“Đồng hồ yêu quái” phim hoạt hình nhân văn và đầy sáng tạo

T.T,
Chia sẻ

Với yếu tố nhân văn, hài hước, sáng tạo, ngay khi ra mắt Đồng hồ yêu quái (Yo-kai Watch) đã nhanh chóng thu hút gần 7 triệu fan đủ mọi lứa tuổi tại nước Nhật.

Nội dung bộ phim hoạt hình Đồng hồ yêu quái kể về cuộc phiêu lưu của cậu bé Keita cùng các Yo-kai (yêu quái). Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày nọ, khi Keita tò mò vào rừng sâu để bắt bọ, nhưng thay vào đó cậu lại tình cờ gặp một yêu quái tên là Whisper. Whisper tặng cho Keita chiếc đồng hồ thần kỳ có khả năng nhìn thấy và triệu tập được những Yo-kai khác. Từ đó, chuyến phiêu lưu đầy hấp dẫn của Keita mới thực sự bắt đầu.

Đồng hồ yêu quái1

Xuyên suốt series, có khi Keita hoá thân thành một thám tử đầy năng nổ khám phá và giải mã các hiện tượng bí ẩn, cũng có khi cậu đảm đương nhiệm vụ giúp đỡ các Yo-kai hay sử dụng chúng để thoát khỏi nguy hiểm và trợ giúp cho bạn bè. Keita thường xuyên kết bạn với các Yo-kai cũng như tham dự vào các trận tranh đấu Yo-kai đầy hấp dẫn.

Đồng hồ yêu quái2

Thế giới quan của Yo-kai Watch là góc nhìn của trẻ em, với những vấn đề mà các em gặp trong cuộc sống thường ngày vì vậy mọi khán giả nhí khi xem phim đều có thể thấy mình ở trong đó. Những vấn đề phim truyền tải đôi khi cũng khiến cho những bậc cha mẹ không khỏi bất ngờ: Phải làm sao để trở nên thật “oách” trong mắt cô bạn gái xinh đẹp mà mình thích? Bố mẹ cãi nhau thì đứa con lo lắng đến cỡ nào? Tại sao cây kem ốc quế mình mua lần này lại ít hơn lần trước một chút xíu? Lần này mình chỉ đứng thứ 2 trong lớp chứ không phải thứ nhất, mẹ biết được thì chắc buồn lắm…

Đồng hồ yêu quái3

Khác với phim hoạt hình Pokémon - Đồng hồ yêu quái (Yo-kai Watch) lấy bối cảnh là đất nước Nhật Bản ngoài đời thực: hầu hết những cuộc tranh đấu gay cấn đều diễn ra tại những địa điểm rất bình dị và thân thuộc như nhà Keita, trường học hay quanh khu vực mà cậu bé sinh sống. Chính điểm khác biệt này đã mang đến cho khán giả những cảm nhận cụ thể và rõ nét hơn về xứ sở hoa anh đào. Không chỉ ghi điểm bởi nội dung hài hước vui vẻ, Yo-kai Watch còn lôi cuốn người xem ở chất lượng hình ảnh đẹp cùng âm nhạc “bắt tai”, dễ nhớ dễ thuộc xuyên suốt mỗi tập phim.

Đồng hồ yêu quái được công chiếu từ ngày 2/4 trên kênh VTV2 vào lúc 10h40 Thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần.

Chia sẻ