoẻ. Tuy đã giải nghệ do chấn thương nhưng sức mạnh đôi tay của Cẩm Giang không hề giảm.

tập 1 song đấu 1

tập 1 song đấu 2

Tập 1 Song đấu: Vòng 3

Đôi tay trần của Thanh Tuấn sẽ phải đọ tài cùng chiếc búa trong tay Cẩm Giang. Họ sẽ phải đóng xuyên 3 cây đinh inox 5 tấc vào các ván gỗ ngày càng dày. Nếu hoàn thành trước đối thủ, đấu sĩ đó sẽ chiến thắng. Tỉ lệ bình chọn: Thanh Tuấn (1 người) - Cẩm Giang (0 người).

Người chiến thắng: cô gái bóng ném: Cẩm Giang - quân sư Trấn Thành.

Vòng 4: Vận động viên bóng đá nghệ thuật đấu cùng nữ diễn viên xiếc

Ở phía quân sư Việt Hương là chàng trai 27 tuổi Kim Phúc. Với 8 năm rèn luyện, anh đã nhà vô địch bóng đá nghệ thuật châu Á năm 2013. Không những thế, Kim Phúc đã từng nhiều lần biểu diễn, giao lưu tại các “thánh địa” bóng đá như CLB Real Madrid với Sergio Ramos, CLB Manchester United với tiền vệ Darren Fletcher. Hiện nay, Kim Phúc đang truyền dạy và biểu diễn bóng đá nghệ thuật trên truyền hình cũng như các CLB tại Hà Nội.

tập 1 song đấu 12

tập 1 song đấu 13

Cùng “chiến tuyến” với quân sư Trấn Thành là cô gái 23 tuổi Phan Thị Hiếu. Hiện nay,  Hiếu đang là diễn viên của đoàn xiếc TP.HCM, trực thuộc nhà hát nghệ thuật Phương Nam. Hơn 10 năm miệt mài với xiếc, Phan Thị Hiếu đã có trong mình sở trường đi dây căng trên cao và chỉ mới tập bộ môn xoay dĩa 4 tháng. Nữ diễn viên xiếc từng bị cạnh đĩa rơi vào mũi nhưng cô tâm sự:”Thật may vì mũi mình là mũi thật”. Ở trận song đấu này, Kim Phúc sẽ phải ngậm cây viết chì để xoay bóng, Phan Thị Hiếu ngậm cây đũa tre dài để xoay đĩa và đọ độ thăng bằng.

Tập 1 Song đấu: Vòng 4

Tỉ số bình chọn: Kim Phúc (8 người) - Phan Thị Hiếu (12 người). Người chiến thắng: Phan Thị Hiếu - quân sư Trấn Thành.
Chia sẻ