Hồng Dương (M4U) không sợ nếu bị loại ở The Voice

Nguyễn Nguyễn,
Chia sẻ

Nếu mang trong mình nỗi sợ hãi, Hồng Dương đã không tham gia The Voice.

Là thành viên trong nhóm nhạc M4U, cái tên Hồng Dương đã khá quen thuộc với khán giả rồi thì sao bạn vẫn muốn tham gia The Voice Việt?

Tôi đã biết và xem rất nhiều cuộc thi The Voice ở nhiều nước trên thế giới và cảm thấy đây là cuộc thi rất thu hút, lôi cuốn ở từng vòng thi. Các huấn luyện viên đều là những người nổi tiếng, có chuyên môn và kinh nghiệm để có thể giúp đỡ mình trên con đường ca hát. Tôi nghĩ đó là một cơ hội tuyệt vời mà không người hát nào muốn bỏ qua.

Bên cạnh đó là việc tôi nhận được rất nhiều sự ủng hộ của cả gia đình, bạn bè nên tôi không ngần ngại đăng kí để khẳng định mình với cuộc thi thật sự chuyên nghiệp như The Voice.

Được đào tạo thanh nhạc bài bản, lại có kinh nghiệm sân khấu, việc tham gia 1 cuộc thi âm nhạc có hơi "thừa sức" với Hồng Dương?

Không hề "thừa sức" đâu. Có nhiều nghệ sỹ được đào tạo bài bản nhưng vẫn đi thi và thành danh đấy thôi. Và tôi cũng muốn khởi đầu như vậy với 1 cuộc thi thật sự chuyên nghiệp như The Voice Việt. Tôi còn trẻ và sự thử thách luôn là điều cần thiết để trưởng thành hơn. Bất kỳ một cuộc thi nào cũng là một cơ hội cọ xát rất tốt nên không có gì là thừa hơi, phí sức đâu.

Hồng Dương (M4U) không sợ nếu bị loại ở The Voice

Phải chăng bạn muốn chứng tỏ mình không hề thua kém Đinh Mạnh Ninh hay Minh Vương?

Đó không phải là lí do. Chính các bạn ấy cũng động viên ủng hộ tôi đi thi The Voice. Bản thân tôi chưa từng tham gia cuộc thi nào nên đã chọn The Voice để khẳng định mình. Tôi không chọn cho mình cái đích là ai đó để vượt qua. Điều tôi đang làm là vượt qua chính mình.

Trong tuần cuối của vòng Giấu mặt vừa qua, dường như sự xuất hiện của Hồng Dương trên truyền hình rất ít. Bạn có thấy đôi chút lo lắng và buồn không?

Không đâu. Thay vào đó tôi vẫn thấy vui, hạnh phúc và tập trung luyện bài cho vòng thi tiếp theo. Khán giả vẫn nhớ và yêu mến Hồng Dương đã là một niềm vui lớn rồi.

Giọng hát Việt nhưng các thí sinh chủ yếu lại chọn phương án an toàn là những ca khúc tiếng Anh để trình diễn. Bạn nghĩ sao về điều này?

Âm nhạc là cầu nối chung của con người trên thế giới. Khoảng cách địa lý và ngôn ngữ khác biệt không còn là vấn đề khi chúng ta sống trong âm nhạc. Có một thực tế ai cũng biết rằng tiếng Anh đang là ngôn ngữ phổ biến nhất trên toàn cầu. 

Thời điểm này, chúng ta không chỉ hát cho người Việt mình nghe bởi còn rất nhiều bạn bè trên thế giới nhìn vào và đánh giá. Bởi vậy chúng ta nên có những bài hát tiếng Anh ngay từ những vòng đầu để thể hiện thiện chí khi đón nhận tinh hoa của những đất nước tiên tiến khác. Học hỏi luôn là điều cần thiết để đi lên.

Hơn nữa theo tôi nghĩ, để thành công The Voice không nên giống các cuộc thi khác, quần chúng luôn cần những sản phẩm mới mà cái mới thì luôn đi cùng với nhiều phản ứng trái chiều. 

Hồng Dương (M4U) không sợ nếu bị loại ở The Voice

Đến với vòng Đối đầu, bạn có gặp khó khăn gì không?

Có khó khăn thì mới giúp mình trưởng thành chứ. Nhưng với sự chỉ bảo tận tình, giúp đỡ của chị Hồ Ngọc Hà thì những khó khăn cũng bớt đi phần nào. Dương đã cố gắng hết sức để tiếp thu và vượt qua chính mình. 

Trong team Hồ Ngọc Hà của bạn có rất nhiều gương mặt thí sinh nổi bật. Bạn có sợ mình khó có thể vượt qua các đối thủ đó không?

Nếu sợ hãi thì tôi đã không tham gia.

Vậy bạn đánh giá như thế nào về những cái tên đáng gờm đó?

Mỗi người có 1 thế mạnh và ưu điểm của mình. Tôi đánh giá rất cao về các bạn ấy. Tất cả đều có những yếu tố để có thể đi theo con đường chuyên nghiệp. 

Hồng Dương (M4U) không sợ nếu bị loại ở The Voice

Nhưng nếu lỡ bạn bị loại thì sẽ sao đây?

Cuộc thi nào cũng phải có người ra đi và người ở lại. Nếu trong vòng thi Đối đầu, tôi không may để được đi tiếp thì tôi vẫn sẽ tiếp tục cố gắng vì niềm đam mê với con đường ca hát của mình. Thất bại ai chẳng buồn. Nhưng tôi sẽ cố gắng biến nỗi buồn đấy thành động lực để mạnh mẽ hơn.

Theo bạn, yếu tố gì sẽ quyết định sự chiến thắng trong chương trình The Voice?

Có rất nhiều yếu tố để thành công và giành chiến thắng trong The Voice trong đó, theo tôi, niềm tin là yếu tố quan trọng nhất. Khi bạn có niềm tin, bạn sẽ vượt qua được tất cả, khi bạn có niềm tin, bạn sẽ thấy chân mình như vững chãi và mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Cảm ơn Hồng Dương, chúc bạn sẽ thành công hơn nữa!
Chia sẻ