Phạm Băng Băng chia sẻ cảm xúc khi lại "mang bầu"

Theo Bưu điện Việt Nam,
Chia sẻ

Người đẹp Hoa ngữ chia sẻ về bộ phim mới vừa ra rạp cũng như những bí quyết làm đẹp.

Giữa tháng 12, bộ phim bom tấn Triệu thị cô nhi của Trần Khải Ca với sự tham gia của một loạt những cái tên nổi bật của làng điện ảnh Hoa ngữ như Cát Ưu, Phạm Băng Băng, Huỳnh Hiểu Minh ra rạp. Ngay trong ngày đầu công chiếu, phim đã thu về 2,9 triệu nhân dân tệ và lập kỷ lục doanh thu ở Thượng Hải.

Hãy cùng lắng nghe nữ diễn viên chính của phim là Phạm Băng Băng chia sẻ về bộ phim cũng như cuộc sống của cô:

- Tại sao chị lại nhận lời tham gia "Triệu thị cô nhi"?

- Lý do chính là vì đạo diễn Trần Khải Ca. Tôi tin rằng chỉ có ông ấy mới có thể làm được một bộ phim mang tính chất sử thi và có nhiều yếu tố lịch sử đến như thế. Hơn nữa, tôi thực sự lay động trước công chúa Trương Cơ - nhân vật của tôi. Cô ấy có sự dũng cảm và tình mẫu tử mãnh liệt khi phải đối mặt với khó khăn.

- Chị đã chuẩn bị cho vai diễn như thế nào?

- Trong phim có đoạn Trương Cơ mang bầu. Tôi từng đóng vai bà bầu nhưng tâm trạng của nhận vật lần này lại hoàn toàn khác. Trong nửa đầu của bộ phim, Trương Cơ là một người phụ nữ hạnh phúc với gia đình đầm ấm, sung túc và đang chờ đợi đứa con đầu lòng. Nhưng mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi và cô ấy buộc phải lìa xa đứa con của mình không lâu sau khi sinh. Có rất nhiều cảm xúc mà tôi phải chuẩn bị cho nhân vật này.


Phạm Băng Băng trong phim "Triệu thị cô nhi"

 
- Chị từng hợp tác với Cát Ưu trong bộ phim "Cell phone" và đoạt giải Kim Kê dành cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất. Chị có hy vọng điều đó sẽ lặp lại trong lần hợp tác này?

- Không. Giải thưởng không phải là thước đo duy nhất của thành công. Tôi không đánh giá bản thân mình dựa trên điều đó.

Tôi cho rằng mỗi một khán giả đều chọn ra cho mình một bộ phim mà họ cho là hay nhất và diễn viên nào xứng đáng được gọi là xuất sắc nhất. Tôi thích giải thưởng cá nhân đó hơn là giải thưởng mà tôi nhận được trong những sự kiện sang trọng.

- Chị cảm giác thế nào khi lại được hợp tác cùng Cát Ưu, sau 7 năm?

- Cát Ưu đã chỉ dẫn cho tôi rất nhiều. Sau mỗi cảnh quay, anh ấy luôn cho tôi biết tôi đã làm tốt và không tốt chỗ nào. Chính vì thế, khi quay xong, tôi thường nhìn thẳng vào anh ấy hơn là vào chiếc màn hình ở phim trường. Làm việc với Cát Ưu tôi cảm thấy rất an tâm.

- Là một diễn viên nhưng chị cũng là một biểu tượng sắc đẹp. Sản phẩm trang điểm nào mà chị luôn mang trong túi?

- Tôi luôn mang theo son. Son là một sản phẩm làm đẹp quan trọng, bởi lẽ, với tôi, môi chính là bộ phận đẹp nhất trên khuôn mặt của mỗi người.

- Chị có một làn da gần như là hoàn hảo. Chị có mất nhiều thời gian để chăm sóc không?

- Tôi luôn mang ô mỗi khi ra ngoài và bôi kem chống nắng ngay cả khi ngồi trước màn hình máy tính. Tôi không bao giờ uống cà phê hay bất kỳ đồ uống nào có chứa chất caffein.

Tôi cũng sử dụng mặt nạ dưỡng da. Tôi dùng ít nhất 2 lần 1 ngày - 1 mặt nạ dưỡng ẩm và 1 mặt nạ làm trắng. Có lẽ tôi phải dùng đến 600 mặt nạ dưỡng da mỗi năm.

- Gần đây có khá nhiều nghệ sĩ sử dụng blog. Tại sao chị lại chưa dùng?

- Tôi không thực sự quan tâm tới chúng. Có thể nói blog cũng là một bộ mặt mà bạn muốn thể hiện ra trước công chúng, trong khi tôi muốn sống thật với mình hơn. Nếu không vui, tôi có thể viết trong nhật ký riêng của mình câu "Chết tiệt", nhưng tôi không thể làm thế trên blog. Chính vì vậy, có lẽ tôi sẽ không bao giờ dùng chúng.

- Tên chị thường gắn liền với các tin đồn. Đã bao giờ chị cảm thấy mình bị hiểu lầm và cần phải giải thích?

- Tôi không có gì để giải thích. Về chuyện hiểu lầm, tôi đã quá quen với điều đó. Tôi là một người thẳng thắng và không thích phải tỏ ra lịch sự.


Không chỉ là diễn viên xuất sắc, Phạm Băng Băng còn là một biểu tượng sắc đẹp
Chia sẻ