Phần thi ứng xử gây bất ngờ của các Hoa hậu Hoàn vũ

,
Chia sẻ

Trong lịch sử các cuộc thi HHHV, có không ít những người đẹp lọt vào top 5, thậm chí đoạt ngôi vị cao nhất có những câu trả lời khiến người xem phải bật cười vì quá bất ngờ.

Một trong những phần thi thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả trong các cuộc thi sắc đẹp thế giới chính là phần trả lời câu hỏi. Trong phần thi này người xem luôn cảm thấy thích thú vì họ được nghe những câu trả lời thể hiện trí tuệ của những thí sinh đến từ các quốc gia khác nhau trên thế giới. Tuy nhiên, cũng có không ít những người đẹp lọt vào top 5, thậm chí đoạt ngôi vị cao nhất của cuộc thi có những câu trả lời khiến người xem phải bật cười vì quá bất ngờ.

Những câu trả lời gây cười

Tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2010 vừa qua, nhiều người thấy tiếc nuối cho người đẹp Philippines. Cô có nhiều khả năng được đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi nếu đưa ra được một câu trả lời hoàn hảo hơn cho giám khảo William Baldwin. Tuy nhiên, trong lịch sử của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, Venus Raj không phải là người đẹp duy nhất đã để tuột mất chiếc vương miện trong phần thi không dễ dàng này. Nhiều người đẹp lọt vào top 5 còn đưa ra những câu trả lời hết sức “mơ hồ”, khiến người nghe không thể đoán nổi các thí sinh muốn nói điều gì.
Á hậu năm 2005 Laura Elizondo Erhard.

Trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2005, người đẹp Mexico Laura Elizondo Erhard nhận được câu hỏi: “Bạn có từng giới thiệu một quyển sách cho một ai đó hay chưa? Bạn đã chọn cuốn nào và tại sao?”. Người đoạt ngôi vị Á hậu 3 trả lời: “Nếu có thể, là cuốn sách Những câu chuyện chưa chấm dứt. Tôi muốn giới thiệu quyển này đến với mọi người, nội dung chính của tác phầm là làm thế nào có thể thay đổi cuộc sống của chúng ta và bằng cách nào chúng ta, người viết ra câu chuyện của mình, cuộc sống của mình, có thể đổi thay bất cứ điều gì từ khát vọng của mình. Có như vậy tôi sẽ làm cho mọi người tin tưởng thực sự vào việc đọc quyển sách này”. Người đẹp Mexico nhận được một câu hỏi khá cụ thể nhưng lại đưa ra một đáp án khó hiểu.  Người nghe không thể hiểu cuốn sách mà Á hậu nói đến là cuốn nào, tác giả là ai và thực sự có tồn tại hay không.

Với câu hỏi “Người đàn ông học được điều gì nhiều nhất ở người phụ nữ?”, Á hậu 2 người Dominica Renata Sone của cuộc thi năm 2005 cũng khiến người nghe rơi vào trạng thái mù mờ. Không những thế, cô còn hướng câu trả lời theo một nẻo khác hẳn: “Vâng, tôi tin rằng người đàn ông và phụ nữ cơ bản khác nhau về tính cách và cấu trúc cơ thể. Tôi tin phụ nữ... chúng tôi dễ cảm xúc. Tôi cho rằng mỗi người đàn ông phải tồn tại như chính họ, hành động như cách họ tin tưởng và cố gắng không trở thành bản sao của bất cứ ai. Nhờ điều này họ mới chính là một đàn ông thực sự”(?!)

Người đẹp Renata Sone.

Vào năm 1969, Hoa hậu người Philippines Gloria Diaz bắt được câu hỏi: “Trong một vài ngày sắp tới, con người sẽ đặt chân lên mặt trăng. Nếu người đàn ông vừa từ mặt trăng trở về đến thăm đất nước bạn, bạn sẽ làm gì để chào anh ta?”. Người đẹp trả lời: “Thì chắc sẽ y hệt như điều tôi đang làm. Tôi nghĩ anh ta đã ở trên mặt trăng lâu quá. Khi anh ta đến có nghĩa là muốn thay đổi, tôi đoán thế”. Một câu trả lời được đánh giá là quá ngắn gọn và quá súc tích. Tuy nhiên, trong cuộc thi năm đó, cô gái 18 tuổi Gloria Diaz lại thành người Philippines đầu tiên mang vinh quang về cho đất nước mình. Người đầu tiên mang vương miện hoa hậu về cho Philippines.

Một người đẹp Philippines khác, người lọt vào top 6 của cuộc thi năm 1994, Charlene Gonzales, cũng khiến nhiều người thắc mắc khi đưa ra đáp án cho câu hỏi: “ Philippines có bao nhiêu hòn đảo?”. Khi đó, cô gái lập tức hỏi lại MC: “Khi thủy triều lên hay xuống?” Và sau đó cô trả lời: “Khi thủy triều lên Philippines có 7.107, còn khi xuống là 7.108”.
Hoa hậu Hoàn vũ 1969 Gloria Diaz.

Á hậu 1 Puerto Rico Cynthia Olavaria của cuộc thi năm 2005 cũng khiến nhiều người phải lúng túng khi nghe câu trả lời của cô. Câu hỏi dành cho người đẹp Puerto Rico: “Một lần thất bại trong đời mà bạn đã rút thành bài học giá trị nhất?” Á hậu 1 của cuộc thi năm đó tâm sự: “Tôi có thể kể về điều này một cách chân thật, cuộc sống với nhiều lần thất bại. Tôi nhớ mình đã nỗ lực tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Puerto Ricovà đã thất bại. Tuy nhiên, bây giờ tôi lại thấy hứng thú về điều đó. Ơn Chúa! Tôi lại có cơ hội này lần nữa và đã cố gắng hết sức. Tôi nghĩ đây là một khoảnh khắc mình đã làm nên không bao giờ từ bỏ, đầu hàng. Đây là điều tốt và nên cố để đạt đến những gì bạn muốn từ trước đến nay”.
 
Ban giám khảo muốn chơi khó?

Trong lịch sử các cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, có nhiều người đẹp không thể làm hài lòng người xem bằng những câu trả lời đúng ý, gãy gọn chỉ bởi một phần câu hỏi của giám khảo đưa ra như một sự “đánh đố”. Nhiều tờ báo trên thế giới cho rằng nam diễn viên William Baldwin thực sợ hỏi Venus Raj một câu hỏi “giết người” (killer question). Nhiều chính trị gia, các những nhà lãnh đạo hay các nhân vật tên tuổi cũng vô cùng lúng túng khi được hỏi lỗi lầm lớn nhất của cuộc đời họ là gì.
Người đẹp Puerto Rico Cynthia Olavaria.

Tổng thống Mỹ George W. Bush đã ngớ người ra một lúc sau khi có câu trả lời: “Tôi ước bạn có thể đưa tôi câu hỏi này bằng văn bản vào thời gian trước đó”. Robin Roberts, phát thanh viên kỳ cựu, người sáng lập ra chương trình Good Morning America, cũng chỉ biết ậm ừ khi được hỏi câu hỏi y như thế. Những người khác khi được hỏi đều tìm cách lảng tránh câu trả lời theo nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, có lẽ chỉ duy nhất có người đẹp Philippines đưa ra một câu trả lời thẳng thắn “Tôi chưa từng mắc sai lầm nào quá, quá nghiêm trọng” như thế trước đông đảo người xem.

Trước đó, một người đồng hương của Venus, Á hậu 1 của cuộc thi năm 1999, Miriam Quiambao, cũng nhận được một câu hỏi khó tương tự như vậy: “Nếu Hoa hậu Hoàn vũ mang bầu trong thời gian tại vị thì cô ấy có nên tiếp tục các hoạt động của mình trên cương vị này nữa hay không?”. Và câu trả lời của Quiambao là: “Đây là một tình huống rất khó với bất kỳ ai nếu bị lâm vào. Tôi nghĩ nếu một Hoa hậu Hoàn vũ mang thai trong thời gian tại vị và nếu cô ấy vẫn là một tấm gương tốt thì cô nên tiếp tục đảm nhận danh hiệu của mình. Nếu cô ấy đang theo đuổi tốt những mục tiêu đã đề ra thì cô vẫn cứ nên tiếp tục”.
Á hậu 4 Venus Raj.

Đúng như Á hậu 1 nhận định, đây là một tình huống khó để có câu trả lời hoàn hảo và chính xác. Bởi theo quy định tại các cuộc thi sắc đẹp, thí sinh thi hoa hậu không được phép mang bầu và người đẹp đăng quang ngôi vị cao nhất không được phép mang thai trong thời kỳ đương nhiệm. Tuy nhiên, nếu xét từ góc độ khác, người đẹp đang tại vị vẫn là một tấm gương tốt, đang làm khá tốt công việc của mình, thì sẽ có là hợp lý, đúng đắn hay không khi tước đi danh hiệu của của cô.
  
Theo Đất Việt
Chia sẻ