Diễn viên Hàn "chết ngất" vì phải hôn... 4 giờ

Thu Thủy,
Chia sẻ

Một cảnh hôn kéo dài 4 giờ đồng hồ khiến cho hai diễn viên Hàn "mệt lử".

Trong bộ phim Ulala Couple, nam diễn viên Shin Hyun Joon và bạn diễn Han Chae Ah đã phải thực hiện một cảnh hôn suốt... 4 giờ đồng hồ. Trong cảnh này, Shin Hyun Joon vào vai người đàn ông đã kết hôn 12 năm - Soo Nam, hôn say đắm một phụ nữ khác không phải vợ mình (nhân vật của Kim Jung Eun). Cô gái này không ai khác chính là mỹ nhân của Mặt nạ cô dâu (Bridal Mask) - Han Chae Ah - trong vai Victoria, một cô chủ khách sạn xinh đẹp.

Diễn viên Hàn

Diễn viên Hàn
Hai cảnh hôn của Shin Hyun Joon và Han Chae Ah

Cảnh hôn được quay ở Suwon và họ phải thực hiện hai cảnh: một là nụ hôn thực sự, một là nụ hôn trong tưởng tượng của vợ Soo Nam - Yeo Ok (Kim Jung Eun). Hai cảnh quay này phải thực hiện trong 4 giờ đồng hồ liên tục khiến Shin Hyun Joon than thở: "Tôi đã lo rằng, sau khi vượt qua tất cả những nụ hôn này, chúng tôi sẽ phải đến... bệnh viện. Tôi nghĩ mình đã hôn đủ cho cả cuộc đời rồi, giờ thì tôi sẵn sàng chết ngay được mất!".

Diễn viên Hàn
Han Chae Ah

Diễn viên Hàn
Shin Hyun Joon

Bên cạnh đó, nam diễn viên này cũng hết lời khen ngợi các bạn diễn của mình là Han Chae Ah và Kim Jung Eun: "Han Chae Ah lúc nào cũng dễ thương, còn Kim Jung Eun với tôi là một người bạn tốt, dù trong phim chúng tôi cãi nhau suốt!".

Ulala Couple xoay quanh một cặp vợ chồng U40, sau một tai nạn bị chuyển đổi linh hồn và gây ra những tình huống dở khóc dở cười.
Chia sẻ