Diễn viên phim "Hoa nắng" thanh minh cho cảnh phản cảm

Theo 24h,
Chia sẻ

Cả Hoành Anh và Trịnh Phương Đài đều cho rằng màn “liếm ngực” chỉ nhằm lột tả số phận của nhân vật chứ không hề có ý gợi dục.

Sau khi cảnh nhạy cảm "lau bia" của hai nhân vật Phúc và Linh diễn ra trong tập 2 của bộ phim Hoa nắng bị đông đảo dư luận chỉ trích là phản cảm, hai diễn viên chính trong cảnh phim trên đã lên tiếng về cảnh quay này.

Hoàng Anh - người đóng vai Phúc chia sẻ: “Hoàng Anh rất bất ngờ vì không nghĩ cảnh phim này khiến mình bị "ném đá" đến như vậy. Riêng bản thân Hoàng Anh thì cảnh đó không có gì là quá nhạy cảm hay phản cảm. Nó chỉ đơn giản là phản ánh sát thực tế lối sống của một bộ phận giới trẻ hiện nay mà thôi. Ở ngoài đời, thậm chí các bạn trẻ bây giờ còn có những hành động “ghê” hơn như vậy rất nhiều”.

Cảnh trong phim "Hoa nắng" bị dư luận chỉ trích là phản cảm trong những ngày gần đây

Đồng ý với quan điểm của Hoàng Anh, nữ diễn viên Trịnh Phương Đài - người đảm nhận vai Linh cho biết: “Vì vai diễn này phản ánh lối sống ăn chơi sa đọa của giới trẻ nên chúng tôi phải thực hiện cảnh quay này, như một lát cắt nhỏ trong lối sống đó. Khán giả phản đối có thể vì họ chưa từng thấy cảnh này ở ngoài đời thực, nhưng thực tế rất nhiều trẻ bây giờ thích xem phim cấp 3, chụp hình nude tung lên mạng, quay lại cảnh hôn nhau, hay thậm chí làm tình ngay trong lớp học…. Chính vì vậy, cảnh phim này theo tôi không quá đà so với thực tế cuộc sống”.

Phương Đài chia sẻ thêm: “Trước khi bắt đầu cảnh quay này, đạo diễn Minh Quang đã phải tư vấn cho Phương Đài và anh Hoàng Anh rất lâu. Vì khi đọc kịch bản, cả hai tụi em đều lo ngại không biết liệu cảnh phim này có phản cảm quá hay không. Nhưng sau khi nghe đạo diễn phân tích tầm quan trọng của cảnh quay này thì tụi em mới không ngại nữa và thấy rất thoải mái. Một số khán giả cho rằng cảnh quay này không có ý nghĩa gì ngoài tính giật gân, câu khách hay gợi dục. Nhưng thực tế phải có cảnh này thì mới dẫn đến những hệ lụy về sau. Sau khi cảnh này được tung lên mạng thì mọi thứ bắt đầu kịch tính hơn. Có lẽ vì phim mới có vài tập, mà nó lại phản ánh nhiều lối sống của nhiều gia đình khác nhau, chính vì vậy tính liên tục cũng bị gián đoạn, vả lại phim cũng chỉ có mấy tập nên nội dung tư tưởng của phim chưa được rõ ràng nên mới khiến khán giả phản ứng như vậy. Thật sự, nếu không cần cảnh đó mà vẫn bộc lộ được tính cách của nhân vật cũng như kịch tính của câu chuyện thì Phương Đài không bao giờ đóng đâu”.

Nữ diễn viên "Nợ đa tình" cho rằng cảnh phim còn chưa thấm vào đâu so với thực tế đang diễn ra


Đạo diễn, diễn viên hay nhà đài là người chịu trách nhiệm trong việc để những cảnh quay phản cảm này xuất hiện trên truyền hình cũng là điều mà dư luận đặt ra. Trả lời vấn đề này, Hoàng Anh cho biết: “Hoàng Anh nghĩ mình không đáng bị “ném đá” như vậy. Bản thân mình là diễn viên, mình chỉ diễn xuất theo đúng kịch bản và ý đồ của đạo diễn sao cho làm bật lên tư tưởng của bộ phim mà thôi. Còn bất kỳ một bộ phim nào muốn phát sóng trên truyền hình đều được kiểm duyệt. Tôi nghĩ không ai muốn để một cảnh phim phản cảm, gợi dục xuất hiện trên một kênh truyền hình được tin tưởng là có tính giáo dục cao cả. Cuộc sống này có nhiều màu sắc, có mảng sáng, có mảng tối, các phụ huynh và các em cũng nên xem những cảnh này để hiểu hơn về cuộc sống. Điều quan trọng là mình ứng xử, giải quyết với tình huống này như thế nào thôi. Tôi mong khán giả hãy đợi xem đến hết phim để có cái nhìn bao quát hơn. Nếu nó thật sự không phục vụ gì cho nội dung tư tưởng của bộ phim ngoài sự gợi dục, câu khách thì lúc đó hãy chỉ trích cũng không muộn”.

Cả hai diễn viên đều cho rằng cảnh quay này cần thiết để đẩy lột tả nội dung tư tưởng của bộ phim


Khi xem đến màn liếm ngực, trên nhiều diễn đàn điện ảnh, nhiều phụ huynh tỏ ra lo lắng cho con cái của mình có thể bị “đầu độc” bởi những cảnh phản cảm như thế. Về vấn đề này, Phương Đài bày tỏ: “Bây giờ trẻ có thể bắt gặp tất cả những cảnh phản cảm này ở bất cứ đâu chứ không phải chỉ xuất hiện trên truyền hình. Thực tế có rất nhiều thanh niên bây giờ muốn mặc đồ sexy, quay clip nude… để chứng tỏ ta đây là dân sành điệu, dân chơi. Nhiều cha mẹ vì quá chiều con mà khiến con hư lúc nào không biết. Tất cả điều đó sẽ xuất hiện dần dần và rõ ràng hơn trong suốt bộ phim. Nếu cảnh đó đơn thuần chỉ để mua vui thì khán giả chỉ trích chúng tôi là hoàn toàn không có gì bàn cãi, nhưng nếu nó thật sự cần thiết để đem lại tính giáo dục cho bộ phim thì có lẽ khán giả cũng nên có cái nhìn khoan dung hơn. Vả lại, phim mới ở mấy tập đầu thì cũng chưa nói lên được điều gì cả”.

Chàng diễn viên điển trai của "Ký túc xá" bày tỏ anh không đáng bị "ném đá" như vậy


Chuyên thủ các vai hiền lành, dễ thương, lần đầu tiên thử một vai ăn chơi, Hoàng Anh đã gặp phải sự phản đối dữ dội từ phía khán giả. Dù vậy, Hoàng Anh khẳng định: “Hoàng Anh không thấy hối tiếc với những gì mình đã làm vì trước khi làm mình đã cân nhắc, suy nghĩ thật kỹ. Hoàng Anh cũng không nghĩ mình bị quay lưng khi diễn viên đang nỗ lực để thay đổi mình trong một hình ảnh mới.  Và nếu cần phải đóng những vai như thế nếu kịch bản thật sự hay và nhân văn thì Hoàng Anh cũng không ngại”.
Chia sẻ