Những khoảnh khắc con gái Mạnh Trường yêu quý Xuân Bắc như bố

Hân Như,
Chia sẻ

Cặp đôi bác cháu Xuân Bắc - bé Chíp thu hút sự chú ý của khán giả bởi tình cảm thắm thiết như bố con.

Trải qua 20 tập, Bố ơi mình đi đâu thế? mùa 2 ngày càng nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả. Sự thành công của chương trình không chỉ nằm ở những chuyến đi đầy thú vị, những câu chuyện chan chứa tình cảm của bốn ông bố và các con mà còn ở sự xuất hiện của những cặp đôi thú vị. Nếu như trước đây, khán giả từng ấn tượng với cặp đôi "oan gia" Tốt Ti - Chíp, thích thú với cặp đôi "phụ huynh" Đỗ Minh - Xuân Bắc, thì trong những tập gần đây cặp đôi "bác cháu" Xuân Bắc - bé Chíp cũng thu hút sự chú ý đặc biệt của mọi người.

Vốn là một danh hài nổi tiếng, lại thường xuyên tiếp xúc với trẻ em nên Xuân Bắc dễ dàng "chinh phục" được tình cảm của các con, nhất là bé Chíp - con gái diễn viên Mạnh Trường. Cô bé cũng tỏ ra đặc biệt yêu quý bác Xuân Bắc, và có nhiều cách thể hiện sự yêu mến dành cho ông bố hài hước khiến Mạnh Trường cũng phải ghen tị. 

Xuân Bắc - Chíp
Tình cảm bác cháu thắm thiết của Xuân Bắc và bé Chíp được bồi đắp từ những chuyến đi đầu tiên. Khi Chíp không dám đi chân đất vì sợ bẩn và đau chân, Xuân Bắc đã khéo léo nói với cô bé: "Bạn nào mà không chịu ra bố thì bạn ấy về nhì". Trước sự "công kích" của danh hài nổi tiếng, Chíp đã dũng cảm đi chân đất ra với bố. Thấy vậy, Xuân Bắc đã không quên khích lệ cô bé bằng một lời khen: "Công nhận vừa xinh lại vừa về nhất thì ai bằng nữa".

Xuân Bắc - Chíp
Dù phải sống trên đảo hoang thiếu thốn đủ thứ nhưng bé Chíp vẫn luôn quan tâm đến bác Xuân Bắc. Khi được Chíp san sẻ đồ ăn, Xuân Bắc đã thốt lên: "Ôi giời ơi, Chíp ơi, con vừa điệu, vừa xinh, lại vừa ngoan thế này".

Xuân Bắc - Chíp
Trong một thử thách, ông bố danh hài thoải mái nằm dài để con gái Mạnh Trường mát xa.

Xuân Bắc - Chíp
Sau đó, hai bác cháu cùng thích thú chơi trò ném nhau bằng bột màu.

Xuân Bắc - Chíp
Khi Chíp xung phong ra biển lấy đồ ăn, Xuân Bắc đã thể hiện tình cảm với cô bé bằng cách vừa giang tay ôm vừa tấm tắc khen: "Bác nói thật với Chíp nhé, Chíp là tấm gương sáng cho những người còn lại luôn". 

Xuân Bắc - Chíp
Trong thử thách đi tìm cuộn len trên đảo Kim Cương, các bé phải chọn ra một ông bố để thực hiện nhiệm vụ cùng mình. Lúc này, Chíp khăng khăng đòi bác Xuân Bắc đi cùng. Tuy nhiên, cuối cùng vị phụ huynh may mắn được lựa chọn lại là bố của cô bé - diễn viên Mạnh Trường.

Xuân Bắc - Chíp
Vì Xuân Bắc cố ý kiếm đồ ăn khi chưa được phép nên các cặp bố con không được "thần linh" cung cấp thức ăn. Đối diện với tình thế "sắp chết đói", mọi người đã thảo luận xem có nên phạt ông bố danh hài hay không. Lúc này, bé Chíp liền nhanh chóng trả lời là không. Trước sự ưu ái mà Chíp dành cho mình, Xuân Bắc cảm động nói: "Chíp ơi, bác cảm ơn con, bác có thể nấu ăn, bác có thể phục vụ con". 

Xuân Bắc - Chíp
Khi ông bố Xuân Bắc phải đứng một mình dưới hố tự kỷ, Chíp đã rủ Suti: "Chị Suti ra đứng cùng bác Bắc không?"

Xuân Bắc - Chíp
Cô bé một lần nữa trả lời rằng không muốn bác Xuân Bắc bị phạt khi bố Mạnh Trường hỏi. Lúc này, danh hài nổi tiếng đã mời con gái Mạnh Trường ăn nho.

Xuân Bắc - Chíp
Bé Chíp và bố Mạnh Trường giúp bác Xuân Bắc ra khỏi hố tự kỷ.

Xuân Bắc
Để bé Chíp không bị nắng, Xuân Bắc đã tình cảm che ô cho cô bé. Ông bố danh hài cũng khẳng định: "Bảo vệ bác phát, bác bảo vệ lại ngay". 

Xuân Bắc - Chíp
Khi nghỉ ngơi ăn trưa, bé Chíp đã tặng Xuân Bắc một chiếc chong chóng gió. 

Xuân Bắc - Chíp
Chíp còn nhất quyết đòi ngồi cạnh bác Bắc dù bố Mạnh Trường muốn cô bé ngồi với mình. 

Xuân Bắc - Chíp
Trong cuộc trò chuyện với bố Mạnh Trường, Chíp chia sẻ cô bé quý bố và bác Xuân Bắc như nhau.
Chia sẻ