Kim Hiền: Nghề diễn nuôi sống tôi ngay cả khi hôn nhân sụp đổ

Shindo, ảnh: Leon,
Chia sẻ

“Nghề diễn mang đến cho tôi tiền, tiền để nuôi sống bản thân và gia đình. Thực sự, lúc trước gia đình tôi rất khó khăn, nói đúng hơn là nghèo mới phải” – Kim Hiền chia sẻ về những thăng trầm trong cuộc sống.

Kim Hiền sinh năm 1982, quê ở Tây Ninh. Cô gia nhập làng giải trí từ sớm và được khán giả yêu mến bởi những vai diễn mạnh mẽ, đầy nghị lực. Trải qua hàng trăm vai diễn ở các phim truyền hình, phim điện ảnh, Kim Hiền giờ đây đã có một vị trí vững chắc trong giới giải trí. Trò chuyện với Kim Hiền, nữ diễn viên không giấu được sự tự hào khi chia sẻ rằng nghiệp diễn đã góp phần giúp cô vượt qua những giai đoạn dữ dội nhất cuộc đời mình. 

kim hiền 1
Kim Hiền

Mang bầu đã ở những tháng cuối, chắc Kim Hiền bây giờ đã buông bớt công việc để nghỉ ngơi rồi?

Không đâu, tôi vẫn thấy mình khỏe lắm. Tuy bây giờ không quay phim gì mới nhưng tôi vẫn đi làm hằng ngày. Tôi cùng ông xã Andy Lê có làm một dự án ở một kênh truyền hình. Công việc này có liên quan mật thiết đến nghệ thuật. Nói ra bây giờ thì hơi sớm nhưng tương lai tôi sẽ diễn tả cụ thể nó là gì. Tính tôi thế, thích đi làm, bầu có to đến tháng cuối thì cũng chẳng vấn đề gì. Mình có vận động thì con mình sinh ra sau này mới mạnh khỏe được.

Tháng 8 này Kim Hiền qua Mỹ sinh con rồi, vậy nghĩa là chị phải tạm xa khán giả một thời gian?

Tôi sinh con ở Mỹ xong sẽ một mình trở về nước tiếp tục làm việc. Đúng là tôi nghỉ sinh, nhưng không phải khán giả không được thấy mặt tôi trên truyền hình. Bộ phim Góc khuất số phận tôi đóng cùng Ngọc ThuậnLâm Vinh Hải vẫn đang được phát sóng trên kênh HTV7. Ngoài ra thời gian vừa rồi tôi cũng tham gia dự án phim lịch sử Mỹ nhân với vai Tống Thị. Tôi rất tin tưởng vào bộ phim này vì kịch bản, đạo diễn, dàn dựng rất ổn. Hy vọng bộ phim này sẽ mang đến một làn gió mới cho điện ảnh Việt Nam.

kim hiền 2

Phim tình cảm, phim hài thì may ra được khán giả đón nhận. Riêng phim lịch sử thì tôi nghĩ là rất khó để thành công. Bằng chứng là có nhiều phim lịch sử tuy được đầu tư lớn nhưng ra rạp vẫn thất bại nặng nề!

Đúng là như thế nhưng tôi nghĩ là mình cũng có quyền tin tưởng chứ, đâu phải phim lịch sử nào cũng thất bại, bạn cũng thấy Thiên mệnh anh hùng rất thành công mà. Mỹ nhân thực sự mang đến cho tôi nhiều trải nghiệm mới lạ, phim lấy bối cảnh thời Nguyễn và thuần về lịch sử. Trong phim, nhân vật nữ rất ít, chủ yếu là cánh mày râu với các trường đoạn nội tâm rất hấp dẫn.

Đóng phim này, tôi đã biết thêm rất nhiều lịch sử nước nhà, tôi nghĩ khán giả khi xem phim cũng sẽ giống tôi thôi (Cười). Dự án này đang chuẩn bị tham gia một số Liên hoan phim quốc tế, sau khi tôi sinh con xong thì phim ra mắt, lúc đó hy vọng là sẽ thật “hoành tráng”.

kim hiền 3

Đóng rất nhiều phim nhưng khi nhắc đến Kim Hiền, nhiều khán giả vẫn gọi ngay “Út Ráng”. Chị có buồn không khi bị “chết tên” như vậy?

Nói sao nhỉ? Tôi muốn thoát khỏi cái tên Út Ráng của Hương phù sa. Cũng rất vui khi khán giả đã luôn yêu thương và nhớ đến mình, song Kim Hiền của thời điểm này khác với 9 năm trước, khi mình còn trẻ mình diễn hết mình, có bao nhiêu là bung ra hết, nó nhiệt huyết và sinh động lắm. 

Bây giờ mình trưởng thành hơn, điềm đạm và biết chọn kịch bản hơn. Tôi luôn muốn khán giả nhớ đến Kim Hiền bởi sự mạnh mẽ và nghị lực, trong công việc tôi luôn cố gắng làm mới bản thân, cho khán giả cảm giác Kim Hiền đa dạng, đa sắc màu. Tuy vậy, tôi vẫn luôn trân trọng những bộ phim đầu tiên đưa mình đến gần khán giả, đó là Hương phù saDốc tình – 2 tác phẩm rất hay của đạo diễn Lưu Trọng Ninh.

Tôi được biết chị và Tăng Thanh Hà có mối quan hệ khá tốt. Khi đóng chung với nhau, hai người không ngại ngần khoảng cách vai chính – vai phụ sao?

Tôi và Tăng Thanh Hà bén duyên diễn chung từ Dốc tình, sau đó đến Hương Phù Sa, chúng tôi vẫn đóng cùng nhau. Tôi tham gia nhiều phim rồi, hợp tác cũng không ít người nhưng Tăng Thanh Hà vẫn là bạn diễn ấn tượng nhất. Chúng tôi hợp nhau, thân thiết và không nặng nề chuyện vai chính, vai phụ. Hồi xưa, Hà là người tôi ấn tượng nhất, bây giờ, không có cơ hội làm việc cùng nữa nhưng hình ảnh Hà ngày ấy trong lòng tôi vẫn còn nguyên vẹn. 

kim hiền 4

Ngoài Tăng Thanh Hà, chị còn ấn tượng với ai nữa không? Một nam diễn viên điển trai nào đó?

Tính tôi cũng đơn giản, khi làm việc thì tập trung tất cả tâm trí vào, xong việc thì tôi về nhà lo con cái, ít thân thiết, tụ tập với ai. Nói đến bạn diễn nam, người gây ấn tượng thì cũng nhiều, vì nếu họ diễn tốt, mình cũng được lợi, đỡ vất vả, mệt mỏi hơn. Thời gian gần đây, tôi hợp tác với Lâm Vinh Hải và Ngọc Thuận trong Góc khuất số phận, tôi cảm thấy thích 2 bạn này. Tuy họ ít tuổi hơn tôi rất nhiều nhưng sự nhiệt huyết và chuyên nghiệp thì cực kỳ lớn, làm việc cùng 2 bạn luôn vui vẻ và thoải mái. Với lại, có một điều là tôi không có khái niệm kén bạn diễn, cứ đóng tốt, hợp với yêu cầu của đạo diễn là tôi làm thôi (Cười). 

Thấy chị nhắc khá nhiều đến “Góc khuất số phận”, đây có phải là bộ phim đặc biệt nhất trong nghiệp diễn của chị hay không?

Tôi thích vai diễn trong bộ phim này, nó đặc biệt và cực kỳ cuốn hút. Đây chắc chắn là bộ phim tôi nhớ nhất từ trước đến giờ. Vai Phương Uyên trong Góc khuất số phận có một số điểm tương đồng với tôi ngoài đời thực. Cũng là một cô gái mang nhiều nỗi đau, yêu rồi sinh con, bị gia đình phản đối sau đó là một thân một mình làm lụng nuôi con. Tôi có sự đồng cảm với nhân vật, chắc do cùng thân phận phụ nữ với nhau. Tuy trải qua nhiều sóng gió là thế song Phương Uyên không đầu hàng số phận, cô ấy vẫn mạnh mẽ vươn lên và sống tốt với mọi người!

kim hiền 5

Ngoài cảm xúc dạt dào khi hóa thân vào nhân vật, nghề diễn còn mang đến cho chị điều gì nữa không?

Nghề diễn mang đến cho tôi rất nhiều thứ, tôi có thể sống vui vẻ ngày hôm nay cũng là nhờ nó. Đầu tiên, nghề diễn mang đến cho tôi tiền, tiền để nuôi sống bản thân và gia đình. Thực sự, lúc trước gia đình tôi rất khó khăn, à không, nói đúng hơn phải là nghèo. Trở thành diễn viên rồi đóng phim và được khán giả yêu thích, đối với tôi là cả một hành trình. 

Nghề cho tôi nguồn kinh tế duy trì cuộc sống, thực hiện nghĩa vụ làm con với gia đình. Ngay cả khi cuộc hôn nhân đầu sụp đổ, nghề diễn vẫn nuôi sống tôi, vì chăm chỉ lao động, những năm gần đây tôi không phải lo lắng chuyện tiền bạc. Lúc không còn chồng ở bên, tôi vẫn tự mình đi làm và kiếm tiền lo cho con.

kim hiền 6

Sao lúc đó chị không nghĩ đến đại gia? Tôi nghĩ một diễn viên nổi tiếng như chị sẽ không khó để tìm được một người đàn ông có tiền? 

Bạn hỏi câu này nhạy cảm quá (Cười). Đúng là tôi thấy bây giờ trong giới giải trí có nhiều người lựa chọn con đường đến với đại gia để duy trì cuộc sống, nhưng tôi thì không. Tuy vậy, cũng khó lòng trách cứ những người đó, vì cuộc sống đâu ai biết trước điều gì, có thể họ cũng không muốn nhưng vì thời thế đẩy đưa, buộc họ phải lựa chọn thế thì sao? 

Riêng tôi, tôi đi con đường riêng của mình, tôi nghĩ nếu mình đánh đổi thì liệu có lâu bền không? Hay đến một lúc nào đó nhìn lại mình sẽ hối hận vì điều này? Tôi đã có Sonic, sắp tới lại sinh thêm con, tôi cũng có một người chồng tốt là Andy. Tôi cảm thấy như thế là đủ rồi!

kim hiền 7

Rất ít khi thấy Kim Hiền đóng cảnh nhạy cảm trên phim. Chị sợ khó hay chị không tự tin với những cảnh này?

Tôi làm mẹ rồi mà (Cười). Gần đây, khi qua Góc khuất số phận, tôi cũng có cảnh giường chiếu với Ngọc Thuận, nhưng phim truyền hình mà, cảnh không quá chút nào, với lại mọi người xem phim có thể thấy nó hơi nhạy cảm, nhưng chúng tôi khi quay được che chắn kỹ, khá an toàn và không nóng lắm đâu. 

Cám ơn chị vì đã dành thời gian trò chuyện!

Vào lúc 10g00- 12g00 ngày 25/6/2015, nữ diễn viên Kim Hiền sẽ tham gia chương trình Giao lưu trực tuyến của afamily.vn. Thời điểm hiện tại, Kim Hiền đã sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của độc giả về công việc và cuộc sống hôn nhân của mình.

Quan tâm đến Kim Hiền và muốn giao lưu với nữ diễn viên, mời độc giả gửi câu hỏi về email giaitri@afamily.vn hoặc vào ĐÂY để gửi câu hỏi.

Chia sẻ