NSND Minh Hòa, Á hậu Dương Tú Anh ấn tượng trên ghế giám khảo

Saga,
Chia sẻ

Cuộc thi "Nữ sinh viên VN duyên dáng 2015" gây chú ý hơn khi có sự góp mặt của NSND Minh Hòa, Á hậu Dương Tú Anh trên ghế giám khảo.

                                 

Sài Gòn vốn dĩ là mảnh đất phóng khoáng, đón nhận người dân từ khắp nơi về sinh sống, học tập... có lẽ vì thế mà con người nơi đây cũng mang nhiều vẻ đẹp độc đáo, đó cũng chính là một trong những điểm đặc biệt và cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà Sài Gòn lại trở thành điểm đến cuối cùng của vòng Sơ khảo cuộc thi "Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2015".

 
Khác với vẻ đẹp sắc sảo, kiều diễm của nữ sinh miền Bắc, hay vẻ đẹp chân chất, mặn mà của thiếu nữ miền Trung... các nữ sinh Sài thành lại dễ dàng chinh phục bộ ba giám khảo NSND Minh Hòa, PGS.TS Nhân trắc học Mai Văn Hưng và Á hậu Dương Tú Anh cũng như đại diện của nhà tài trợ Đại Gia Đình, bởi vẻ đẹp thanh lịch, giọng nói ngọt ngào, sự hiểu biết sâu rộng cũng như tính cách gần gũi, thân thiện... khi tham gia các thử thách trong vòng sơ khảo cuộc thi vừa diễn ra trong 2 ngày 31/10 và 01/11/2015.

 
Bên cạnh những phần ứng xử thông minh, ấn tượng, những cá tính độc đáo... của các thí sinh đến từ khắp mọi miền đất nước- những nữ sinh đang sinh sống và học tập tại Tp.HCM, vòng Sơ khảo cuộc thi VMU 2015 tại Sài Gòn còn được xem là "điểm hẹn" tranh tài của những bóng hồng từng tạo được ấn tượng tại những cuộc thi nhan sắc trước đó, phải kể đến như thí sinh Phạm Thúy Quỳnh (SBD 848), thí sinh Nguyễn Đặng Hồng Như (SBD 789), thí sinh Phạm Ngọc Quỳnh Như (SBD 949) hay thí sinh Nguyễn Thị Bích Ngọc (SBD 809)...

 
Cũng giống như các thí sinh tham gia vòng sơ khảo cuộc thi tại những tỉnh thành khác, để có mặt kịp thời trong cuộc thi, thí sinh Phạm Thúy Quỳnh (SBD 848), cô sinh viên đến từ trường Đại học Cần Thơ đã cùng người bạn thân bắt xe lên Sài Gòn từ mờ sáng, và ngay khi hoàn thành các thử thách được đặt ra từ bộ ba giám khảo, cô nữ sinh miền Tây đã vội vã bắt xe trở về để kịp giờ học buổi chiều. Được biết Thúy Quỳnh từng đoạt giải Á khôi 1 cuộc thi “Duyên dáng sinh viên Vĩnh Long 2014”.

 
Nếu như Thúy Quỳnh ấn tượng với ban giám khảo bởi nét dịu dàng và giọng nói ngọt ngào thì thí sinh Nguyễn Đặng Hồng Như (SBD 789) lại cho BTC cuộc thi thấy được vẻ đẹp của sự năng động và nhiệt huyết tuổi trẻ khi đến với cuộc thi lần này. Cô nàng 19 tuổi cũng vừa đạt giải Hoa khôi cuộc thi “Duyên dáng Sinh viên Đại học Quốc gia Tp. HCM năm 2015".

 
Cùng với sự tranh tài của các nữ sinh hương sắc giảng đường, vòng sơ khảo cuộc thi tại Tp.HCM còn mang đến một bất ngờ lớn cho giám khảo bởi sự tham gia thử thách của Top 20 "Miss Áo dài" Phạm Ngọc Quỳnh Như (SBD 949) và Top 30 "Hoa khôi Áo dài 2014" Nguyễn Thị Bích Ngọc (SBD 809).

 

Bên cạnh những phần thử thách của ban giám khảo cũng như phần vượt thử thách ấn tượng của các thí sinh, vòng Sơ khảo cuộc thi tại Tp.HCM còn mang đến một không khí tươi vui, rộn ràng với những phần biểu diễn ca nhạc, vũ đạo... được đầu tư công phu đến từ sinh viên Đại học Quốc gia. Cùng với đó, cuộc thi cũng tạo được dấn ấn với cộng đồng khi dành tặng 10 phần học bổng từ nhãn hàng Đại Gia Đình cho 10 sinh viên vượt khó có thành tích học tập tốt.

 
Diễn ra tại 6 thành phố lớn của cả nước như Hải Phòng, Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Đà Lạt, Tp.HCM, vòng sơ khảo cuộc thi "Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng" mùa thứ 3 đã chính thức khép lại. 90 gương mặt thí sinh xuất sắc nhất vòng sơ khảo sẽ tiếp tục tham gia tranh tài tại vòng Bán kết được tổ chức vào giữa tháng 11/2015 để giành tấm vé bước vào vòng Chung kết trao giải.

Là cuộc thi sắc đẹp thường niên dành cho nữ sinh viên Việt Nam với quy mô toàn quốc, “Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2015” do TW Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, TW Hội Sinh viên Việt Nam chỉ đạo Cổng tri thức Thánh Gióng, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam phối hợp với Tập đoàn IMC tổ chức, với sự đồng hành của nhãn hàng Đại Gia Đình - thương hiệu gắn kết bữa cơm gia đình Việt. Vòng bán kết cuộc thi sẽ chính thức diễn ra tại 3 thành phố: Đà Nẵng, Hà Nội và Tp.HCM từ ngày 16/11 – 20/11/2015.

Thông tin chi tiết truy cập: www.vmu.vn

Chia sẻ