Lương Triều Vỹ phân trần trước tội danh "phản quốc"

Shindo,
Chia sẻ

Sau những ồn ào về việc nhận đóng phim hợp tác Trung – Nhật – "1905", tài tử Lương Triều Vỹ đã chính thức xác nhận thông tin hủy vai diễn trên một chương trình truyền hình.

Nói về việc bị chỉ trích phản quốc, Lương Triều Vỹ cho biết: “Tôi vô tội, tôi không bao giờ phản bội Trung Quốc. Đúng là tôi có nhận lời đóng “1905” nhưng tất cả chưa được xác nhận bằng hợp đồng. Thậm chí tôi còn chưa đọc qua kịch bản. Khi các nhà sản xuất Nhật Bản đơn phương công bố danh sách diễn viên, tôi đã rất bất ngờ.

Tôi cảm thấy thất vọng và bất lực vô cùng khi bị hiểu nhầm là phản bội. Hiện tại thì mọi chuyện đã dần ổn định và tôi xuất hiện để nói với mọi người rằng vai diễn của tôi trong bộ phim này đã bị hoãn vô thời hạn”.
 
Lương Triều Vỹ phân trần trước tội danh Lương Triều Vỹ
 
Thời điểm này, những tranh chấp lãnh thổ giữa Nhật Bản và Trung Quốc còn chưa được giải quyết, các ngôi sao hoạt động giữa hai quốc gia gặp khá nhiều khó khăn. Không chỉ có Lương Triều Vỹ, trước đó Lý Băng Băng và La Chí Tường cũng vướng rắc rối khi có lịch tuyên truyền, quảng bá tại Nhật. Việc Lương Triều Vỹ bị “ném đá” là việc dễ nhận ra bởi trong khi tất cả các nghệ sĩ Trung Quốc đều từ chối hoạt động ở Nhật thì lại có tin Lương Triều Vỹ đóng phim liên quan đến vấn đề chính trị. 
 
Lương Triều Vỹ phân trần trước tội danh
 
Lương Triều Vỹ phân trần trước tội danh
Đây là lần đầu Lương Triều Vỹ trả lời về việc hoãn vai diễn trong phim điện ảnh hợp tác Trung – Nhật – “1905”
 
Vai diễn trong 1905 của Lương Triều Vỹ là tên cho vay nặng lãi - Yang Yunlong, sau khi từ Trung Quốc đến Nhật để truy đuổi 5 con nợ khó đòi, anh đã có cuộc gặp gỡ định mệnh với 2 người bạn Nhật. Về sau, Yang Yunlong nảy sinh tình cảm với một cô gái Nhật và phát triển mối tình xuyên biên giới.
Chia sẻ