Phụ huynh 'Bố ơi mình đi đâu thế' góp gạo thổi cơm chung

Hân Như,
Chia sẻ

Đương đầu với thử thách nấu ăn trong điều kiện thiếu thốn giữa vùng cao nguyên bao la, các phụ huynh "Bố ơi mình đi đâu thế" đã quyết định "góp gạo thổi cơm chung".

Trong tập 4 của Bố ơi mình đi đâu thế?, bốn cặp bố con được đến với vùng cao nguyên xanh mát tại Đà Lạt, trải nghiệm cuộc sống của nông dân trồng trọt tại chân núi Lang Biang. Trong thử thách tưới ruộng cà rốt, Tê Giác suýt bị bố cho ngừng cuộc chơi vì tính hiếu thắng của bé. Về chót với phần thưởng là hai loại nguyên liệu để chế biến thức ăn cho buổi tối và sáng hôm sau, Tê Giác cũng vui vẻ trở lại, vui đùa với Bo, Suti và Bờm cho chuyến hành trình tiếp theo trong tập 5.

Phụ huynh 'Bố ơi mình đi đâu thế' góp gạo thổi cơm chung 1
Các bé bị thu hút bởi một "vị khách đặc biệt" là chú chó bị lạc


Phụ huynh 'Bố ơi mình đi đâu thế' góp gạo thổi cơm chung 2
Phan Anh trở thành Hội trưởng "Hội yêu chó"

Chiều xuống, sau khi đã lấy đủ thức ăn cho nhà của mình, bốn bé bỗng dưng bị thu hút bởi một "vị khách lạ mặt": một chú chó con dễ thương đang bị lạc đường. Thế là các bé bỗng dưng trở thành "người hùng", và tự trao cho mình nghĩa vụ chăm sóc cho chú chó này, mang nó về nhà bé Bo để tìm chỗ trú. 

Phan Anh trở thành Hội trưởng "Hội yêu chó" với các thành viên Suti, Bo và Bờm. Các bé xúm xít vây quanh vuốt ve và yêu thương chú chó. Phan Anh dạy cho các bé những điều cơ bản: việc bắt ve chó, chăm sóc, tắm rửa và sấy lông cho chú cún tội nghiệp, và giao cả nhiệm vụ "truy lùng" chủ nhân và mẹ của chú cún. Nhưng Tê Giác lúc này không có mặt cùng nhóm bạn, con cưng Hoàng Bách đang bị phạt? Và sẽ phản ứng ra sao khi phát hiện ra mình lại tiếp tục bị bỏ rơi trong cuộc vui với chú cún?

Phụ huynh 'Bố ơi mình đi đâu thế' góp gạo thổi cơm chung 3

Phụ huynh 'Bố ơi mình đi đâu thế' góp gạo thổi cơm chung 4
Các bé hào hứng với công việc chăm sóc cún con

Ba ông bố còn lại: Hoàng Bách, Minh Khang và Trần Lực lúc này lại đương đầu với một thử thách khác: nấu ăn trong một điều kiện thiếu thốn giữa vùng cao nguyên bao la bạt ngàn này. "Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao", các ông bố tập trung mọi nguyên liệu về một chỗ, quyết định "góp gạo thổi cơm chung". 

Từ việc việc sơ chế thức ăn cho đến dựng một cái bếp "dã chiến" đều suôn sẻ. Tuy nhiên, một sự cố đã xảy ra khi nồi cơm dường như không thể chín dù sắp tới giờ ăn. Nguyên nhân là do bố Lực lỡ tay cho nhiều gạo vào nồi quá. Không những thế, vì quá mệt, nên Trần Lực đành phải quay về nhà để nghỉ ngơi, để lại vụ "lộn xộn" cho Minh Khang và Hoàng Bách xử lý.

Phụ huynh 'Bố ơi mình đi đâu thế' góp gạo thổi cơm chung 5

Phụ huynh 'Bố ơi mình đi đâu thế' góp gạo thổi cơm chung 6
Các ông bố quyết định "góp gạo thổi cơm chung"

Những tình huống thú vị của tập 5 chương trình Bố ơi mình đi đâu thế sẽ lên sóng vào 12g trưa ngày mai 29/11/2014 trên kênh VTV3.
Chia sẻ