Khán giả sốc với cảnh Kim Hee Sun bị "cưỡng hiếp"

HNguyen,
Chia sẻ

Trong tập 4 của bộ phim "Angry Mom", nhân vật của Kim Hee Sun bị cưỡng hiếp đã gây sốc cho khán giả.

Tập 4 của bộ phim Angry Mom do Kim Hee Sun, Kim Yoo Jung đóng chính tiếp tục khiến khán giả đắm chìm trong cảm giác nặng nề. Bộ phim mô tả những mặt tối trong đời sống học đường của Hàn Quốc này đã khiến cho nhiều người xem bị sốc khi đề cập trực diện đến những vấn đề nóng như nạn bạo lực học đường, chuyện tình thầy trò, hay trong tập 4 còn xuất hiện cả cảnh cưỡng hiếp. 

Tất nhiên vì là một tác phẩm truyền hình nên cảnh quay nhân vật Kang Ja do Kim Hee Sun đóng bị cưỡng hiếp không được mô tả một cách "trần trụi", dẫu vậy nó vẫn khiến người xem ngỡ ngàng. Diễn viên đóng vai kẻ phản diện đã cưỡng hiếp Kim Hee Sun là Kim Hae Won. Cùng với cảnh quay này, nhiều khán giả đã suy đoán rằng nhân vật Ah Ran do Kim Yoo Jung thủ vai chính là con gái của kẻ đã cưỡng hiếp Kang Ja (Kim Hee Sun). Bên cạnh đó, một số người cũng lập luận cho rằng, vẫn có khả năng Kim Yoo Jung không phải là đứa trẻ được sinh ra do... cưỡng hiếp bởi trong cảnh quay này, tên ác nhân đã liên tiếp đánh vào bụng Kim Hee Sun, rất có thể lúc đó cô đã mang thai rồi.

kim hee sun

kim hee sun

kim hee sun

Cùng với cảnh cưỡng hiếp Kim Hee Sun, tập 4 của Angry Mom còn gây nặng nề cho khán giả bởi tình tiết nhân vật Yi Kyung (Yoon Yae Joo) - bạn thân của Ah Ran (Kim Yoo Jung) qua đời. Nguyên nhân cái chết được cho là một vụ tự tử. Điều đáng nói là Yi Kyung chết khi đang mang thai 3 tháng mà cha của đứa trẻ không ai khác chính là... thầy giáo của cô - Jung Woo.

kim hee sun

kim hee sun

Tập 4 với quá nhiều câu chuyện đen tối đã khiến nhiều khán giả xem truyền hình phải bình luận rằng họ cảm thấy không thoải mái khi xem phim với gia đình mình. Các fan hy vọng rằng tập 5 của Angry Mom sẽ tươi sáng hơn khi nhân vật Ah Ran đứng dậy sau cú sốc và sát cánh bên mẹ cô ở trường học, cùng tìm ra chân tướng sự việc.

"Angry Mom" tập 5 Preview
Chia sẻ