"Ngọn gió đông năm ấy" bị phạt vì quảng cáo trắng trợn

Thu Thủy,
Chia sẻ

"Ngọn gió đông năm ấy" vừa bị phạt cảnh cáo vì lạm dụng quảng cáo trắng trợn trong phim.

Mới đây, Hội đồng tiêu chuẩn truyền thông Hàn Quốc (KCSC) đã quyết định cảnh cáo bộ phim Ngọn gió đông năm ấy (That Winter The Wind Blows) vì lý do "lạm dụng quảng cáo" trong phim.

Ngọn gió đông năm ấy đang gây "sốt" xứ Hàn

Trong một cuộc họp diễn ra vào ngày 21/3, Hội đồng đã quyết định phạt tiền cũng như đưa ra những hình phạt khác dành cho các chương trình và phim truyền hình. Một trong những bộ phim gây sự chú ý cũng nằm trong danh sách cảnh cáo của Hội đồng này là Ngọn gió đông năm ấy của đài SBS, bởi đây là bộ phim được nói đến nhiều nhất tại thời điểm này.

Song Hye Kyo và Jo In Sung trong "Ngọn gió đông năm ấy"

Lý do Ngọn gió đông năm ấy bị phạt cảnh cáo là bởi vì bộ phim đã sử dụng quá nhiều chi tiết quảng cáo, trong đó có những màn zoom cận cảnh vào việc sử dụng điện thoại internet. Đặc biệt là cảnh quay diễn ra trong các tập phim trong 2 ngày 13 và 14/2, trong đó các nhân vật chính quảng cáo... trắng trợn cho chiếc điện thoại bằng cách giới thiệu hầu hết những chức năng thông minh của nó như nhận diện khuôn mặt, phát hiện chuyển động, ghi âm...


Ngọn gió đông năm ấy không phải là bộ phim truyền hình Hàn Quốc đầu tiên bị cảnh cáo vì lý do quảng cáo trắng trợn. Gần đây nhất, bộ phim I Miss You cũng bị cảnh cáo nhiều lần vì việc quảng cáo cho chiếc camera thông minh, cũng như có khá nhiều đoạn thoại giới thiệu chức năng của chiếc camera này. Cheongdamdong Alice của đài SBS cũng bị nằm trong "danh sách đen" khi liên tiếp quảng cáo cho sản phẩm smartphone...

Ngọn gió đông năm ấy hiện đang phát sóng đến tập 13 và ngày càng được khán giả yêu mến. Tập 13 của phim vừa vượt ngưỡng rating 15% và tiếp tục dẫn đầu trong danh sách những bộ phim phát sóng tối thứ 4, thứ 5 hút khách nhất.
Chia sẻ