Bố ơi mình đi đâu thế?:

Phan Anh, Hoàng Bách và những phen nổi nóng vì con

Hân Như,
Chia sẻ

Không chỉ có Phan Anh, Hoàng Bách, 2 ông bố "hiền lành" như Trần Lực và Minh Khang cũng đã có lần nổi nóng trong "Bố ơi mình đi đâu thế?".

MC Phan Anh

Trong Bố ơi mình đi đâu thế?, Phan Anh là ông bố nghiêm khắc với con gái nhất. Anh không ít lần nhắc nhở bé Bo phải làm mọi thứ thật chuẩn chỉnh và nghiêm túc. Thậm chí, ông bố MC còn sẵn sàng nổi nóng với con gái ngay trên truyền hình khi cô bé nhõng nhẽo hay làm sai.

Ở những tập đầu, bé Bo còn chưa quen với việc không có mẹ ở bên chăm sóc. Trước thái độ "công chúa" của con, Phan Anh thẳng thắn trách mắng: "Con có biết là con khiến bố bực mình lắm không, sao làm cái gì con cũng hời hợt vậy hả? Ở nhà làm công chúa quen rồi phải không?"

Những lần nổi nóng với con của các ông bố

Hay khi biết cô con gái luôn tỏ ra nhút nhát, kém tự tin so với 3 người bạn đồng hành, Phan Anh đã buồn bực nói với con sau khi kết thúc một ngày dài: "Ngày hôm nay con làm bố buồn lắm. Bố đã bảo con phải lên trước cùng với các bạn mà con không nghe lời. Con là chị cả, lớn tuổi nhất nhóm mà cứ tỏ ra nhút nhát, sợ sệt như vậy, con coi có được không? Bố buồn con lắm rồi, bố không nói với con nữa, con tự ngồi đây suy nghĩ về mình đi."

Trong chuyến đi đến vùng sông nước miền Tây, ông bố khó tính Phan Anh cũng từng nổi cáu với con gái vì bé không nghe lời. Trước đó, Phan Anh đã nhắc bé Bo đi mời khách vào ăn bánh xèo khi quán vắng khách nhưng cô bé lại chỉ thích làm việc trong cửa hàng rồi tị nạnh với các em. 

Thấy vậy, ông bố Phan Anh đã dùng mọi cách để dỗ dành, khuyến khích, động viên Bo nhưng không thành công. Bất lực trước con gái, Phan Anh tức giận mắng: "Bố không cần con nữa...", rồi quyết định phạt bé Bo ra ghế ngồi 5 phút và không được phục vụ bàn nữa.

Những lần nổi nóng với con của các ông bố

Những lần nổi nóng với con của các ông bố

Cũng trong chuyến đi này, các bé đã cùng bố học cách hát một trích đoạn ngắn trong vở "Ba Giai Tú Xuất". Trong lúc Phan Anh cố gắng tập lời thoại, bé Bo đã bĩu môi chê bai khiến anh không hài lòng và nổi nóng. Anh nghiêm khắc nói, hành động bĩu môi là bất lịch sự và phạt con gái đứng ở bên đường trong 5 phút. 

Chia sẻ về lý do tại sao lại phạt con, Phan Anh cho biết: "Tôi sẽ luôn nhắc nhở và xử phạt nặng vì hành động này của con. Tôi nghĩ, không bao giờ được phép chê bai hay chế giễu người khác dù mình không thích hay thấy dở. Hãy để trong lòng hoặc tìm cách góp ý, chứ không nên thể hiện trước đám đông. Tôi sẽ luôn kiên quyết với con như vậy".

Những lần nổi nóng với con của các ông bố


Ở tập 4 của Bố ơi mình đi đâu thế?, 4 cặp bố con đã có chuyến du lịch đến thị trấn Lạc Dương, dưới chân núi Lang Biang. Trong thử thách tưới cà rốt, 3 nhóc tỳ Bo, Bờm và Suti đều hăng say làm việc, thậm chí còn tưới nhầm sang phần đội bạn. Riêng Tê Giác lại gặp khó khăn trong việc lấy nước từ bồn. Mực nước trong bồn quá thấp khiến Tê Giác không thể với tay tới. Cậu bé sốt ruột gọi bố giúp mình.

Những lần nổi nóng với con của các ông bố

Khi thấy đội mình bị tụt lại phía sau, Tê Giác vừa tưới vừa khóc trách móc: "Bố kì quá! Bố chơi kiểu gì vậy?". Thái độ của cậu bé khiến Hoàng Bách nổi giận. Tuy nhiên, anh vẫn cố giữ bình tĩnh để phân tích, động viên con ngừng khóc, tập trung vào công việc. Ngược lại, Tê Giác vì khát khao chiến thắng đã liên tục đổ lỗi cho việc đôi ủng lớn làm cậu bé khó di chuyển hoặc bình nước nặng khiến cậu không bê nổi. Cậu bé phản ứng dữ dội bằng cách quăng cả chiếc bình tưới. 

Lúc này, Hoàng Bách đã phải nghiêm khắc "chỉnh đốn" con trai. Anh quát lớn: "Tê Giác! Dừng cuộc chơi luôn! Ra đây đứng khoanh tay lại!". Dù Tê Giác ấm ức lau nước mắt và giải thích, nhưng Hoàng Bách yêu cầu con, khi nào ngừng khóc mới trở lại tiếp tục trò chơi. 

Đạo diễn Trần Lực

Trong chuyến đi đến Bình Thuận, bé Bờm đã bị ốm nên bố Trần Lực phải ở nhà để chăm con.Vốn nổi tiếng là ông bố dễ tính và chiều con nhưng đạo diễn Trần Lực cũng phải nổi nóng vì sự không nghiêm túc và nhiều lý lẽ của cậu con trai Trần Bờm.

Những lần nổi nóng với con của các ông bố

Một cuộc tranh cãi nảy lửa nhất từ đầu chương trình đến giờ giữa hai bố con đã xảy ra. Mỗi người một câu không ai chịu ai. Trong lúc căng thẳng, cậu nhóc Trần Bờm thậm chí còn bảo bố: “Bố phải tự lập đi”. Dù có chút nổi nóng với sự ngây ngô của con nhưng ông bố Trần Lực cũng phải “chịu thua” với cậu con trai lém lỉnh này.

Nhạc sĩ Minh Khang

Minh Khang được coi là ông bố hiền lành và dễ tính nhất của Bố ơi mình đi đâu thế?. Tuy nhiên có lúc anh cũng không thể kìm chế được sự nóng giận trước những trò nghịch ngợm của các bé. Khi một mình phải trông nom các con để các ông bố khác đi đánh cá ngoài khơi, Minh Khang từng nổi nóng và phạt bé Tê Giác khi cậu nhóc bày trò chơi, làm mất dép của Bo và Suti

Những lần nổi nóng với con của các ông bố

Sau khi trách mắng, bố Minh Khang đã yêu cầu Tê Giác phải tìm bằng được dép và trả về đúng chỗ cũ. Dù Tê Giác mếu máo trở về vì không tìm được dép nhưng ông bố này vẫn tỏ ra cứng rắn: “Con là đàn ông, dám làm dám chịu”.
Chia sẻ